“Vụ đấu thầu lần này của các doanh nghiệp Trung Quốc có những khó khăn và ưu thế khác nhau. Nhưng ưu thế đang thể hiện rõ hơn cả và chúng tôi vẫn đang chời đợi kết quả” – Một doanh nhân người Trung Quốc phát biểu.
Đây cũng là lần đầu tiên sau 30 công ty dầu mỏ quốc hữu của Iraq quyết định bán đấu giá quyền khai thác dầu cũng như khí đốt tại nước mình cho các công ty nước ngoài. Dự án đấu thầu này có sự tham gia của 35 công ty tập đoàn lớn trong ngành, tiêu biểu là tập đoàn Exxon Mobil (của Mỹ), Royal Dutch Shell (liên kết giữa Anh và Hà Lan), Tập đoàn năng lượng Eni của Italia và Lukoil của Nga. Trong đó, hồi tháng tư, Tập đoàn Shell đã công khai tuyên bố rằng, họ đang mạnh tay liên kết với Trung Quốc để có thể thắng thầu tại các mỏ dầu mỏ của Iraq.
Lần tuyên bố đầu thầu với các mỏ dầu và khí này không thuộc phạm vi khu vực nhạy cảm của Iraq, hơn nữa chi phí khai thác khá thấp, khiến cho tham vọng của các đại gia năng lượng toàn cầu càng trở lên lớn mạnh.
Theo nhận định của phía Trung Quốc, họ cũng có những ưu thế rất lớn. Trung Quốc tự nguyện đưa ra mức giá hợp lý, kỹ thuật khai thác của Trung Quốc thuần thục,.. Hơn nữa tập đoàn Sinopec vừa hoàn thành xong thương vụ mua lại khổng lồ với công ty nước ngoài Addax của Thụy Sỹ trị giá 7,24 tỷ USD, thu được những tài sản giá trị của công ty này ở khu vực Tây Phi và Iraq.
Đối với Iraq, một quốc gia đã trải qua cuộc chiến tranh dài kỳ, những hạng mục đầu tư vào khai thác các mỏ dầu còn non yếu, khiến cho các hạng mục khai thác cũng thật khó diễn ra, hơn nữa các kỹ thuật khai thác của Iraq cũng đã trở nên lão hóa. Giá thành các sản phẩm dầu khi khai thác được tại Iraq cũng khá thấp không đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong nước. Vì vậy, để có thể khai thác các mỏ dầu và khí, Iraq cũng cần thêm nguồn vốn của nước ngoài. Hiện tại, sản lượng khai thác dầu mỏ của Iraq đạt mức 2,4 triệu thùng/ngày, Iraq cũng có ý muốn nâng sản lượng này lên thành 4 triệu thùng/ngày.
Với các công ty dầu mỏ của Trung Quốc, chỉ trong năm nay họ đã tiến hành hợp tác với các công ty dầu mỏ của Nga, Brazil, Kazakhstan và Venezuela dưới dạng các thỏa thuận hợp tác đổi dầu lấy khoản vay.
Iraq là một trong những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, với trữ lượng được ước tính là 115 tỷ thùng, xếp sau Saudi Arabia và Iran. Lần đấu thầu sáu mỏ dầu này của Iraq với trữ lượng khoảng hơn 43 tỷ thùng, tương đương với 37,3% trữ lượng của Saudi Arabia.
Tuy nhiên giới phân tích nhận định rằng, nếu nắm được trong tay nguồn tài nguyên về dầu khí của Iraq, những khó khăn đối với các doanh nghiệp Trung Quốc là rất lớn. Ngoài những nhân tố về kinh tế các doanh nghiệp Trung Quốc còn phải đối mặt với các nhân tố về chính trị, về phương diện này các doanh nghiệp của Mỹ có thể có được vị thế tốt hơn hẳn.

























