Nơi mới bị sạt lở đất tại Trung Quốc Ảnh: BBC
Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 1g30 sáng sớm ngày 18.8 (giờ địa phương). Bùn đất ập lên nhà cửa trong khu vực lúc sáng sớm, khi người dân còn đang ngủ. Theo Tân Hoa Xã, có ít nhất 67 người mất tích và 7 người bị thương đang được chữa trị. Khu vực này cũng đang đối đầu với trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong thế kỷ qua. Đường phố bị phá hủy, điện và điện thoại bị gián đoạn tại thị xã Puladi. Đất bùn sạt lở xuống sông Nộ Giang khiến nước dâng lên 6 m. Một cây cầu trong vùng bắc qua sông này cũng bị phá hủy. Truyền thông Trung Quốc cho hay, ngôi làng Litoudi, cách Puladi 10km, bị trận lở đất gây thiệt hại nặng nề nhất. Hiện lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến khu vực sạt lở đất.
Sông Nộ Giang bắt nguồn từ Tây Tạng, khi chảy sang Myanmar sông này có tên gọi là Salween. Thị xã Puladi nằm trong khu vực miền núi giáp với Myanmar. Vân Nam là tỉnh có dự án xây hơn 10 đập thủy điện trên các dòng sông chảy qua. Tháng trước, Puladi từng bị sạt lở đất khiến 11 người thiệt mạng tại một công trình thủy điện đang xây dựng.
Trước đó, trận sạt lở đất tại Châu Khúc thuộc tỉnh Cam Túc hôm 8.8 đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, gần 500 người mất tích. Sau đó không lâu, một trận sạt lở đất lại xảy ra tại huyện Vấn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên khiến hàng chục người khác lại thiệt mạng. Trung tâm khí tượng Trung Quốc cho rằng sẽ có thêm những trận sạt lở đất lớn xảy ra tại nước này.
Lực lượng cứu hộ đang được triển khai đến khu vực bị đất bùn sạt lở. Ảnh: Reuters
