Trung Quốc cấm quảng cáo quà tặng xa xỉ

Trung Quốc vừa ra lệnh cấm những quảng cáo trên đài và TV có nội dung khuyến khích tặng quà đắt đỏ, vì cho rằng điều này sẽ cổ vũ cho những giá trị lệch lạc.

Tặng quà xa xỉ cho sếp trong dịp Tết là điều thường xảy ra ở Trung Quốc

Đây là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng và phung phí của chính phủ.

Những chiếc đồng hồ đắt đỏ, đồng tiền vàng và rượu cao cấp nằm trong số các mặt hàng bị cấm quảng cáo.

Văn hóa tặng quà, thường là để lấy lòng quan chức, rất phổ biến ở Trung Quốc trong dịp Tết âm lịch.

Theo Tân Hoa Xã, Cơ quan quản lý phát thanh, truyền hình và phim ảnh Trung Quốc cho rằng nhiều đoạn quảng cáo khuyến khích mọi người mua những mặt hàng xa xỉ, cổ vũ cho những giá trị lệch lạc và làm hỏng văn hóa xã hội.

Một quan chức của cơ quan quản lý nói rằng lệnh cấm được đưa ra sau khi họ nhiều lần bị chính quyền kêu gọi tuyên truyền văn hóa tiết kiệm, tránh lãng phí.

Nhà lãnh đạo mới Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh cần đấu tranh chống tham nhũng và cấm phung phí trong các cơ quan thuộc ĐCS và quân đội.

Đây là một phần trong nỗ lực đối phó với khoảng cách ngày càng tăng giữa người giàu và người nghèo, đe dọa nền chính trị của đất nước. Trung Quốc đặt kế hoạch nâng mức lương trung bình tối thiểu của dân đô thị thêm 40% vào năm 2015.

Chính phủ khẳng định những biện pháp trên là cần thiết để khiến thu nhập được phân phối công bằng hơn.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-gioi/trung-quoc-cam-quang-cao-qua-tang-xa-xi-c5a61923.html