Trung Quốc: Tháp 900 năm lịch sử bị sét đánh
Xem tin gốc
Báo Văn hóa
- 35 tháng trước
49 lượt xem
(VH- Theo nguồn tin từ Viện bảo tàng thành phố Nghĩa Ô cho biết, tháp chùa Đại An đã bị sét đánh.
Theo ghi chép lịch sử, tháp này được xây dựng từ đời Tống (khoảng năm 1110) là kết cấu lịch sử gạch gỗ đầu tiên của thành phố Nghĩa Ô. Ông Kim Quốc Trinh – Phó viện trưởng Viện bảo tàng thành phố Nghĩa Ô cho biết, vào trung tuần tháng 8.2009 tháp đã bị sét đánh, nhiều chỗ trên tháp cũng bị hỏng nặng, trong đó mái cong của tầng thứ 4 bị đánh sập. Tháng 5.1981 tháp chùa Đại An đã được công nhận là di tích lịch sử.
Tịnh Văn
Theo ghi chép lịch sử, tháp này được xây dựng từ đời Tống (khoảng năm 1110) là kết cấu lịch sử gạch gỗ đầu tiên của thành phố Nghĩa Ô. Ông Kim Quốc Trinh – Phó viện trưởng Viện bảo tàng thành phố Nghĩa Ô cho biết, vào trung tuần tháng 8.2009 tháp đã bị sét đánh, nhiều chỗ trên tháp cũng bị hỏng nặng, trong đó mái cong của tầng thứ 4 bị đánh sập. Tháng 5.1981 tháp chùa Đại An đã được công nhận là di tích lịch sử.
Từ khóa liên quan
Động từ
Danh từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới