Trung Quốc: "Mỹ mới là kẻ thao túng tiền tệ"

Xem tin gốc 

Vitinfo - 28 tháng trước 26 lượt xem 3 tin đăng lại

Trung Quoc: 'My moi la ke thao tung tien te'

VIT - Ngày 23/3, website của Tân Hoa Xã có đăng bài “Mỹ, kẻ thao túng tiền tệ thật sự” cho rằng Mỹ là đã cố tình ghìm giá đồng đôla để hạ thấp giá trị các khoản nợ nước ngoài. Dường như cuộc chiến thương mại Trung Mỹ không còn dừng lại trong giới quan chức, mà các cơ quan báo chí hai nước đã nhảy vào cuộc.

Ngày 15/3, khoảng 130 nghị sỹ Mỹ gửi thư lên Bộ Tài chính, yêu cầu gây sức ép với Trung Quốc để nâng giá đồng Nhân dân tệ (NDT). Các nghị sỹ này đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc ghìm giá đồng nôi tệ nhằm tạo lợi thế cho xuất khẩu và việc duy trì đồng NDT “thấp giả tạo” là điều không công bằng cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Tân hoa xã cho rằng, lời cáo buộc trên của Washington là nhằm che mắt thiên hạ rằng Mỹ mới là kẻ thao túng tiền tệ thật sự và tạo hỗn loạn trên thị truờng tài chính thế giới. Để trút bỏ trách nhiệm về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sang các nước, chính quyền Obama đã thông qua một chính sách tiền tệ ích kỷ chỉ nhằm mục đích khôi phục nền kinh tế cho riêng nước mình.

Khi cuộc khủng hoảng toàn cầu bước vào giai đoạn khốc liệt vào đầu năm 2009, hầu hết các nước đều chuyển sang chính sách tài chính “giảm đầu cơ” nhằm giảm rủi ro tài khóa. Ngược lại, Mỹ đã lợi dụng vị thế đồng đôla, để thu hút nhiều vốn trở về Mỹ nhằm cân bằng nợ tài khóa.

Khi cuộc khủng hoảng có dấu hiệu giảm nhẹ trong tháng 3/2009, Mỹ đã nới lỏng chính sách tiền tệ, thị trường vốn ốm yếu của Mỹ bật dậy. Cùng với việc giảm giá mạnh đồng đôla, nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực ngoại thương đã có dấu hiệu phục hồi. Nền kinh tế lớn nhất thế giới này mới chỉ bắt đầu thoát ra khỏi suy thoái trong quý III năm ngoái. Tại thời điểm đó, tăng trưởng kinh tế đạt 2,2%. Đó cũng là lúc Nhà Trắng quyết định chấm dứt vị thế đồng đôla yếu.

Để đền bù cho sự tuột dốc trong nhiều tháng trước đó, đồng USD đã tăng tới 10% vào tháng 11/2009. Tuy nhiên, kinh tế các nước châu Âu, đồng minh của Mỹ lại trong tình trạng thảm hại. Sau khi đồng đôla tăng giá trở lại và những khó khăn về tài khóa của Mỹ dần lắng dịu thì Bồ Đào Nha, Italia, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Icelan lại lâm vào tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng và khủng hoảng nợ tràn lan. Thảm họa tài chính này tại các nước châu Âu đã gây ra hiệu ứng domino cho nhiều thành viên khác, đồng thời tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng trong khắp liên minh châu Âu.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp bùng phát vào tháng 12/2009, đồng euro liên tục bị rớt giá so với đồng USD. Đồng euro sau đó đã rớt giá trên 10% vào ba tháng sau đó do có những thông tin thiếu lạc quan về những công ty đầu tư quốc tế như Goldman Sachs. Do cuộc chiến với đồng đôla ngày càng gay gắt, chủ yếu là nhằm chiếm giữ vai trò hàng đầu trong hệ thống tiền tệ quốc tế, nên đồng euro đã lâm vào tình cảnh cực kỳ khó khăn kể từ khi được ra đời vào năm 1999.

Tân Hoa Xã cho rằng, từ trước tới nay Mỹ vẫn thực thi chính sách tiền tệ đơn phương, ích kỷ. Mỹ cũng sử dụng đồng nội tệ của mình như một công cụ hữu ích nhằm cân bằng những lợi ích quốc gia và kiểm soát khủng hoảng của Mỹ.

Việc Mỹ duy trì đồng USD thấp cũng nhằm giúp Mỹ thúc đẩy xuất khẩu và giảm thâm hụt thương mại với các nước. Tháng 10/2009 khi đồng đôla đã giảm giá với biên độ mạnh, thì cũng là lúc thâm hụt thương mại Mỹ giảm chỉ còn 32,9 tỷ USD, giảm 7,6% so với tháng trước đó. Việc giảm thâm hụt thương mại lớn như vậy đã giúp câm bằng tài khoản vãng lai và tăng khả năng khôi phục kinh tế của Mỹ.

Tuy nhiên, thâm hụt tài khóa lớn và quản lý nợ chính phủ mới là những mối quan ngại hàng đầu của Washinton. Là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, việc Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ trong ba tháng liên tiếp qua đã gây ra mối quan ngại lớn trong Nhà Trắng. Trước tình hình này, Washington đã chọn phương án nâng giá đồng đôla để đảo ngược tình thế. Quyết định này là nhằm tạo sự hấp dẫn và giảm tâm lý lo ngại đang ngày càng lớn ở các nước chủ nợ của Mỹ về sự an toàn của những tài sản quy đổi bằng đồng đôla. Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong quý một năm nay, Mỹ sẽ phải trả nợ đến hạn cho các nước là 478 tỷ USD và con số này của sáu tháng đầu năm sẽ là 745 tỷ USD. Vì vậy, Washingotn cần một đồng đôla mạnh để thực hệ kế hoạch “thoát” nợ của mình.

Theo chương trình ngân sách gần đây do chính quyền Tổng thống Obama công bố, tỷ lệ nợ quốc gia của Mỹ đối với tổng sản phẩm quốc dân trong năm 2009 là 83% và dự kiến sẽ tăng lên mức 94% trong năm tài khóa 2010.

Do nợ quốc gia của Mỹ được tính theo đồng đôla nên việc hạ thấp giá trị đồng tiền này sẽ làm giảm tổng nợ thực và duy trì chính sách tài khóa vốn thường xuyên thâm hụt của Mỹ. Mỹ vẫn chọn phương án giảm giá đồng đôla như một công cụ chính để cắt giảm nợ nước ngoài kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần II. Tuy nhiên, việc đồng đôla tăng hay giảm giá sẽ còn phụ thuộc vào việc nó có mang lại lợi ích gì cho nước Mỹ hay không.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang