Một phát ngôn viên thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định quan điểm của Bắc Kinh về việc ngừng các cuộc trao đổi quân sự với Mỹ - hậu quả của việc Mỹ bán gói vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan – sau khi Lầu Năm Góc cho biết ít nhất 3 chuyến thăm đã bị hủy bỏ.
Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các công ty Mỹ liên quan tới thỏa thuận vũ khí 6,4 tỷ USD được thông báo vào tháng trước. Thỏa thuận vũ khí này gồm tên lửa Patriot, máy bay trực thăng và trang thiết bị lắp đặt cho phi đội máy bay F-16 của Đài Loan, nhưng không bao gồm tàu ngầm và máy bay chiến đấu mới.
Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ đang chờ hợp nhất. Trung Quốc nhiều lần tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu hòn đảo này chính thức tuyên bố độc lập.
“Trung Quốc thúc giục Mỹ nói và hành động thận trọng để tránh làm tổn hại thêm tới quan hệ song phương và sự phát triển hòa bình giữa hai bờ eo biển,” thông tấn xã Xinhua dẫn lời phát ngôn viên quân sự Huang Xueping cho hay.
Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc hôm 24/02 khẳng định, một số cuộc trao đổi quân sự theo kế hoạch đã bị hủy bỏ, trong đó có chuyến thăm Mỹ của Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, và một chuyến thăm Trung Quốc của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ.
Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc đã cho phép tàu sân bay USS Nimitz tới thăm Hong Kong vào tuần trước chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Brack Obama gặp Đạt Lai Lạt Ma – điều cũng khiến Bắc Kinh giận dữ.
Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates trong tuần này khẳng định rằng ông vẫn có kế hoạch tới thăm Trung Quốc trong năm nay.
Quan hệ Trung – Mỹ cũng căng thẳng kể từ khi công ty tìm kiếm khổng lồ của Mỹ - Google – cho biết hồi tháng trước rằng họ đang cân nhắc kế hoạch rút khỏi Trung Quốc do cáo buộc Bắc Kinh thực hiện các cuộc tấn công mạng và chính phủ Trung Quốc kiểm duyệt Internet. Hãng tìm kiếm khổng lồ còn cho rằng quân đội Trung Quốc “dính líu” tới các cuộc tấn công mạng.
Phát ngôn viên Hang gọi cáo buộc sự “dính líu” giữa những hacker và quân đội Trung Quốc là “không có cơ sở và vô trách nhiệm”.