Lấy máu xét nghiệm chì cho trẻ em tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào tháng 8-2009. Từ năm ngoái đến nay, Trung Quốc đã phát hiện hàng ngàn trẻ bị nhiễm độc chì từ hoạt động của các nhà máy - Ảnh: China Daily
Hãng tin Xinhua ngày 15-3 cho hay nhà chức trách đã kiểm tra sức khỏe khoảng 1.600 người dân tại 4 ngôi làng nằm trong phạm vi bán kính 800 m từ nhà máy Zhongyi Alloy Co. (đóng tại huyện Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên), và phát hiện 94 người bị nhiễm độc chì. 745 người khác vẫn đang chờ kết quả.
Cũng theo hãng tin trên, 7 trẻ em bị nhiễm chì đang được điều trị tại thủ phủ Thành Đô, còn những người khác được theo dõi sức khỏe tại nhà.
Vụ việc được phanh phui sau khi một người dân địa phương phát hiện lượng chì trong cơ thể mình cao quá mức cho phép khi đi khám sức khỏe tổng quát. Sự việc được báo ngay lên Cục bảo vệ môi trường.
Nhà chức trách địa phương hiện đã yêu cầu đóng cửa nhà máy Zhongyi do nghi đây là nguyên nhân gây nhiễm độc chì.
Lượng chì cao quá mức trong cơ thể có thể làm hại hệ thần kinh và hệ sinh sản người, gây cao huyết áp và bệnh thiếu máu. Nếu nhiễm chì nặng, người bệnh có thể bị co giật, hôn mê và tử vong.
Năm ngoái, Trung Quốc phát hiện hàng ngàn trường hợp nhiễm độc chì ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, và các chuyên gia nói đây là cái giá mà nước này phải trả khi thúc đẩy kinh tế tăng trưởng quá nhanh.
>> Trung Quốc: nhà máy chì gây nhiễm độc cho 600 trẻ
>> Trung Quốc: thêm 1.300 trẻ bị nhiễm độc chì
>> Trung Quốc: lại phát hiện trẻ nhiễm độc chì
>> Thêm 120 trẻ Trung Quốc nhiễm độc chì
>> Lo nhiễm độc chì, Trung Quốc sơ tán 15.000 dân