“Tôi nghĩ cánh cửa thỏa hiệp thông qua đối thoại, cánh cửa ngoại giao vẫn chưa đóng lại. Chúng ta cần gắng hết sức trước khi đưa ra quyết định liệu có nên sử dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran hay không”, ông nói.
Đại sứ Trung Quốc cho hay, Iran, thành viên của Hiệp ước Không Phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), được quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, tuy nhiên đất nước này “không nên phát triển bất kỳ tiềm lực nào có thể sản xuất vũ khí hạt nhân”.
“Chúng tôi chắc chắn không muốn thấy một Iran có tiềm lực vũ khí hạt nhân…Trung Quốc rất ủng hộ và thúc đẩy cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân”, ông He nói.
Theo vị đại sứ này, cách để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran là đối thoại và đàm phán với đất nước này.
Ông He nhấn mạnh rằng, Trung Quốc từng hội đàm với Iran và hối thúc quốc gia này chấp nhận một đề xuất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) như một bước đi đầu tiên để giải quyết vấn đề hạt nhân.
Theo đề xuất của IAEA, hầu hết lượng uranium cấp thấp mà Iran đang sở hữu nên được chuyển tới Nga và Pháp, ở đây chúng sẽ được tinh chế thành những thanh nhiên liệu có độ tinh khiết 20%. Nhiên liệu ở cấp cao hơn sau đó sẽ được chuyển trở lại cho lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran.
Mỹ và liên minh phương Tây luôn cáo buộc Iran ngầm phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự. Iran đã từ chối cáo buộc trên và nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ đơn thuần phục vụ các mục đích hòa bình.
Hiện, các cường quốc phương Tây đang hội đàm về việc thông qua các lệnh trừng phạt mới lên Iran vì chương trình hạt nhân của nước này thông qua một nghị quyết của Liên Hợp Quốc.