Ngập lụt ở Liuzhou. (LĐ) -
Theo thông tin ban đầu từ Tân Hoa xã, thiệt hại về người nặng nhất là ở tỉnh Hồ Nam, với 8 nạn nhân thiệt mạng và 140.000 người phải chuyển nơi ở. Một số nơi trong tỉnh phải gánh chịu lượng mưa tới hơn 200mm, làm nước dâng lên tới mức báo động trên nhiều con sông và đập nước.
Tỉnh Phúc Kiến có 5 người chết, 2 người mất tích và 22.000 người phải sơ tán. Nước lụt làm ngập hơn 12.000ha đất canh tác và 25km đê, làm 420 ngôi nhà bị sập... Thiệt hại trực tiếp về kinh tế ước tính 242 triệu nhân dân tệ (35,4 triệu USD).
Mưa lớn còn đổ xuống 28 huyện thuộc khu tự trị Quảng Tây, buộc hơn 144.000 người phải sơ tán, làm hư hại hơn 38.000ha mùa màng và hơn 21.000 ngôi nhà.
Một nửa huyện Rongshui trong khu vực bị ngập trong nước lụt và bị cắt điện sau khi sông Rongjiang ngập bờ. Tại huyện Luocheng, đập nước Kama bị ngập, nước tràn ra phá hủy đoạn đê dài 13,5 mét gần chân đập. Thiệt hại về vật chất, theo ước tính của chính quyền huyện, khoảng 210 triệu nhân dân tệ (31 triệu USD).
Kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hôm 5.7 phát hình ảnh một tuyến phố thương mại lớn nhất ở Rongshui ngập sâu tới 2,5 mét nước, mức cao nhất tại huyện này trong vòng cả chục năm qua.
T.B (Theo China Daily, Reuters)