Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ Arlen Specter cho hay, “chính sách trợ cấp và phá giá của Trung Quốc” là “hành vi trộm cắp quốc tế”, nó đã chiếm lĩnh thị trường Mỹ và lấy đi cơ hội việc làm của người Mỹ.
Trong năm đầu tiên kể từ khi tổng thống Mỹ Obama lên cầm quyền, các nghị sỹ Quốc hội đã giảm bớt những lời chỉ trích dành cho Trung Quốc, một phần nguyên nhân là do họ tán thành việc Tổng thống Obama đang nỗ lực giành được sự ủng hộ của Trung Quốc trong các chương trình nghị sự như Triều Tiên, Iran, cũng như kinh tế và bảo vệ môi trường.
Do sự suy giảm đột ngột về tỷ lệ ủng hộ cho quyền lực của TT Obama và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quyết định sự nghiệp chính trị cho TT Obama đang đến gần, nên có nghị sỹ yêu cầu chính phủ Obama áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với chính sách tiền tệ của Trung Quốc, bởi vì các hãng chế tạo Mỹ cho rằng, chính sách tiền tệ của Trung Quốc đã hạ thấp giá hàng hóa Trung Quốc, làm suy yếu đi sức cạnh tranh thị trường của hàng hóa Mỹ, tổn hại đến lợi ích của công nhân Mỹ.
Các chính khách Mỹ đã miêu tả Trung Quốc giống như một tên “lưu manh kinh tế”. Ngoài ra, họ còn muốn thu hẹp khoảng cách giữa họ với các cử tri đang lo lắng mất đi việc làm do sự cạnh tranh quốc tế.
Mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc gần đây bị tổn hại do các sự kiện mới diễn ra gần đây như việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, TT Obama hội kiến Dalai Lama, đồng thời những lời chỉ trích dành cho Trung Quốc có thể sẽ gây căng thẳng cho mối quan hệ song phương.
“Cuộc bầu cử sắp đến, không có cái gì là không thể xảy ra, Trung Quốc rất dễ trở thành đối tượng bị chỉ trích”, Chủ tịch Diễn đàn Thái Bình Dương của Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế Mỹ CSIS - Ralph A. Cossa nhận định.
Quốc hội Mỹ đã yêu cầu TT Obama triển khai các cuộc điều tra về chính sách tiền tệ của Trung Quốc, nếu Trung Quốc không sửa đổi, sẽ tiến hành các hình phạt thuế quan dành cho hàng hóa Trung Quốc.
Phản ứng lại trước yêu cầu của Quốc hội Mỹ, Tổng thống Obama đã thề sẽ có thái độ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, hối thúc Trung Quốc sử dụng tỷ giá thị trường hóa. Quốc hội còn yêu cầu TT Obama thực hiện những lời đã cam kết.
Tuy nhiên, phát ngôn viên của đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho biết, chính sách tiền tệ của Trung Quốc không thể bị chỉ trích và đã thúc giục Mỹ đưa ra những đánh giá khách quan và công bằng, đừng chính trị hóa đồng Nhân dân tệ.
Hiện tại, TT Obama vẫn tuân theo chính sách của thời kỳ cựu chính quyền Bush, từ chối đưa Trung Quốc vào danh sách nước thao túng ngoại tệ. Quốc hội sẽ quan tâm mật thiết tới báo cáo liên quan đến việc này của TT Obama được dự kiến công bố trong tháng tới.