Ở Mỹ, 8 con có thể là một điều hay nhưng ở Trung Quốc, quốc gia có chính sách một con, thì lại là một điều ầm ĩ lớn.
Vụ việc gây chấn động này liên quan tới một cặp vợ chồng giàu có, hai bà mẹ đẻ thuê và một nhóm người trông trẻ. Cặp vợ chồng này tự hào là cha mẹ của hai ca sinh ba và một ca sinh đôi, trong đó một ca sinh ba của người mẹ ruột, còn lại 5 đứa trẻ khác sinh ra nhờ hai bà mẹ đẻ thuê.
Vụ việc về những đứa trẻ gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng và trên các diễn đàn Internet. "Ở xã hội này, nếu bạn có tiền, bạn có thể có những điều kỳ diệu", hay "Có con là một trò chơi xa xỉ cho những người giàu" là những bình luận thường thấy trên mạng trước tin về cặp vợ chồng có 8 con ở Quảng Châu. Gia đình nhiều con này đã bị phát hiện khi nhân viên tại một studio chụp hình báo tin cho giới truyền thông. Trong ảnh, những đứa trẻ sinh vào tháng 9 và tháng 10/2010 ngồi thành hàng trước phông nền hồng mặc những chiếc áo hồng giống hệt nhau và cùng đội mũ có chấm trắng.
Cặp vợ chồng trên đã dọn nhà đi nơi khác để tránh sự ồn ào của dư luận. Họ đã chi 158.000 USD để trả tiền cho chi phí đẻ thuê sau nhiều năm không thể sinh nở tự nhiên.
 |
| 8 em bé được sinh bởi người mẹ ruột và hai người đẻ thuê nhờ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo. Ảnh: Guangzhou Daily. |
Một phóng viên Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc đã phỏng vấn những người hàng xóm cũ của họ. Những nhân chứng mô tả một cảnh tượng vô cùng ấn tượng khi gia đình nọ sống ở đây. Một người hàng xóm còn cho biết, họ đã nhờ một bác sĩ người Mỹ để thực hiện những ca thụ tinh nhân tạo này. Nhiều chi tiết tập trung vào sự giàu có của gia đình như: Họ thuê 11 bảo mẫu chăm sóc lũ trẻ với chi phí hàng tháng là 16.000 USD. Gia đình đã chi ra 8 thỏi vàng để tổ chức lễ đầy tháng cho bọn trẻ.
Chính sách một con được áp dụng từ năm 1978 ở Trung Quốc đã giải quyết các vấn đề về kinh tế, xã hội và môi trường gây ra bởi sự gia tăng dân số. Hầu hết các gia đình Trung Quốc đều nghiêm túc thực hiện chính sách một con, vì thế cặp vợ chồng có 8 con kể trên là một sự bất công lớn.
Các bệnh viện của Trung Quốc đã bị cấm tiến hành việc đẻ thuê từ năm 2001. Tuy nhiên, các dịch vụ về hoạt động thuê đẻ này dường như đang bùng phát ở Trung Quốc. Bằng chứng là nhiều trang mạng và quảng cáo về dịch vụ này rất phát triển. Tạp chí Southern Metropolis cho hay: Ước tính có khoảng 25.000 đứa trẻ ở Trung Quốc sinh ra từ những bà mẹ đẻ thuê trong 30 năm qua. Giá của một ca đẻ thuê trung bình vào khoảng 50.000 USD, bằng cỡ 140 lần mức lương hàng tháng mà một sinh viên mới tốt nghiệp đại học ở Quảng Châu nhận được.
Patrick Chan, một chuyên gia sản khoa ở Hồng Công nói rằng, trường hợp 8 đứa trẻ trên là kết quả may mắn của quá trình thụ tinh nhân tạo. Nhưng những dư âm của nó như thể chúng ta đang tạo ra vài cái "máy đẻ" vậy. Ông Chan nói những trường hợp đa sinh qua thụ tinh nhân tạo cũng mang những nguy cơ biến chứng của việc sinh non. Các bác sĩ xem những ca sinh đôi là những ca đẻ khó và họ không có ý định tạo ra những trường hợp như vậy.
Bà Wang Qi, phụ trách một công ty đẻ thuê, nói rằng vụ việc trên không ảnh hưởng mấy đến công việc làm ăn của mình. Dịch vụ này còn bùng phát vì các đề nghị từ những bà mẹ muốn được thuê đẻ. Đa phần trong số họ đang cần gấp một số tiền lớn. Do đó, công việc kinh doanh này sẽ còn thuận lợi.
Bà Wang Qi bình thản trước sự náo động của giới truyền thông và phản ứng của chính quyền. Bà cho rằng có quá nhiều điều không hay trong xã hội, sự việc này khiến cho nó rối tung lên, nhưng thời gian qua đi sẽ chẳng ai còn nghe tới những điều này nữa
