Vòng hai của Đối thoại Kinh tế Chiến lược Mỹ - Trung, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới tại Bắc Kinh, “sẽ là cơ hội cho Trung Quốc và Mỹ giải quyết nhiều vấn đề và cả những bất đồng”, ông Ôn nói với các doanh nhân nước ngoài tham dự một diễn đàn kéo dài 2 ngày tại Bắc Kinh cho biết.
Tuyên bố của Thủ tướng Ôn Gia Bảo được đưa ra trong khi Mỹ đang hối thúc Trung Quốc nâng giá đồng Nhân dân tệ và hạn chế các sản phẩm của Trung Quốc vào thị trường nước này bằng việc nâng các hàng rào thương mại.
“Quan hệ Mỹ - Trung là vô cùng quan trọng”, lãnh đạo Trung Quốc nói tiếp, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc quan tâm tới lịch ích cơ bản của hai dân tộc.
Nhấn mạnh các mối quan hệ thương mại nổi trội trong quan hệ song phương, Thủ tướng Trung Quốc tin tưởng rằng những vấn đề và bất đồng còn tồn tại giữa hai nước có thể được giải quyết.
“Có thể nói, những tranh chấp và bất đồng giữa Trung Quốc và Mỹ đã được giải quyết lần lượt, đưa đến mối quan hệ kinh tế và chính trị ngày càng thân thiết”, ông Ôn nói.
Nhà lãnh đạo này cũng khẳng định, Trung Quốc hoan nghênh việc các doanh nghiệp Mỹ khai thác kinh doanh ở Trung Quốc, và sẽ mở rộng nhập khẩu từ Mỹ trong tương lai.
Diễn đàn cấp cao về sự phát triển của Trung Quốc, với khẩu hiệu “Trung Quốc và Kinh tế Thế giới: Phát triển, Tái cơ cấu và Hợp tác", đã thu hút hơn 200 doanh nhân nước ngoài từ các tập đoàn như: Ford, Rio Tinto và Royal Dutch Shell.
Trả lời câu hỏi của Chủ tịch Morgan Stanley tại khu vực châu Á – Stephen Roach liên quan đến những tranh chấp thương mại và cơ chế bảo hộ, Thủ tướng Ôn đã hối thúc tất cả các quốc gia và các công ty không nên bắt đầu cuộc chiến thương mại và tiền tệ, cuộc chiến sẽ làm tổn hại tới sự khôi phục của nền kinh tế thế giới.
“Chúng tôi vui mừng khi nền kinh tế thế giới có những dấu hiệu phục hồi tốt. Tuy nhiên, có một vài nhân tố khiến chúng tôi cảm thấy sự phục hồi đó không trôi chảy”, ông nói, đề cập tới nạn thất nghiệp ngày càng cao ở một số nền kinh tế lớn, sự biến động giá cả của các mặt hàng bán buôn và tình trạng lạm phát.
Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi người dân trên khắp thế giới giữ bình tĩnh vào thời điểm khi nền kinh tế thế giới đang phục hồi. Ông nói tiếp, Trung Quốc cam kết không theo đuổi thặng dư thương mại và muốn mở rộng nhập khẩu.
Thủ tướng Trung Quốc nói tiếp, sự phát triển kinh tế tương lai của Trung Quốc phụ thuộc vào sự phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao như công nghệ cuộc sống và sinh học.
Về kế hoạch cắt giảm khí thải của Trung Quốc, Thủ tướng Ôn nhấn mạnh rằng, Trung Quốc coi đối thoại năng lượng và cắt giảm khí khải là chiến lược quan trọng trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11 và lần thứ 12 cũng như sự phát triển tương lai của đất nước.
Đề cập tới cải cách thị trường vốn, Thủ tướng Trung Quốc thừa nhận rằng có một vài vấn đề còn tồn đọng trong cơ chế quản lý và giám sát ngành tài chính và khẳng định Trung Quốc quyết tâm thiết lập một hệ thống tài chính “hội nhập, lành mạnh và bền vững”.