Tân Hoa xã cho biết luật quản lý game online, một biện pháp nhằm ngăn chặn nạn nghiện game online ở trẻ vị thành niên, đã được soạn thảo và ban hành sau hàng loạt ca đột tử do chơi game quá độ của giới trẻ Trung Quốc vào năm 2009.
Luật yêu cầu các công ty sản xuất game phải phát triển kỹ thuật giới hạn thời gian chơi trực tuyến trong trò chơi dành cho trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, luật này lại không ghi rõ áp dụng kỹ thuật nào và quy định thời gian cho phép cụ thể ra sao. Cũng theo luật này, nhà sản xuất game không được đưa những yếu tố bạo lực vào khi thiết kế game nhằm tránh đẩy trẻ vào con đường bạo lực do tiêm nhiễm bạo lực từ các trò chơi trực tuyến. Luật cũng quy định các game thủ dưới 18 tuổi phải khai tên thật, số chứng minh nhân dân, số điện thoại cố định và địa chỉ thường trú, còn nhà cung cấp game phải kiểm tra và nắm chắc những thông tin cơ bản này.
Sau khi thực thi được một ngày, luật quản lý game online đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau trong giới quản lý, giới chơi game lẫn giới kinh doanh game online.
Ông Thỏa Tổ Hải, phó giám đốc Cơ quan thị trường văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Trung Quốc, trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho rằng “không chỉ trẻ vị thành niên mà cả những người chơi game lớn tuổi hơn cũng cần phải khai tên thật và các chi tiết liên hệ của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Các công ty sản xuất game cần phải bỏ thời gian để thẩm tra lại các thông tin này”.
Một bộ phận kinh doanh game online ở Bắc Kinh cho rằng luật mới này đang tấn công vào “nồi cơm” của họ do lo ngại số game thủ sẽ giảm bớt. Thương Báo Trường Giang cho biết hiện đang tồn tại những trò chơi mà người chơi không cần trả tiền cũng có thể tham gia, song giới kinh doanh ở Trung Quốc lại đang thu được lợi nhuận từ các trò chơi này qua việc bán trang thiết bị (bảo vật) cho game thủ.
Trong khi đó, hai nhà điều hành game Shanda và Tencent cho biết họ đã thực hiện việc đăng ký tên thật từ mấy tháng trước và việc này không ảnh hưởng nhiều đến kinh doanh của họ. Tuy nhiên, Nhật Báo Trung Quốc dẫn lời ông Lý Lợi, phó giám đốc Hiệp hội Luật thông tin Thượng Hải, cảnh báo việc khai tên thật đối với cá nhân hay doanh nghiệp khi đăng ký game online có thể dẫn đến nguy cơ là các thông tin cá nhân, như thông tin về tài khoản ngân hàng của người chơi game, có thể bị lộ, bị đánh cắp...
Không chỉ có những lo ngại qua thực tế thực thi luật này, đã xuất hiện những cách thức để đối phó với luật. Báo Buổi Tối Bắc Kinh dẫn lời game thủ 16 tuổi, có nickname là “Bánh thịt” đang tham gia trò chơi World of warcraft, cho biết cậu có thể lách luật bằng cách dùng giấy chứng nhận nhân thân của cha mình để đăng ký trò chơi trực tuyến và chơi thỏa thích. Bởi theo “Bánh thịt”, nếu khai tên thật của mình thì sẽ bị giới hạn thời gian chơi, trong khi luật này lại không giới hạn đối với người lớn.
Ngày 2-8, trên các mạng ở Trung Quốc đã xuất hiện dịch vụ rao bán giấy chứng nhận nhân thân người trưởng thành cho trẻ vị thành niên có nhu cầu chơi game thâu đêm, mỗi giấy chứng nhận có giá từ 20-35 nhân dân tệ.
Trung Quốc có đến 420 triệu người chơi game online tính đến tháng 6-2010, theo thống kê của Trung tâm thông tin mạng Internet Trung Quốc. Thị trường game online ở Trung Quốc đã tăng gần 40%, đạt 25,8 tỉ nhân dân tệ (3,8 tỉ USD) năm 2009, trong sáu tháng đầu năm 2010 đã tăng lên rất cao.
Các doanh nghiệp kinh doanh game online tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả của luật mới này và cho rằng nếu họ chấp hành tốt những quy định của luật thì họ sẽ thiệt thòi. Theo họ, năm 2007 Trung Quốc đưa ra luật hạn chế thời gian chơi game từ 0g-8g và khai nhân thân thật, song luật này đã bị phá sản do giới kinh doanh game không có cách nào để quản lý thông tin của người chơi. Lý do, như họ cho biết, là cũng như luật cũ đã phá sản, nếu “trên có chính sách thì dưới có đối sách”, điều này đồng nghĩa với việc trong thực tế sẽ diễn ra vô vàn cách để lách luật.
“Nếu chính sách mới đủ mạnh để giới kinh doanh chấp hành thì sẽ quản lý được trò chơi trực tuyến. Thế nhưng vẫn còn nhiều kẽ hở để game thủ lẫn giới kinh doanh đều có thể lách luật dễ dàng” - một người trong ngành quản lý game ở Quảng Châu thừa nhận.
Riêng đối với quy định ngưng cho đăng ký thêm tài khoản chơi game mới như luật đã nêu rõ, báo Buổi Tối Bắc Kinh dẫn lời một chuyên gia trong ngành cảnh báo có khả năng sẽ xuất hiện nhiều kiểu biến tướng mới để lách luật. Đây cũng là kiểu “nhà nước có chính sách, thị trường có đối sách” thường gặp mà giới kinh doanh game ở Trung Quốc đã truyền miệng từ lâu.
