Cùng ngày, đảo Bổng Chùy và một số vịnh thuộc thành phố Đại Liên đã ngưng đón du khách do nước biển ô nhiễm.
Thu gom dầu tràn trong vùng biển Đại Liên - Ảnh: CNSphoto
40 tàu chuyên dụng và hơn 800 tàu đánh cá loại nhỏ đã được huy động từ ngày 20-7 để chặn dòng dầu lan. Thời tiết biển Đại Liên đang rất xấu, một số tàu cá tham gia vớt dầu trong khu vực đã được lệnh quay vào bờ.
Một công nhân cố cứu một đồng nghiệp sắp bị chìm trong lúc lắp máy bơm hút dầu tràn ngày 20-7 - Ảnh: Reuters
Ông Châu Đoạn Sinh, chỉ huy tiểu đội 3 ngăn chặn dầu loang trên biển Đại Liên, cho biết việc thu gom dầu gặp nhiều khó khăn do vùng biển này đang có gió cấp 8 và mưa to, dầu xuôi theo gió lan ra rất rộng. Báo Tân Kinh cho biết do thiếu chất phụ gia và thảm hút dầu, các tàu cá phải dùng đến mành cỏ để thu gom dầu.
Tính đến nay, 23 tấn vi khuẩn hút dầu đã được sử dụng và ít nhất 460 tấn dầu thô được thu gom. Theo Tân Hoa xã, hiện chưa xác định được lượng dầu tràn ra biển nhưng có nguồn tin cho là khoảng 1.500 tấn dầu.
Cùng ngày, cảng Đại Liên đã thông tàu sau ba ngày đóng cửa khắc phục vụ nổ đường ống dẫn dầu, nối lại việc vận chuyển dầu từ cảng Đại Liên đi các tỉnh miền nam Trung Quốc.
MỸ LOAN
