Theo ước tính ban đầu, 4,348 triệu hecta đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do hạn hán, trong đó 940.200 hecta không thể trồng trọt được.
Kể từ mùa thu năm ngoái đến nay, các tỉnh phía tây nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, khu tự trị dân tộc Zhuang Quảng Tây, có lượng mưa chỉ bằng nửa mức trung bình hàng năm và các hồ chứa thì trống không.
Các bộ có liên quan tại Trung Quốc như tài chính, nông nghiệp… đã cung cấp cho các tỉnh trong vùng khoảng 370 triệu Nhân dân tệ (tương đương 54,4 triệu USD) để đối phó với nạn hạn hán. Số tiền này được sử dụng để mua nước uống, thiết bị, máy móc để nâng cấp các công trình cung cấp nước.
Ngoài ra, hơn 4000 lính tại các tỉnh Tứ Xuyên, Quế Châu, Vân Nam, Quảng Tây và Trùng Khánh đã được huy động để giúp người dân đối phó hạn hán.
Trong khi đó, Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc dự báo, đến cuối tháng này vẫn không có dấu hiệu mưa trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng của hạn hán.
Linh Huy
Theo THX, Reuters

