Trung Quốc, nước xếp hạng nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Nhật Bản giành tăng trưởng 7,9% vào quý 2 năm nay trong khi Ấn Độ mở rộng 5,8% trong 3 tháng đầu năm 2009.
Tỷ lệ này còn tương đối khiêm tốn song vẫn là điểm nhấn một khi Mỹ, Nhật Bản và châu Âu đang phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Nhu cầu của Trung Quốc và Ấn Độ được duy trì ở mức lớn do tình hình giá nguyên liệu trôi nổi của năm nay, trong khi các nước xuất khẩu như Australia và Brazil cũng hi vọng có đủ tiềm năng chống đỡ với suy thoái.
Nhà phân tích những vấn đề quốc tế tại Paris - Michel Fouquin, cho biết hai quốc gia đang gửi đi một thông điệp tích cực để hỗ trợ nhiều thị trường tại thời điểm suy thoái.
Theo nhận định của các chuyên gia, Trung Quốc và Ấn Độ chỉ chịu tác động nhỏ trên nền kinh tế toàn cầu mở bởi lẽ họ là những nhà xuất khẩu với nhu cầu nội địa hạn chế. Họ dựa vào những nước phát triển để giành được đầu tiên.
Thế nhưng Washington vẫn phàn nàn, rằng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng đều nhờ xuất khẩu, dẫn đến một sự mất cân bằng toàn cầu và có thể không còn khả năng chống đỡ.
Các quan chức Mỹ hôm thứ Năm cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ nói với Trung Quốc về vai trò tiêu dùng của Mỹ ở Trung Quốc sẽ bị giảm bớt tại một hội nghị sắp tới.
Nhóm BRIC bao gồm – Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc có thể phản đối vị thế của đồng đôla Mỹ trên hệ thống thương mại quốc tế, song họ không có cách nào khác ngoài lựa chọn đồng Mỹ kim do sức mạnh kinh tế vẫn còn khiêm tốn, Jean-Paul Betbeze, nhà kinh tế trực thuộc ngân hàng Tín dụng Agricole (Pháp) nói.























