Thế giới vật lộn trong cơn suy thoái
Trung Quốc mở rộng giao thương bằng Nhân dân tệ nhằm giúp các nhà xuất khẩu đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu và kiếm chỗ đứng cho đồng nội tệ. Ảnh Reuters.
Một động thái mới nhất được xem là một bước đi như thế nữa của Bắc Kinh là việc Chính phủ Trung Quốc khuyến cáo các doanh nghiệp trong nước sử dụng đồng nhân dân tệ làm phương tiện thanh toán trên thị trường quốc tế thay vì đồng USD như lâu nay.
Đáng chú ý, các giao dịch quốc tế của các doanh nghiệp Trung Quốc với 10 nước Đông Nam Á cũng nằm trong diện bắt buộc này.
TIN LIÊN QUAN Trung Quốc tăng cường tích trữ nguyên liệu chiến lược WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc Dell: Kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh hơn thế giới Kinh tế Trung Quốc không suy thoái mà sẽ điều chỉnh giảm Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm tốc, nhưng vẫn còn 10,4% Cuộc chiến tìm việc của sinh viên tốt nghiệp Trung Quốc Những bước đi trước đó cho thấy Trung Quốc đã và đang thực hiện kiên trì kế hoạch quốc tế hóa đồng nội tệ của mình, nhằm tận dụng được nhiều hơn lợi thế của toàn cầu hóa để phục vụ cho lợi ích kinh tế nước nhà tốt hơn.
Đơn cử, mới đây Trung Quốc và Đặc khu hành chính Hồng Kông đã ký một thỏa thuận hợp tác, theo đó các giao dịch thương mại giữa hai bên sẽ được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.
Phát biểu sau lễ ký, Thống đốc Chu Tiểu Xuyên nêu rõ tiến trình phát triển ở Trung Quốc đã được đẩy nhanh, người dân Trung Quốc đang kỳ vọng vào vị thế của đồng nhân dân tệ trong hệ thống thanh toán quốc tế cho nên đã đến lúc thử nghiệm việc giao dịch thương mại bằng đồng nhân dân tệ.
Trung Quốc cũng đã khuyến khích giao dịch buôn bán với một số quốc gia láng giềng thực hiện bằng đồng nhân dân tệ của mình. Theo đó nếu hai đối tác tham gia giao dịch thương mại đã có sẵn tiền nhân dân tệ thì họ không cần sử dụng thị trường hối đoái để thanh toán.
Hiện đồng nhân dân tệ đã bắt đầu được sử dụng để thanh toán trong thương mại giữa khu vực đông Trung Quốc gồm Quảng Đông và lưu vực sông Trường Giang với Đặc khu hành chính Hồng Kông và Macau, giữa vùng tây nam Trung Quốc gồm Quảng Tây và Vân Nam với các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á như Brunei, Myamar, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Phần lớn giao dịch thương mại với nước ngoài của Trung Quốc trước nay vốn được thực hiện bằng đô la Mỹ hoặc euro khiến các nhà xuất khẩu bị động và dễ bị ảnh hưởng do sự thay đổi của tỉ giá.
Nhật Vy (Theo BBC, Reuters, CNBC)