Trung Quốc đang “mua rẻ bán đắt” trái phiếu Mỹ

Xem tin gốc 

Vitinfo - 36 tháng trước 78 lượt xem 1 tin đăng lại

Trung Quoc dang “mua re ban dat” trai phieu My

VIT - Theo các số liệu mà Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 17/8, cho đến cuối tháng sáu năm nay, Trung Quốc đã có 776,4 tỷ USD trái phiếu Mỹ, so với con số 801,5 tỷ USD hồi tháng năm, con số này đã giảm 25,1 tỷ USD, tương đương 3%. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc giảm lượng trái phiếu chính phủ của Mỹ.

Nhưng điều đáng nói là, trong khi Trung Quốc giảm lượng trái phiếu chính phủ của Mỹ, thì nước nắm lượng trái phiếu lớn thứ hai của Mỹ là Nhật Bản lại tăng thêm 34,6 tỷ USD hồi tháng sáu, khiến con số trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ là 711,8 tỷ USD. Với Anh Quốc - nước nắm giữ lượng trái phiếu Mỹ lớn thứ ba trên thế giới đã tăng từ 163,8 tỷ USD hồi tháng năm lên thành 214 tỷ USD hồi cuối tháng sáu, mức tăng là 50,2 tỷ USD (hơn 30,6%).

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích thị trường, lượng trái phiếu Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ giảm cho thấy những nỗi lo của nước này đối với các tài sản của Mỹ đang ngày một tăng lên. Các số liệu thống kê cũng cho thấy, trong cả quý hai năm nay, tổng mức lợi nhuận của trái phiếu trung và dài hạn của Mỹ đã tăng gần 15%. Mức lợi nhuận tăng có nghĩa là bản thân sức hấp dẫn của các trái phiếu đang ngày một giảm xuống.

Theo các số liệu thống kê, ngày 10/6, lợi nhuận của những trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên 4%. Sau đó một tháng, mức lợi tức này đã không ngừng giảm xuống.

“Đây là một chuyển hướng mới” – các chuyên gia phân tích nhận định. Từ sau tháng 9/2008, Trung Quốc chủ yếu tăng nắm giữ trái phiếu ngắn hạn của Mỹ. Nguyên nhân chủ yếu là do nền kinh tế Mỹ trong thời gian suy yếu đã thực hiện những chính sách phát hành mạnh cổ phiếu và chính sách tiền tệ nới lỏng về số lượng khiến cho nỗi lo về lạm phát và tiền tệ mất giá tăng lên, việc hạn chế phát hành trái phiếu dài kỳ là thượng sách, còn những trái phiếu ngắn hạn lại lên ngôi. Từ tháng năm nay, lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ chủ yếu là trái phiếu ngắn hạn.

Tuy nhiên, gần đây do sự chuyển hướng của thị trường Trung Quốc từ trái phiếu ngắn hạn sang trái phiếu dài hạn, các chuyên gia phân tích nhận định, do mức lợi nhuân của trái phiếu dài hạn không ngừng giảm xuống điều đó cũng có nghĩa là giá của những trái phiếu này sẽ tăng lên. Mặc dù, xu hướng bán tháo trái phiếu dài hạn và mua trái phiếu ngắn hạn là xu hướng chung nhưng xu hướng của thị trường gần đây cũng là một ngoại lệ. Xu hướng lần này của thị trường Trung Quốc tương đương với việc mua vào những trái phiếu dài kỳ Mỹ với mức giá rẻ, sau đó bán ra với tiêu chí “mua rẻ bán đắt”.

Có thể nói, xu hướng chuyển biến của thị trường Trung Quốc hồi tháng sáu là hoàn toàn bình thường và cũng được coi là một thành công. Các số liệu cũng cho thấy, tháng sáu năm nay sau khi mức lợi nhuận của trái phiếu dài kỳ thời hạn 10 năm tăng lên 4%, sau đó không ngừng giảm xuống, tương lai rất có có thể xuất hiện xu hướng bán tháo trái phiếu dài hạn.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh thế giới
Đơn vị
Cụm từ
Động từ
Tổ chức
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang