Trung Quốc duyệt binh mừng 60 năm Quốc khánh

(VOV) - Lễ duyệt binh và diễu hành quần chúng lớn nhất trong lịch sử, thể hiện sự phát triển lớn mạnh của nước CHND Trung Hoa trong 60 năm qua.

Sáng 1/10, tại quảng trường Thiên An Môn (thủ đô Bắc Kinh), Trung Quốc đã tổ chức trọng thể đại lễ mừng 60 năm quốc khánh. Phát biểu tại đại lễ mừng 60 năm Quốc khánh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nêu rõ, sự phát triển của Trung Quốc trong 60 năm qua đã chứng minh đầy đủ rằng, chỉ có CNXH mới có thể cứu Trung Quốc. Chỉ có cải cách mở cửa mới có thể phát triển Trung Quốc, phát triển chủ nghĩa xã hội, phát triển chủ nghĩa Mác. Ông Hồ Cẩm Đào nói: “Trung Quốc sẽ kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, quán triệt toàn diện lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, cương lĩnh cơ bản và kinh nghiệm cơ bản của Đảng, tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên trì cải cách mở cửa, đẩy mạnh phát triển một cách khoa học, thúc đẩy hài hòa xã hội, đẩy mạnh tiến trình xây dựng toàn diện xã hội khá giả, không ngừng mở ra cục diện mới của công cuộc xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”. Sau bài phát biểu của ông Hồ Cẩm Đào là lễ duyệt binh hoành tráng nhất từ trước tới nay trong lịch sử nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa với sự tham dự của 56 khối tham gia duyệt binh, bao gồm 14 khối diễu binh với quân số khoảng 5.000 người; 30 khối trang bị, khí tài quân sự với khoảng 500 trang bị, vũ khí các loại, như: xe tăng, xe bọc thép, xe tự hành mang pháo và cối, xe lội nước, tên lửa thông thường, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa hành trình; và 12 thê đội không quân với 151 máy bay các loại, như: máy bay trực thăng, tiêm kích, cường kích, tiêm kích, cường kích hỗn hợp, máy bay tiếp dầu, máy bay cảnh báo từ xa. So với cuộc duyệt binh diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày này cách đây 10 năm, số lượng khối tham gia duyệt binh lần này tăng thêm 4 khối. Trong đó, khối diễu binh giảm 3 khối, khối trang bị khí tài quân sự tăng 5 khối, khối thê đội không quân tăng 2 khối. Theo giới phân tích tại Bắc Kinh, sự thay đổi này cho thấy sự phát triển theo hướng tinh nhuệ hóa, hiện đại hóa và toàn diện hóa của quân đội Trung Quốc. Nếu như tại cuộc duyệt binh cách đây 10 năm, Trung Quốc trình diễn 42 loại trang bị, vũ khí quân sự, trong đó đa phần do Trung Quốc tự sản xuất, thì đến nay, con số này đã tăng lên 52 và toàn bộ do Trung Quốc tự sản xuất. Máy bay tiêm kích J10 và J11 của Trung Quốc đã thay thế cho máy bay Su-27 của Nga trong lần duyệt binh vào năm 1999. Máy bay cảnh báo từ xa và thê đội nữ phi công cũng lần đầu tiên xuất hiện tại lễ duyệt binh. Nếu như nói, lễ duyệt binh là bức tranh thu nhỏ về quốc lực tổng hợp của một quốc gia, thì lễ duyệt binh mừng quốc khánh năm nay đã minh chứng sinh động cho sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Trung Quốc trong suốt 60 năm qua, đặc biệt là sau 30 năm cải cách mở cửa. Sau lễ duyệt binh là lễ diễu hành quần chúng, cũng rầm rộ, hoành tráng không kém, với sự tham gia của gần 200.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc. Vào buổi tối nay, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc cũng sẽ tổ chức buổi dạ hội mừng quốc khánh với sự tham dự của khoảng 70.000 người./. Trung Nghĩa

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/trung-quoc-duyet-binh-mung-60-nam-quoc-khanh/200910/123184.vov