Trung Quốc bắt đầu kiềm chế tăng trưởng tín dụng

Xem tin gốc 

CafeF - 33 tháng trước 20 lượt xem

Trung Quoc bat dau kiem che tang truong tin dung

Các nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra các biện pháp hạn chế cho vay tiền kinh doanh bất động sản như một cách để ngăn giá bất động sản tăng cao.

Tăng trưởng tín dụng của Trung Quốc tháng 10 chững lại bởi các quan chức kinh tế nước này tính đến biện pháp thắt chặt tín dụng và ngăn bong bóng tài sản.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố tháng 10, tổng giá trị các khoản cho vay mới bằng đồng nội tệ đạt 253 tỷ nhân dân tệ tương đương 37 tỷ USD. Con số này trong tháng 9/2009 là 516,7 tỷ nhân dân tệ.

Tháng này, Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo Trung Quốc về việc bong bóng giá tài sản có thể khiến kinh tế nước này kém ổn định.

Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị các khoản vay mới đạt 8,92 nghìn tỷ nhân dân tệ. Tín dụng tăng trưởng cao đã giúp tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đi đầu tại châu Á và phần nào giúp khu vực này thoát khỏi khủng hoảng toàn cầu. Số liệu khác cho thấy sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 10.

Ông Robert Hormats, trưởng bộ phận phụ trách kinh tế của Mỹ tại Trung Quốc, cho rằng việc tín dụng Trung Quốc tăng trưởng và kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế của nước này là hai yếu tố lớn nhất giúp duy trì tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ngày 09/11, Moody đã nâng xếp hạng đối với triển vọng nợ của Trng Quốc và cho rằng ngành ngân hàng Trung Quốc đã thoát khỏi khủng hoảng khá “khỏe”, ngành ngân hàng sẽ không tiềm ẩn khả năng mang đến rủi ro cho bảng cân đối kế toán của nước này.

Moody nhận xét: “Doanh thu, dự phòng thua lỗ các khoản vay và tiềm lực vốn của những ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đủ mạnh để có thể đương đầu với những khó khăn bắt nguồn từ tăng trưởng tín dụng cho đến nay đã là tâm điểm trong chính sách kích cầu của chính phủ Trung Quốc.”

Theo Bloomberg

Thu Giang

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang