>> Tiểu thương Trung Quốc đối phó với phần mềm lọc sex
>> Trung Quốc chống sex từ nhà máy sản xuất máy tính
>> Trung Quốc 'cấm cửa' Google vì nội dung khiêu dâm
Sự trì hoãn này được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc thông báo chính thức thông qua Hãng thông tấn Xinhua một ngày trước thời hạn áp dụng phần mềm mới cho máy tính được đề ra trước đó, để các nhà sản xuất có thêm thời gian chuẩn bị thực thi quyết định này. Động thái này có thể coi là đặt "dấu phẩy" cho câu chuyện ầm ĩ xung quanh phần mềm lọc nội dung Green Dam, vì thực tế, không có lý do nào đủ mạnh khiến Chính phủ nước này thu hồi những quyết định về quản lý thông tin internet.
Chính phủ Trung Quốc chỉ nhượng bộ bởi hầu hết những nhà bán lẻ máy tính của nước này đều có một lượng hàng dự trữ lớn, sản xuất hàng tháng trước khi sắc lệnh được thông báo. Rất nhiều hãng máy tính quốc tế từ chối cho biết họ sẽ tuân thủ yêu cầu này như thế nào. Họ vẫn hy vọng Chính phủ sẽ trì hoãn hoặc thay đổi nghị định dưới áp lực quốc tế.
Tại Washington, Liên minh phần mềm doanh nghiệp, một nhóm đại diện cho các hãng sản xuất phần mềm trên thế giới, ủng hộ quyết định trì hoãn của Chính phủ Trung Quốc và hy vọng có một cuộc kiểm tra toàn diện các vấn đề liên quan đến công nghệ khác.
Phần mềm Green Dam vấp phải sự phản đối của nhiều ngơời sử dụng trong và ngoài nước.
Quốc tế lên tiếng
Phần mềm có tên gọi Green Dam-Youth Escort, đã tạo ra một làn sóng phản đối từ những người sử dụng máy tính ở Trung Quốc và những nhà sản xuất máy tính trên thế giới, trong đó có Mỹ.
Chính quyền Obama chính thức lên tiếng cảnh báo Trung Quốc rằng, yêu cầu này có thể vi phạm các hiệp định tự do thương mại và đã gửi các quan chức thương mại tới Bắc Kinh để buộc Chính phủ nước này hủy bỏ quyết định trên. Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết, Washington hoan nghênh quyết định trì hoãn này.
Ngày 26/6, lãnh đạo của 22 doanh nghiệp quốc tế đã gửi thư tới Thủ tướng Ôn Gia Bảo, cho rằng, phần mềm Green Dam là một sự “chế giễu” đối với mục tiêu xây dựng một xã hội công nghệ thông tin chuyên nghiệp của Trung Quốc, đồng thời đe dọa sự riêng tư. Một ngày trước đó, Ủy ban châu Âu đưa ra lời cảnh báo rằng, phần mềm này rõ ràng đã hạn chế sự tự do lựa chọn của người tiêu dùng.
Trung Quốc cho rằng, phần mềm được thiết kế để lọc các nội dung khiêu dâm và bạo lực nhằm bảo vệ tầng lớp vị thành niên, tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nó cũng có thể ngăn chặn các nội dung khác. Các chuyên gia công nghệ thông tin phàn nàn rằng, phần mềm này thiết kế quá nghèo nàn và có thể trở thành mục tiêu của các hacker.
Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, đơn vị cấp phép cho hai công ty phát triển công nghệ lọc sex, cho biết phần mềm có thể tự động ngăn chặn các trang web có nội dụng không lành mạnh. Những danh sách cập nhật về các nội dung bị cấm sẽ tự động được tải về máy tính cá nhân từ các máy chủ nhà quản lý.
Trung Quốc cho rằng phầm mềm lọc sex có lợi đối với thanh thiếu niên.
Các công ty máy tính e dè
Green Dam chỉ hoạt động trên các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows của Microsoft. Cho đến nay, chưa có phiên bản nào được áp dụng cho các hệ thống Macintosh của Apple hay Linux và chưa có thông tin cho thấy nghị đinh này được áp dụng cho cả Hong Kong và Macao.
Hãng Acer, Đài Loan, cho biết sẽ cài đặt Green Dam cho các máy tính của mình. Người phát ngôn của Lenovo, nhãn hiệu máy tính bán chạy nhất Trung Quốc, không đáp lại câu hỏi về chính sách với Green Dam, mặc dù theo thông tin, phần mềm này sẽ được cài trên một số mẫu của Lenovo.
Hewlett-Packard (HP), nhãn hiệu máy tính lớn thứ hai ở Trung Quốc, vẫn im hơi lặng tiếng về kế hoạch này, giống với Dell. Theo trang web Rconversation, đã đăng tải những thông tin rò rỉ về các tài liệu liên quan đến Green Dam. Ngoài ra, Sony đã sử dụng CD phần mềm Green Dam cho một số máy tính của hãng, cùng với lời cảnh báo hãng này không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì có thể xảy ra.
Các hãng bán lẻ máy tính ở Bắc Kinh cho biết, hầu hết máy tính được bán ra chưa cài phần mềm lọc sex này. Một trong những chuỗi cửa hàng điện tử lớn nhất của Trung Quốc, Suning, “cãi lý” rằng, nghị định này chỉ áp dụng cho những máy tính sản xuất sau ngày 1/7, chứ không phải những chiếc máy tính đã được sản xuất trước đó nhưng được bán sau 1/7.
Một số hãng sản xuất cho biết lượng máy tính trong kho dự trữ của họ được sản xuất từ tháng 4 hoặc tháng 5, do vậy những chiếc máy tính được cài Green Dam sẽ không xuất hiện trên thị trường trong một vài tuần tới.
