Trung Quốc đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 90 lượt xem

Trung Quoc da dang hoa nguon cung cap nang luong

Mặc dù đang phải chịu sức ép suy giảm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, nhưng Trung Quốc vẫn chú trọng tăng cường hợp tác năng lượng với nhiều nước trên thế giới.

Trung Quốc, quốc gia liên tục có mức tăng trưởng hai con số từ năm 2003 đến 2007, năm nay đối mặt với nguy cơ tăng trưởng thấp nhất trong vòng 19 năm qua. Tuy nhiên, gần đây kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu phục hồi khả quan hơn mong đợi. Những giải pháp kích cầu của Trung Quốc, bao gồm cả gói kích thích kinh tế trị giá 4.000 tỷ Nhân dân tệ được Chính phủ nước này công bố tháng 11 năm ngoái, đã bước đầu phát huy tác dụng. Là nước hiện có nguồn dự trữ ngoại tệ đạt gần hai nghìn tỷ USD, Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) 100 tỷ USD, nhằm giúp IMF có đủ khả năng tài chính để đối phó cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu hiện nay. Nguồn tiền dự trữ nói trên cũng đang được Trung Quốc sử dụng để thực hiện chiến lược đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng, một điều kiện quan trọng hàng đầu bảo đảm cho nền kinh tế Trung Quốc có thể phát triển nhanh và bền vững trong tương lai, nhất là khi nền kinh tế thế giới phục hồi. Với vị trí có ý nghĩa sống còn của vấn đề năng lượng, Trung Quốc luôn quan tâm vấn đề đa dạng hóa nguồn cung cấp. Thực hiện mục tiêu này, mới đây Trung Quốc đã tạo bước đột phá có ý nghĩa chiến lược trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa nước này với Nga. Theo đó, hai bên đã ký kết hiệp định liên chính phủ về xây dựng đoạn đường ống dẫn dầu tới Trung Quốc từ hệ thống đường ống "Đông Siberia - Thái Bình Dương" (ESPO) của Nga. Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ này có thời hạn 23 năm. Theo hiệp định, việc xây dựng đoạn đường ống dẫn dầu từ Siberia sang Trung Quốc được khởi công trước cuối tháng 4 vừa qua và sẽ hoàn thành vào năm 2010. Đoạn đường ống này có công suất 15 triệu tấn/năm, sẽ cung cấp dầu mỏ của khu vực tây và đông Siberia thuộc LB Nga cho Trung Quốc. Trước đó, hai bên đã ký hợp đồng về việc Trung Quốc cấp cho hai tập đoàn khí đốt của Nga là Rosneft và Transneft khoản tín dụng trị giá 25 tỷ USD trong vòng 20 năm để nhập dầu mỏ của Nga. Tây Á cũng là khu vực mà Trung Quốc đạt được những bước tiến mới trong việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Mới đây, Trung Quốc đã ký hai hiệp định về việc cho nước láng giềng Kazakhstan, nước Tây Á chiếm hơn 3% dự trữ dầu mỏ đã được thăm dò trên thế giới, vay mười tỷ USD để đầu tư vào các công ty năng lượng của Kazakhstan. Đổi lại, Kazakhstan dành cho Công ty dầu mỏ quốc gia Trung Quốc (CNNC) 49% số cổ phần của Công ty dầu MMG của nước này. MMG là công ty sở hữu các nguồn dầu mỏ tới 1,32 tỷ thùng cùng với 58% số cổ phần tại Xí nghiệp lọc dầu Pa-vlô-đa-xcơ ở Kazakhstan. Trong khi đó, CNNC là nhà đầu tư quen thuộc của Kazakhstan. CNNC đã mua toàn bộ cổ phần của công ty "Aktobemunaigaz" của Kazakhstan sản xuất 120 nghìn thùng dầu/ngày, và sở hữu 67% số cổ phiếu của công ty "PetroKazakhstan" sản xuất 150 nghìn thùng dầu/ngày. Trung Quốc còn là đối tác của Công ty "KazMunaiGaz" trong việc thực hiện dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ biển Ca-xpi đến biên giới tỉnh Tân Cương của Trung Quốc. Tuyến đường ống dẫn khí đốt này có tổng chiều dài gần bảy nghìn km, bắt đầu từ bờ biển Ca-xpi, đi qua Turkmenistan, Uzbekistan và Kazakhstan tới Trung Quốc. Theo kế hoạch, việc xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt này sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Trung Quốc cũng đạt những thỏa thuận về hợp tác năng lượng với Turkmenistan, một nước ở khu vực Trung Á. Từ năm 2007, CNNC đã bắt đầu tham gia khai thác khí đốt trên lãnh thổ Turkmenistan. Theo hiệp định liên chính phủ ký giữa hai nước, từ cuối năm 2009, trong vòng 30 năm, A-skha-bát sẽ cung cấp cho Bắc Kinh 40 tỷ m3 khí đốt hằng năm. Mới đây, hai bên đã ký một loạt văn kiện hợp tác về việc Trung Quốc cấp bốn tỷ USD tín dụng cho Tập đoàn khí đốt quốc gia Turkmenistan "Turkmengaz", về mua-bán và khai thác khí đốt. Trung Quốc cũng đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ với Venezuela. Theo đó, Bắc Kinh sẽ tài trợ sáu tỷ USD cho các dự án dầu khí của Venezuela. Hai bên thỏa thuận tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực dầu mỏ của Venezuela và thiết lập một liên doanh vận chuyển dầu. Venezuela cho biết, sẽ tăng xuất khẩu dầu của nước này vào Trung Quốc từ mức 380 nghìn thùng trong năm 2008 lên một triệu thùng/ngày vào năm 2013. Venezuela còn có kế hoạch đóng bốn tàu chở dầu và xây ba nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc. Bắc Kinh cũng mới ký hợp đồng với Công ty dầu khí quốc doanh của Brasil Petrobas. Theo đó, Trung Quốc cho Petrobas vay mười tỷ USD, đổi lại Brasil sẽ cung cấp cho Trung Quốc 200 nghìn thùng dầu/ngày trong vòng mười năm. Ngoài dầu khí, Trung Quốc còn phát triển các nhà máy điện hạt nhân để bảo đảm nguồn năng lượng cho đất nước. Mới đây, Trung Quốc đã khởi công xây dựng các lò phản ứng nước áp lực thế hệ thứ ba sử dụng công nghệ AP 1.000 do Công ty Westinghouse của Mỹ phát triển. Đây là các lò phản ứng đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ này. Nhà máy này sẽ được xây dựng theo ba giai đoạn, với số vốn đầu tư giai đoạn đầu lên tới hơn 40 tỷ Nhân dân tệ (5,88 tỷ USD) xây dựng hai đơn vị phát điện với công suất 1,25 triệu KW. Dự kiến, đơn vị phát điện đầu tiên sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2013 và đơn vị thứ hai vào năm 2014. Trung Quốc hiện có 11 lò phản ứng điện hạt nhân với tổng công suất lắp đặt là 9,07 triệu KW. Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng thêm nhiều nhà máy điện hạt nhân với mục tiêu cung cấp 40 triệu KW điện vào năm 2020. ĐIỀN TÂM

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang