Trung Quốc dọa trả đũa Mỹ

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 1444 lượt xem

Trung Quoc doa tra dua My

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc hôm 21.3 cảnh báo, sẽ trả đũa nếu Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại để đối phó với chính sách tỉ giá của Bắc Kinh.

Phá giá nội tệ?

“Chúng tôi sẽ không làm ngơ” - Bộ trưởng Thương mại Chen Deming tuyên bố. Ông một lần nữa bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng đồng nhân dân tệ (NDT) đang được định giá thấp và cho rằng Mỹ đang “chính trị hóa” vấn đề tiền tệ.

Washington và các đối tác thương mại khác đang gây áp lực để buộc Trung Quốc nới lỏng kiểm soát tỉ giá hối đoái đồng NDT so với USD. Mỹ khẳng định, Trung Quốc cố tình thực hiện chính sách áp dụng tỉ giá đồng NDT ở mức thấp so với đồng USD nhằm duy trì sức cạnh tranh và tạo thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Trung Quốc. Điều này đã gây thiệt hại lớn cho khu vực xuất khẩu của Mỹ. Mỹ cũng khẳng định rằng, đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự mất cân bằng trong nền kinh tế thế giới. Các nhà kinh tế Mỹ cho rằng, NDT đã bị định giá thấp hơn từ 25-40% so với giá trị thực.

Các nghị sĩ Mỹ mới đây đã gửi thư tới Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner và Bộ trưởng Thương mại Gary Locke, yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama thay đổi chính sách đối với Trung Quốc vì cho rằng việc Bắc Kinh phá giá NDT gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Mỹ.

Các nghị sĩ cảnh báo, nếu chính quyền Obama không áp dụng hành động liên quan việc Trung Quốc phá giá đồng tiền thì sẽ làm chậm quá trình hồi phục kinh tế trong nước và ảnh hưởng xấu tới việc nâng cao năng lực sản xuất cũng như tạo thêm việc làm của các doanh nghiệp và nhà sản xuất quy mô nhỏ của Mỹ.

Các nhà lập pháp Mỹ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chính thức liệt Trung Quốc vào danh sách các nước phá giá đồng nội tệ trong báo cáo của về thông lệ tiền tệ của các đối tác thương mại lớn, dự kiến công bố ngày 15.4 tới.

Sẵn sàng đối phó

Khi được hỏi, nếu bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách các nước phá giá nội tệ, Trung Quốc sẽ làm gì, Bộ trưởng Thương mại Chen Deming đáp: “Nếu Bộ Thương mại Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt thương mại và các biện pháp khác, chúng tôi sẽ không phớt lờ. Nếu Mỹ đưa ra bất cứ vụ kiện pháp lý quốc tế nào chống lại Trung Quốc, chúng tôi sẽ theo đuổi”.

Ông Chen bác bỏ cáo buộc cho rằng, việc kiểm soát tỉ giá hối đoái là nguyên nhân gây ra thặng dư thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông đổ lỗi rằng lệnh cấm của Mỹ nhằm vào một số mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc - chẳng hạn những mặt hàng công nghệ cao dùng trong dân sự và quân sự - mới là nguyên nhân chính. Ông khẳng định, Mỹ chính trị hóa những bất đồng về tiền tệ và thổi phồng mức độ thặng dư thương mại giữa hai nước.

“Cả trên lý thuyết và thực tế, việc định giá đồng tiền có vai trò hạn chế trong điều chỉnh thương mại” - Bộ trưởng Chen nói. Ông dẫn chứng rằng, mặc dù đồng NDT của Trung Quốc được giữ “ổn định”, song thặng dư thương mại toàn cầu của Trung Quốc vẫn giảm 50% trong tháng 1-2, so với cùng kỳ năm ngoái. “Cá nhân tôi cho rằng, Trung Quốc sẽ chứng kiến thâm hụt thương mại trong tháng 3” - ông Chen nói.

Thặng dư thương mại toàn cầu của Trung Quốc tháng 2 vừa qua là 7,6 tỉ USD, cả tháng 1 và 2 là 21,8 tỉ USD.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang