Trung Quốc: Lạm phát đã dịu lại và nằm trong tầm kiểm soát

Xem tin gốc 

Vitinfo - 28 tháng trước 37 lượt xem 2 tin đăng lại

Trung Quoc: Lam phat da diu lai va nam trong tam kiem soat

VIT - Trợ lý Bộ trưởng thương mại Trung Quốc Fang Aiqin hôm thứ bảy (13/03) nhận định mức tăng giá hàng hóa trên thị trường Trung Quốc đã "dịu lại và có thể kiểm soát được" mặc dù các số liệu chính thức được công bố trong tuần lại cho thấy tỷ lệ lạm phát trong tháng 2/2010 đã chạm mức cao nhất trong vòng 16 tháng qua.

Ông Fang cho biết, thị trường không chỉ xuất hiện những nhân tố thúc đẩy mức tăng giá tiêu dùng mà cũng đã bắt đầu có cả những nhân tố kiềm chế sự gia tăng này. Bên cạnh đó, sự gia tăng mức giá hàng hóa trên toàn cầu cũng là một nhân tố tác động không nhỏ khi mà sự cung cấp dư thừa hàng hóa trên thị trường nội địa đã dần giảm bớt.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo mới đây đã đưa ra con số kiềm chế lạm phát mục tiêu 3% cho năm 2010. Ngoài ra, ông cũng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ lỏng nhằm hỗ trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế nước này. Tháng 1/2010, tỷ lệ lạm phát trên thị trường Trung Quốc lên tới 2,7%. Mức độ gia tăng quá nhanh như vậy có thể buộc ngân hàng trung ương phải gia tăng lãi suất cho vay cơ bản nhằm kiềm chế sức tăng giá tiêu dùng của thị trường.

Ông Fang nhận định, mục tiêu lạm phát 3% cho năm 2010 mà chính phủ Trung Quốc đặt ra là "phù hợp với thực tế và có thể thực hiện được." Cùng với đó, "để phản ứng với những biến động giá cả, Trung Quốc cũng sẽ phải áp dụng một số biện pháp cần thiết."

Tỷ lệ lạm phát 2,7% trong tháng 1/2010 vừa qua đã vượt quá mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 năm đang được áp dụng hiện tại là 2,25%. Điều này dẫn tới tình trạng mức lãi suất thực tế mà người tieu dùng nhận được khi gửi tiền vào ngân hàng là lãi suất âmvà do đó khiến người dân không mặn mà với việc tiết kiệm chi tiêu. Theo nhận định của các ngân hàng Standard Chartered, Nomura Holdings và Royal Bank của Canada, có thể Ngân hàng nhan dân Trung Hoa sẽ phải gia tăng lãi suất cho vay cơ bản trong vòng 3 tuần tới.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Financial News, một tờ báo được xuất bản bởi ngân hàng trung ương Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng của quốc gia này có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên trong 3 tháng đầu năm 2010. Tờ báo đã trích dẫn nhân định của trợ lý thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc Guo Qingping khi ông nói rằng các kỳ vọng lạm phát đang từng bước được củng cố mạnh hơn.

Tang trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 4/2009 đạt đến con số 10,7%. Theo ý kiến của giới quan sát, nguyên nhân chính dẫn tới mức tăng đáng ngạc nhiên này là những tác động từ gói kích thích kinh tế trị giá 4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với 586 tỷ USD, cũng như sức tăng trưởng tín dụng của giới ngân hàng Trung Quốc trong năm 2009 vừa qua.

Mặc dù vậy, theo nhận định của phó chủ tịch Ủy ban kinh tế và tài chính He Keng, lạm phát không phải là vấn đề đáng lo ngại lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc. Ông khẳng định, rắc rối lớn nhất mà Trung Quốc sẽ phải đối mặt chính là tốc độ suy giảm kinh tế lên tới hai con số nếu như chính phủ quá vội vàng rút lui các biện pháp kích thích kinh tế hiện đang được áp dụng.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang