Ông Hồ Ning nhấn mạnh, tình hình sẽ rất phức tạp nếu như các bên đưa vào đó những yếu tố chính trị, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến đàm phán và đối thoại, và Trung Quốc không muốn thế.
Mới đây, một nhóm nghị sỹ Mỹ đã khởi xướng dự thảo luật mới có thể cho phép tổng thống kiểm soát nghiêm ngặt hơn tỷ giá trao đổi tiền tệ. Đề cập đến dự thảo luật này, nghị sỹ đảng Dân chủ - Charles Schumer – tuyên bố, rằng “việc Trung Quốc thao tác tỷ giá đồng NDT đã góp phần gây nên cuộc suy thoái hiện nay và bây giờ đang gây khó khăn cho việc thoát khỏi khủng hoảng của kinh tế thế giới”.
Nhóm nghị sỹ còn đề nghị quy định thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ nước nào mà thao tác tỷ giá trao đổi đồng tiền của mình. Thuế suất của loại này sẽ được quy định ở đúng cái mức giảm của tỷ giá nói trên.
Trong trường hợp luật này được áp dụng, thuế ở Mỹ đánh vào hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc có thể tăng 25%.
Theo dự đoán, vấn đề tương quan tỷ giá NDT và USD sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm trong cuộc hội đàm Trung – Mỹ tại Washington do Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Zhong Shan, người đã trả lời phỏng vấn Hãng Dow Jones rằng, “thậm chí chỉ tăng tỷ giá trao đổi của đồng NDT lên một chút thôi, cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng”./.
ML (Prime Tass)