Hiệp định quốc phòng Mỹ-Ấn Độ cho phép Washington bán công nghệ vũ khí tối tân cho New Delhi và New Delhi không được phép bán công nghệ này sang cho nước thứ ba.
Theo một cuộc thăm dò dư luận trên website huanqiu.com, tính đến 10h tối ngày 23/7, có đến 92,5% trong số 3.111 người sử dụng web đã trả lời là “Có” với câu hỏi “Bạn có nghĩ hiệp định về sự hợp tác quân sự và quốc phòng giữa Mỹ và Ấn Độ sẽ đe dọa Trung Quốc?"
Trung Quốc và Ấn Độ được xem là hai cường quốc mới nổi với số dân đông nhất thế giới.
"Việc hậu thuẫn Ấn Độ là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm đối trọng với Trung Quốc," một công dân Trung Quốc đã bình luận như vậy trên Internet.
Một cư dân mạng khác nói: “Nếu Mỹ không muốn kiềm chế Trung Quốc thì tại sao lại phải tăng cường hợp tác quân sự với một nước ở nửa bán cầu khác?"
Trong khi đó, một người sử dụng web nặc danh lại so sánh thỏa thuận hợp tác quân sự Mỹ-Ấn Độ là một hành động nhằm cô lập Trung Quốc. Người này nói rằng: "Mỹ đang tăng cường hợp tác với các nước láng giềng của Trung Quốc vì lo ngại rằng một ngày nào đó, vị trí bá chủ của nước này sẽ bị Trung Quốc chiếm mất. Với Nhật Bản và các đồng minh khác, Mỹ có chỗ đứng vững chắc tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Nhưng Ấn Độ là sự lựa chọn tốt nhất để đối trọng với Trung Quốc vì khoảng cách phát triển giữa Ấn Độ và Trung Quốc không lớn lắm. Một Ấn Độ được sự hậu thuẫn của Mỹ chắc chắn sẽ là mối đe dọa đối với Trung Quốc".
Tuy nhiên, có 7,5% cư dân mạng không tin sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ấn Độ là mối đe dọa đối với Trung Quốc.
"Một đất nước không có những người bạn mãi mãi mà chỉ có những lợi ích mãi mãi," một cư dân mạng của Trung Quốc đã trích câu nói nổi tiếng của cựu Thủ tướng Anh Lord Palmerston. "Mỹ sẽ không bao giờ bán cho Ấn Độ những công nghệ vũ khí tối tân nhất của họ. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn cần phải đề cao cảnh giác". Một người sử dụng Internet khác viết, việc phát triển các mối quan hệ là điều quan trọng nhất đối với Trung Quốc. "Bất kỳ sự hợp tác nào giữa các nước và các tổ chức đều là tích cực và chúng ta không nên nhìn các vấn đề quốc thế bằng định kiến".
Kiệt Linh - (theo THX, Chinadaily)