Xe cộ bị đốt trong vụ bạo lực tối 5/7 (Ảnh Xinhua)
Hiện tình hình đã được khống chế nhưng vẫn còn căng thẳng. Quân đội tăng cường tuần tra. Vài con đường vẫn còn chốt chặn. Ngày 6-7, hầu hết các cửa hàng trong những khu bị đốt phá đã đóng cửa.
Ông Giả Trí, Bí thư Thành ủy Ô Lỗ Mộc Tề, cho biết có 140 người chết, 828 người bị thương, hơn 260 xe các loại (trong đó có 190 xe buýt, 10 xe taxi), 203 gian hàng và 14 nhà dân bị phá hủy. Diện tích kiến trúc bị phóng hỏa lên tới 56.850 m2. Chính quyền địa phương nhận định đây là vụ bạo động có tổ chức, kết hợp trong và ngoài nước; tổ chức ly khai bên ngoài chỉ huy, phát động còn tổ chức ly khai trong nước đảm nhiệm khâu thực hiện.
Đứng sau vụ bạo động này là tổ chức ly khai Đại hội đại biểu thanh niên Duy Ngô Nhĩ thế giới (tên tiếng dân tộc Duy Ngô Nhĩ: Dunya Uyghur Qurultiyi, tên tiếng Anh: World Uyghur Congress). Chủ tịch tổ chức là Nhiệt Bỉ Á - Khả Đức Nhĩ (Rabiye Qadir). Tổ chức này đã tuyên truyền, kích động người dân thông qua mạng liên thông và các hình thức tuyên truyền khác.