Trung Quốc lên án kẻ xúi giục bạo loạn tại Tân Cương

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 93 lượt xem

Trung Quoc len an ke xui giuc bao loan tai Tan Cuong

Tổ chức này đã lợi dụng vụ lộn xộn hôm 26-6 giữa các công nhân người Uygur và người Hán tại một nhà máy tại tỉnh Quảng Đông, trong đó có 2 người Uygur thiệt mạng.

Ngày 1-7, tổ chức này đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt, âm mưu xúi giục bất ổn bằng cách gửi các tin nhắn trên mạng Internet, điện thoại cố định và điện thoại di động. Ngày 4-7, một số người trong nước bắt đầu gửi một loạt thông điệp khuyến khích người dân tụ tập tại quảng trường Renmin, Urumqi, thủ phủ khu tự trị của người Uygur hôm 5-7 để phản đối và ủng hộ những kẻ ly khai ở nước ngoài. 1:06 phút sáng (theo giờ Trung Quốc) ngày 5-7, cảnh sát tại Urumqi được thông báo rằng một số người đang đưa ra các thông tin bất hợp pháp kêu gọi tụ tập bất hợp pháp tại quảng trường Renmin lúc 7h tối ngày 5-7. Ngày 6-7, Kadeer tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các thành viên cấp cao của tổ chức này để xây dựng các kế hoạch gây bất ổn hơn ở cả trong nước và các đoàn biểu tình ở nước ngoài, đồng thời kêu gọi sự can thiệp từ các chính phủ nước ngoài và các thể chế nhân quyền. Âm mưu của chúng được thực hiện ngay bằng cuộc tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, Đức vào sáng thứ hai và bạo động được tiến hành bởi hơn 150 kẻ li khai trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Lan vào tối hôm đó. Trung Quốc khẳng định tất cả các sự việc này đã vạch trần tội của Kadeer, kẻ được bầu làm chủ tịch của tổ chức này vào năm 2006. Sinh tại Tân Cương năm 1951, Kadeer, cựu nữ doanh nhân tại Trung Quốc bị lĩnh án 8 năm tù từ năm 2000 do tiết lộ bất hợp pháp các bí mật quốc gia. Kadeer được bảo lãnh tự do vào năm 2005 để điều trị bệnh tại Mỹ. Lập tức, Kadeer đã móc nối với những kẻ khủng bố, ly khai và các lực lượng cực đoan ở nước ngoài. Kadeer từng tuyên bố tổ chức này đã âm mưu các hành động phá hoại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa năm nay. Được những kẻ khủng bố tại Đông Turkestan coi là “Người mẹ của người Uygur”, Kadeer thường xuyên thăm Đức và các nước Bắc Âu để tìm kiếm sự ủng hộ. Ông Pan Guang, chuyên gia các vấn đề quốc tế và Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế Thượng Hải nói: “Các lực lượng khủng bố Đông Turkestan miêu tả Kadeer như một nhân vật có thể so sánh với Dalai Lama để tăng cường sự ảnh hưởng quốc tế của Kadeer”. Ông cũng nói thêm rằng thực tế, họ chỉ muốn theo con đường của Dalai Lama để biến cái gọi là vấn đề Tân Cương thành điểm chú ý của thế giới.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang