Câu trả lời của ông Edward Yu, Giám đốc Analysys International, công ty nghiên cứu thị trường ở Bắc Kinh, là “Nếu Google ra đi, đó sẽ là kịch bản thua-thua cho cả hai bên chứ không phải Goolge-thua-ai-đó-thắng như người ta vẫn nghĩ”.
Nếu Trung Quốc thực sự “chia tay” Google thì những ứng dụng bản đồ trên điện thoại di động sẽ không còn và số phận của dịch vụ âm nhạc miễn phí góp phần vào cuộc chiến chống sao chép lậu cũng lâm nguy. Các công ty web non trẻ của Trung Quốc sẽ không còn áp lực phấn đấu và thui chột dần năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Người ta vẫn không rõ mức độ nghiêm trọng của những tranh cãi giữa Google và Chính phủ Trung Quốc xoay quanh vấn đề kiểm duyệt thông tin tìm kiếm trên trang Google.cn và truy cập trái phép (hacking) vào hệ thống Gmail của Google trong thời gian qua. Tuy nhiên, dễ thấy rằng việc trang công cụ tìm kiếm của công ty này sắp đóng cửa sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động quảng cáo của các công ty Trung Quốc cũng như nhu cầu giải trí trực tuyến của người dân.
Không thể dàn xếp với Chính phủ Trung Quốc về chính sách kiểm duyệt thông tin mà Google buộc phải áp dụng, trang Google.cn, vốn chiếm 35% thị trường công cụ tìm kiếm ở Trung Quốc, không có nhiều lựa chọn ngoài nguy cơ phải đóng cửa. Điều này quả là cơ hội trời cho đối với Baidu.com, trang web đang nắm 60% thị trường công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, các công ty khác, vốn dựa vào các tiện ích tìm kiếm, bản đồ hay nhiều dịch vụ khác của Google, buộc phải tìm giải pháp thay thế.
China Mobile Ltd, công ty điện thoại lớn nhất thế giới về số thuê bao (527 triệu thuê bao), đang sử dụng tiện ích bản đồ và công cụ tìm kiếm của Google. Sự ra đi của Google đồng nghĩa với hàng trăm triệu người Trung Quốc sẽ không thể tiếp tục sử dụng bản đồ phiên bản tiếng Trung của Google nữa.
Vấn đề mấu chốt là Chính phủ Trung Quốc, dù tức giận hay bẽ mặt vì thái độ phản đối công khai của Google, sẽ phải nhân nhượng để công ty này tiếp tục các hoạt động kinh doanh khác như quảng cáo, cung cấp dịch vụ cho điện thoại di động tại Trung Quốc sau khi trang web Google.cn đóng cửa.
Nằm trong chiến dịch kiểm duyệt thông tin của Chính phủ Trung Quốc, nhiều trang web như Facebook, Youtube, Twitter và các trang blog khác đã bị cấm. Vì thế, nếu Google thật sự phải ra đi, người dùng internet ở Trung Quốc sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi ngày càng tách biệt với thế giới. Về phía Google, nhiều chuyên gia am hiểu công ty này cho rằng bản thân nó cũng hy vọng duy trì được hoạt động nghiên cứu và phát triển, kinh doanh quảng cáo và dịch vụ cho điện thoại di động tại Trung Quốc.
Chính quyền nói rằng các hãng điện thoại Trung Quốc có thể sử dụng hệ điều hành Android của Google, nhưng họ không đề cập đến việc liệu tập đoàn này có thể phân phối điện thoại của mình tại Trung Quốc hay không. Đó cũng là lý do vì sao Google chưa ra mắt hai mẫu điện thoại mới tại thị trường tiềm năng bậc nhất này.
Số phận của cổng âm nhạc mà Google xây dựng ở Trung Quốc cũng chưa rõ ràng. Đây là một trang web cung cấp nhạc miễn phí kèm theo nhiều dịch vụ được hỗ trợ bằng doanh thu từ quảng cáo được ra mắt vào năm ngoái dưới sự hợp tác của Google cùng 4 công ty âm nhạc có quy mô toàn cầu và 14 thương hiệu độc lập khác. Các nhà phân tích cho rằng trang web này giúp giảm nạn vi phạm bản quyền âm nhạc tại Trung Quốc. Vì thế, Duncan Clark, Giám đốc Điều hành Công ty Nghiên cứu Thị trường BDA China Ltd., lo ngại: “Không có Google, nạn sao chép lậu sẽ nghiêm trọng hơn. Trớ trêu thay sao chép lậu gia tăng là vì … kiểm duyệt thông tin.”
Tác động lớn nhất từ sự ra đi của Google là nguy cơ hàng loạt công ty nhỏ của Trung Quốc bị đình trệ hoạt động kinh doanh bởi chúng phụ thuộc vào dịch vụ quảng cáo AdWords, dịch vụ thư điện tử Gmail và nhiều ứng dụng soạn thảo văn bản trực tuyến của Google, nhất là khi chính phủ Trung Quốc tìm cách khóa mọi đường truy cập vào các trang web Google ngoài Trung Quốc. Ngay thời điểm hiện tại, phiên bản tiếng Trung của trang công cụ tìm kiếm này cũng đã bị Chính phủ chặn.
Sự “chia ly” này cũng gây cho Google thiệt hại về tài chính khi doanh thu từ thị trường Trung Quốc của tập đoàn này trong năm 2009 là 300 triệu USD. Tuy nhiên, ảnh hưởng này sẽ không đáng kể vì phần lớn doanh thu ấy đến từ quảng cáo bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc. Dù trong hoàn cảnh nào, các công ty này cũng phải tiếp tục quảng cáo qua Google để tiếp cận với khách hàng ngoài Trung Quốc.
Ngoài ra, mất đi áp lực cạnh tranh từ Google, tốc độ phát triển công cụ tìm kiếm và các dịch vụ khác trên Internet sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, cuối tuần qua, ông Li Yizhong, Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp của Trung Quốc, tuyên bố rằng ngành công nghiệp Internet của Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục phát triển khi không có Google. Nhưng theo nhiều chuyên gia đầu ngành người Trung Quốc, những biện pháp kiểm duyệt của Chính phủ sẽ là nguyên nhân chính làm chậm tốc độ tăng trưởng của ngành này.
Bắc Kinh đã siết chặt quản lý nội dung trên Internet cũng như các khoản đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Các trang chia sẻ video phải có đối tác là một hoặc nhiều công ty truyền thông thuộc sở hữu nhà nước và thủ tục đăng ký các trang web tự quản sẽ khó khăn hơn.
“Không cạnh tranh thì sẽ không thể có chất lượng cao, không thể có điểm ưu việt, không thể có nhiều cơ hội việc làm, không có sự ổn định và sẽ không có sự tăng trưởng thực sự ở Trung Quốc”, ông Charles Zhang, Chủ tịch của Sohu Inc., nhận xét