Bảo tàng nông nghiệp đầu tiên của Trung Quốc với diện tích lên tới 3.000 m2, được đặt ở tỉnh Sơn Đông. Wang Zian, phó giám đốc dự án cho biết, bảo tàng Thọ Quang trưng bày các công cụ nông nghiệp, mẫu vật và hình vẽ từ thời văn minh Longshan (2.340 TCN - 1940 TCN) đến thời kỳ hiện đại.
"Ở đây, du khách có thể nhìn thấy tận mắt một cây trồng hóa thạch có tuổi đời 130 triệu năm. Hoặc những công cụ được dùng trong các vườn rau thời nhà Hán sống cách đây 2.100 năm cũng được trưng bày tại bảo tàng", Wang cho biết.
Bảo tàng Thọ Quang có diện tích lên tới 3.000 m2
Từ những hiện vật này, người ta sẽ hình dung ra mối liên hệ giữa phát triển chăn nuôi thực vật và đời sống xã hội con người.
Bảo tàng nằm ở thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông. Thành phố này có diện tích đất canh tác khá rộng với 94.000 ha đất. Trong đó, 56.000 ha đất được sử dụng để trồng rau quả. Năm 2009, Thọ Quang cung cấp tới 4 tỷ kg các loại rau sạch. Đây cũng được mệnh danh là "vườn rau của Trung Quốc". Những số liệu này do chính quyền địa phương cung cấp.
Được biết, bảo tàng bắt đầu mở cửa từ ngày 20/4.
Vân Phong