>> Trung Quốc áp đảo danh sách 50 DN lớn nhất châu Á
Bốn người này gồm Stern Hu (quốc tịch Austrailia), Tổng giám đốc Văn phòng Rio Tinto tại Thượng Hải, và ba người Trung Quốc khác.
Trung Quốc bắt giữ bốn nhân viên tập đoàn Rio Tinto.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói: “Bốn nhân viên của Rio Tinto làm tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Trung Quốc”. Tuy nhiên, vụ việc này không phải được chính trị hóa. Ông khẳng định Trung Quốc vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Australia.
Trong thư điện tử gửi hãng Tân hoa xã, tập đoàn Rio Tinto cho biết, họ được chính phủ Australia khuyến cáo về vụ việc này, nhưng “chúng tôi không biết bất cứ bằng chứng nào mà có thể hỗ trợ cho cuộc điều tra". Rio Tinto khẳng định, họ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các nhân viên và gia đình họ, đồng thời hợp tác đầy đủ với phía Trung Quốc.
Tuần trước, tập đoàn nhôm quốc gia Trung Quốc Chinalco mua thêm 1,5 tỷ USD cổ phiếu của Rio Tinto nhằm củng cố mức cổ phần 9%. Nhưng tháng 6 vừa qua, Chinalco thất bại trong nỗ lực trở thành cổ đông lớn nhất của Rio Tinto.