Đây là hợp đồng mới nhất trong một loạt cố gắng từ các doanh nghiệp của Trung Quốc nhằm tìm kiếm tài nguyên để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Theo đó, Sinopec sẽ mua khoảng hai triệu tấn khí đốt hóa lỏng tự nhiên mỗi năm.
Nguồn cung cấp này đến từ một dự án đang được Tập đoàn Exxon Mobil và các nhà đầu tư khác triển khai. Khí đốt sẽ được làm lạnh để hóa lỏng ở Papua New Guinea và chuyển đến một cảng ở miền đông Trung Quốc.
Đầu năm nay, một công ty năng lượng khác của Trung Quốc là PetroChina Limited cũng đạt thỏa thuận tương tự để mua 41 tỉ USD khí đốt tự nhiên từ Australia. Tới nay, các công ty Trung Quốc đã ký hợp đồng để nhập khẩu dầu hỏa và khí đốt từ Vùng Vịnh, châu Phi, Trung Á và một số khu vực khác.
Qua hợp đồng này, Trung Quốc sẽ có thêm điều kiện đáp ứng tốt hơn nhu cầu về năng lượng cho phát triển kinh tế.
Với tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 8% trong năm 2009 và tiếp tục đứng ở mức khá trong năm tới, nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng sẽ gây sức ép ngày càng lớn đối với nguồn cung năng lượng trong bối cảnh trữ lượng dầu và khí đốt trên thế giới có nguy cơ dần cạn kiệt, giá cả có xu hướng ngày càng tăng cao.
Báo cáo mới đây của Hội đồng Nghiên cứu năng lượng Anh cho biết, kỷ nguyên dầu giá rẻ đã chấm dứt, 10 vùng dầu lớn nhất thế giới đều đang cạn kiệt.
Báo cáo còn cho rằng, các mỏ dầu dễ khai thác đã tìm thấy hết và việc khai thác các mỏ mới sẽ khó khăn hơn, tốn nhiều chi phí hơn, không thể bù kịp sản lượng tại các mỏ lớn đang cạn dần. "Đây sẽ là thử thách vô cùng khắc nghiệt", báo cáo nhận định.
(Theo báo chí nước ngoài)