Trung Quốc khuyến khích sản xuất lương thực

Xem tin gốc 

Nhân dân - 31 tháng trước 12 lượt xem

ND - Hội nghị trung ương về công tác nông thôn của Trung Quốc thông báo, sản lượng lương thực của Trung Quốc năm 2009 ước tính đạt kỷ lục 530 triệu tấn.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Trung Quốc đạt sản lượng lương thực hơn 500 triệu tấn. Trung Quốc tăng giá thu mua các loại lương thực chính, hỗ trợ nông dân mua máy, phân bón và hạt giống nhằm khuyến khích nông dân sản xuất lương thực.

Ecuador thành lập cơ quan thông tấn Nhà nước

Ecuador đã thành lập cơ quan thông tấn đầu tiên do Nhà nước quản lý mang tên Hãng thông tấn Ecuador và Nam Mỹ (ANDES). Việc thành lập cơ quan này nhằm củng cố hình ảnh đất nước, trong bối cảnh Ecuador đang nỗ lực chỉnh đốn các cơ quan thông tin đại chúng do tư nhân sở hữu.

Không thể dập tắt dịch cúm A (H1N1) trước năm 2011

Tại cuộc họp báo cuối năm về vấn đề dịch bệnh toàn cầu, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Margaret Chan cảnh báo, khó có khả năng dập tắt đại dịch cúm A (H1N1) trước năm 2011 và cần tiếp tục cảnh giác trước chủng virus có nguy cơ biến thể.

Tình báo Mỹ bị chỉ trích

Tổng thống Mỹ B.Obama chỉ trích những sai sót của mạng lưới tình báo Mỹ trong công tác thu thập và chia sẻ thông tin về các kẻ cực đoan và còn những lỗ hổng trong hệ thống an ninh nội địa. Đây là một "thất bại mang tính hệ thống" cần phải nhanh chóng khắc phục, sau vụ tiến công máy bay vừa qua.

Tỷ lệ thất nghiệp cao ở Anh

Viện nghiên cứu nhân lực và phát triển Anh (CIPD) dự báo, số người thất nghiệp tại Anh sẽ tăng lên mức đỉnh điểm 2,8 triệu người năm 2010, do hậu quả của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Đây là dự báo lạc quan hơn so với mức 3,2 triệu người trong dự báo trước đó. Anh hiện có 2,49 triệu người thất nghiệp (chiếm 7,9% dân số).

Về hiệp ước START mới

Bộ Ngoại giao Mỹ phản đối tuyên bố của Thủ tướng Nga V.Putin rằng, Moscow muốn có thêm thông tin về kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ và Nga sẽ gắn yêu cầu này với văn kiện mới thay thế START-I. Mỹ cho rằng, văn kiện mới thay thế START-I chỉ liên quan vũ khí phòng thủ chiến lược và không phải là công cụ thích hợp để giải quyết vấn đề này.

* Cơ quan Hợp tác phát triển ngoại thương Malaysia (MATRADE) ra thông cáo cho biết, Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng và các doanh nghiệp Malaysia mong muốn mở rộng đầu tư trên nhiều lĩnh vực.

* Thái-lan và Pakistan phê chuẩn bản ghi nhớ về việc trao đổi tù nhân và dẫn độ tội phạm, được chính phủ hai nước ký từ tháng 12-2007.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nepal Madhav Kumar, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác song phương. Theo đó, Trung Quốc sẽ giúp Nepal xây dựng nhà máy thủy điện, phát triển cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục.

* Chính phủ Nhật Bản thông qua nội dung cơ bản của Chiến lược tăng trưởng kinh tế đến năm 2020 với mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế bình quân 3%/năm, tạo 4,76 triệu việc làm mới và giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 5% hiện nay xuống còn khoảng 3%.

* Tại Thái-lan, xảy ra vụ đánh bom ở tỉnh miền nam Pát-ta-ni làm hai binh sĩ chết và ba người khác bị thương nặng.

* Tại Iraq, xảy ra hai vụ đánh bom liên tiếp ở TP Ramadi thuộc tỉnh miền tây Anbar làm ít nhất 23 người chết và 30 người bị thương.

* Tại Afghanistan, một binh sĩ nước này xả súng vào quân đội nước ngoài, làm một binh sĩ Mỹ chết và hai binh sĩ I-ta-li-a bị thương, nâng tổng số binh sĩ liên quân chết tại chiến trường này từ năm 2001 lên 1.557 người.

* Phiến quân Ta-li-ban tại Pakistan tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết làm 43 người chết ở TP Carasi của nước này, đồng thời đe dọa tiến hành thêm nhiều vụ tiến công khủng bố khác.

* Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho rằng, các cuộc biểu tình mới nổ ra ở nước này là trò diễn do Mỹ và Israel giật dây nhằm chống Chính phủ Iran.

* Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun đã có cuộc nói chuyện điện thoại, thảo luận vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu và kết quả Hội nghị Copenhagen vừa diễn ra ở Đan Mạch.

* Tại Afghanistan, hàng trăm người biểu tình tại tỉnh miền đông Kuna, lên án cuộc tiến công của lực lượng liên quân vừa qua vào tỉnh này làm 10 dân thường chết, trong đó có tám trẻ em.

* Tòa án tối cao Israel ra phán quyết yêu cầu quân đội nước này chấm dứt phong tỏa tuyến đường cao tốc 443 nối khu Bờ Tây, Jerusalem với Tel Aviv. Israel đã phong tỏa tuyến đường này từ năm 2002.

* Tòa án Hành chính Trung ương Thái-lan ra phán quyết hủy bỏ một nghị quyết được chính phủ dưới thời Thủ tướng Samak Sundaravej đứng đầu thông qua về việc phê chuẩn tuyên bố chung Thái-lan - Cam-pu-chia ủng hộ nỗ lực của Phnôm Pênh đưa ngôi đền cổ Preah Vihear vào danh sách Di sản Thế giới của Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học LHQ (UNESCO).

* Ấn Độ bác bỏ nguồn tin cho rằng, Anh có thể không tham dự Đại hội thể thao Khối thịnh vương chung được tổ chức tháng 10-2010, tại Thủ đô New Delhi, vì lý do an ninh.

* Cơ quan Vệ sinh phòng dịch của Nga cho biết, kể từ ngày 1-1-2010, Nga sẽ cấm nhập khẩu thịt gia cầm xử lý bằng clo, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

n Thủ tướng Nga V.Putin ký ban hành nghị định về việc giảm thuế hải quan xuất khẩu dầu thô ở LB Nga từ 1-1-2010, theo đó sẽ giảm từ 271 xuống còn 267 USD/tấn.

* Iraq và tập đoàn năng lượng Lukoil của Nga ký thỏa thuận về hợp tác phát triển một trong những mỏ dầu lớn ở miền nam Iraq.

* Theo Tân Hoa xã, trong một báo cáo đánh giá toàn diện mức độ tham nhũng tại Trung Quốc, kiểm toán viên đã phát hiện thấy 234,7 tỷ nhân dân tệ (34,3 tỷ USD) công quỹ biến mất trong 11 tháng đầu năm 2009.

* Tại Australia, nhiều đám cháy rừng đang hoành hành tại miền tây nước này làm ít nhất ba người bị thương, gần 40 ngôi nhà bị cháy và buộc hàng trăm người phải sơ tán.

* Thủ tướng Thái-lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ chính phủ trong những ngày đầu năm mới. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Witthaya Kaewparadai đã từ chức sau một vụ bê bối tham nhũng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang