Chỉ số chứng khoán Shanghai Composite ngày hôm qua (19/8) đã giảm 4,3% so với phiên giao dịch trước đó và giảm 19,8% kể từ ngày 4/8 khi thị trường đạt mức cao nhất trong năm nay. Thị trường giá xuống xảy ra khi xuất hiện mức giảm 20% hoặc hơn thế từ mốc giá cao nhất và gần nhất. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn cao hơn 53% so với ngày 1/1/2009.
Nigel Rendell, chiến lược gia cao cấp phụ trách các thị trường mới nổi tại RBC Captial Markets nói: “Có những lo ngại rằng chính phủ sẽ ngừng việc cung tiền nhiều-nguồn tiền đã đem lại sự tăng vọt trên các thị trường”.
Trong 7 tháng đầu năm nay, các ngân hàng Trung Quốc tung thêm 7730 tỷ NDT (1100 tỷ USD) cho vay nợ mới; lượng tiền này chiếm hơn ¼ tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc.
Ông Vương Kỳ Sơn, phó Thủ tướng Trung Quốc, đã chủ trì một cuộc họp với các cơ quan quản lý chính vào hôm thứ Ba (18/8) giữa suy đoán cho rằng ông Vương sẽ quyết liệt yêu cầu các ngân hàng hàng đầu Trung Quốc cắt giảm cho vay.
Sự sụt giảm giá cổ phiếu ở Trung Quốc đã “thổi một luồng gió lạnh” khắp các thị trường khác của châu Á và thậm chí tác động tới các cổ phiếu Âu châu tuy sau đó trong ngày, chúng có hồi phục.
Chỉ số Nikkei 225 Average đã giảm 0,8% gần như vào giờ cuối của phiên giao dịch, trong khi chỉ số Hang Seng rớt 1,7%. Chỉ số pan-European FTSE Eurofirst 300 có lúc xuống 1,5% trước khi kết thúc ngày giao dịch bình lặng.
























