Theo Sở Công an Khu tự trị Tân Cương, cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người tham gia vụ bạo lực, trong đó có hơn 10 đối tượng xúi giục gây rối. Hiện cảnh sát đang tiếp tục truy bắt 90 phần tử gây rối khác. Những người dấy loạn đã đốt cháy 261 chiếc xe, gồm 190 xe buýt, ít nhất 10 xe tắc-xi và hai xe cảnh sát.
Thông tin trên được đưa ra sau khi cảnh sát đã lập lại trật tự ở U-rum-chi. Hiện các điểm kiểm soát đã được thiết lập tại những khu vực chủ chốt ở U-rum-chi cũng như các vùng lân cận là Chang-ji và Tu-pan để ngăn những kẻ tham gia bạo loạn trốn thoát. Ngoài ra, có hơn 100 quan chức phụ trách các vấn đề dân tộc từ các vùng lân cận đã được đưa tới U-rum-chi để giúp thẩm vấn các nghi phạm theo luật định.
Theo ông Nu Bê-cri, Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương, một số lực lượng chống đối ở nước ngoài đã lợi dụng vụ ẩu đả nhằm phá hoại sự đoàn kết sắc tộc và ổn định xã hội tại khu tự trị Tân Cương hòng chia rẽ đất nước. Theo điều tra ban đầu, cuộc bạo loạn do “nhóm Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới”, đứng đầu là Rê-bi-a Ca-đi-ơ, chủ mưu.