Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, trước mắt sẽ tiếp tục duy trì đồng nhân dân tệ ở mức ổn định và hợp lí. Việc điều chỉnh sẽ được tiến hành dần dần sau đó để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị. Việc giữ tỷ giá ở mức hợp lí, cân bằng sẽ giúp nền kinh tế ổn định và giúp cấu trúc lại các ngành dịch vụ, tiêu dùng của nền kinh tế Trung Quốc mạnh mẽ hơn.
Các quan chức Trung Quốc lâu nay vẫn khẳng định việc thay đổi tỷ giá đồng nhân dân tệ sẽ được tiến hành dần dần. Tuy nhiên, không có chính sách cụ thể nào được nêu ra.
Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Toronto, Canada. Trung Quốc đã chịu nhiều sức ép, chỉ trích từ các thành viên nhóm G-20 như Brazil, Mỹ và các nước châu Âu, trước việc duy trì tỷ giá đồng nhân dân tệ thấp để hỗ trợ xuất khẩu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã hoan nghênh quyết định điều chỉnh linh hoạt tỷ giá đồng nội tệ và khẳng định việc này sẽ góp phần tích cực cho sự tăng trưởng của thế giới. Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, ông Dominique Strauss Kahn, cũng cho rằng đây là quyết định rất táo bạo của Trung Quốc.
Trong bài viết trên tờ Nhật báo Doanh nghiệp quốc gia, nhà kinh tế học Ye Tan, nhận định xuất khẩu của Trung Quốc không ổn định và điều này tác động lớn đến nền kinh tế hiện tại của đất nước. Việc phá giá đồng nội tệ chỉ nên thực hiện khi nền kinh tế có sự điều chỉnh phù hợp và nhu cầu nội địa của Trung Quốc được mở rộng một cách thực sự.
Tuy nhiên, việc điều chỉnh đã dừng lại vào năm 2008 khi khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng ra các nước. Từ đó đến nay, tỷ giá đồng nhân dân tệ vẫn ở quanh mức 1 USD ăn 6,83 đồng nhân dân tệ.
Thục Quyên
Theo AP