Trung Quốc phát hiện ca nhiễm Zika đầu tiên

Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa Gia đình Trung Quốc (NHFPC) ngày 9/2 xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên tại nước này.

Bệnh nhân là nam, 34 tuổi đến từ tỉnh Giang Tây. Anh này đang hồi phục, cơ thể đã hạ sốt và phát ban mờ dần.

Theo Xinhua, người đàn ông vừa đi du lịch đến Venezuela bị sốt, đau đầu, chóng mặt vào ngày 28/1. Anh trở về nhà ngày 5/2 sau khi quá cảnh ở Hong Kong và Thẩm Quyến. Từ ngày 6/2, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện địa phương.

NHFPC nhận định nguy cơ lây lan của virus từ trường hợp trên là rất thấp.

Virus Zika bị cho là gây ra bệnh đầu nhỏ ở trẻ em, bùng phát tại Brazil từ tháng 10/2015 rồi lan sang hơn 30 quốc gia trên thế giới. Người nhiễm virus thường sốt, đau khớp, phát ban, viêm kết mạc, đau đầu nhưng 80% bệnh nhân không có biểu hiện rõ ràng.

Bộ Y tế Việt Nam cảnh báo Zika có thể xâm nhập nước ta bởi muỗi truyền virus cũng là loại mang virus sốt xuất huyết.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/trung-quoc-phat-hien-ca-nhiem-zika-dau-tien-1644097-l.html