Hơn 30.000 sinh viên chen lấn nộp đơn xin 5.000 việc làm trong một
Hội chợ việc làm tại Bắc Kinh tháng 2/2009. Ảnh: China Daily
Trong số 6,11 triệu sinh viên tốt nghiệp năm nay, chỉ có 4,15 triệu sinh viên tìm được việc làm. Tuy vậy, “cũng không phải là điều dễ dàng khi 68% trong số họ có được việc làm trong khi thực tế là thị trường việc làm Trung Quốc đang lao đao giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế và đồng thời số sinh viên tốt nghiệp ngày càng nhiều” – ông Zhang Haoming, Phó Giám đốc phòng công tác sinh viên thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết.
Năm ngoái, 4,05 triệu sinh viên trong tổng số 5,59 triệu sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm (chiếm 73%). Bộ Giáo dục nước này cũng cho biết, chính phủ sẽ ưu tiên thêm việc làm cho những sinh viên tốt nghiệp từ cuối năm ngoái.
Ông Arthur Kroeber, thuộc Viện nghiên cứu Dragonomics tại Bắc Kinh cho rằng giải pháp trước mắt để sinh viên tự cứu lấy mình là hạ tiêu chuẩn tìm việc. "Sinh viên đại học nên để mắt đến cả những công việc vốn chỉ đòi hỏi trình độ trung học" – ông nói.
Trước đó, thành phố Bắc Kinh đã thông báo tuyển 1.600 sinh viên tốt nghiệp vào làm công việc trợ lý tại các làng xóm xung quanh thủ đô, với thời hạn hợp đồng 3 năm. Mục đích của chương trình vừa để phát triển vùng nông thôn, vừa giúp sinh viên có việc làm. Mức lương khá thấp, chỉ 293 USD một tháng trong năm đầu tiên.