Trong cuộc họp báo do Văn phòng thông tin của Hội đồng Nhà nước tổ chức, ông Wu Shimin tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thỏa mãn các đòi hỏi hợp lý của tất cả các nhóm dân tộc thiểu số tại Tân Cương và các vùng khác để giúp giải quyết các vấn đề”.
Theo lời ông Wu Shimin, vụ bạo động ở Urumqi đã làm 197 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương, 633 gia đình bị thiệt hại về nhà cửa và 627 xe ôtô bị đập phá hoặc đốt cháy. Ông Wu cũng nói là vụ bạo loạn không liên quan đến tôn giáo, các chính sách dân tộc hoặc mối quan hệ giữa các nhóm sắc tộc. Ông Wu tuyên bố: “Vụ này đã được lập kế hoạch và thực hiện bởi ba lực lượng: cực đoan, ly khai và khủng bố, cả ở trong nước và nước ngoài”. Ông Wu còn nói là không có giáo sĩ nào tại các đền thờ ở Tân Cương dính líu đến vụ bạo động vừa qua.
Theo ông Wu Shimin, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng chính sách dân tộc giống nhau cho tất cả các vùng dân tộc thiểu số và thực tế bạo loạn chỉ xảy ra ở Urumqi cho thấy vụ này không liên quan đến các chính sách dân tộc của quốc gia. Ông Wu thừa nhận sự gia tăng trao đổi giữa các nhóm sắc tộc, sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và tôn giáo thực sự có gây ra một số xung đột và xích mích nhưng các vấn đề đã được giải quyết kịp thời và theo phương thức thích đáng.
Trong khi đó Khu tự trị Tân Cương đã quyết định bồi thường thêm 200.000 nhân dân tệ (tương đương 29.300 đôla Mỹ) cho các gia đình có người vô tội bị chết trong vụ bạo loạn ngày 5-7-2009 tại Urumqi. Như vậy các gia đình mất mát sẽ được bồi thường tổng cộng 420.000 nhân dân tệ.
Thanh Minh