Trung Quốc có thể cung cấp cho Venezuela khoản vay trị giá 4 tỷ USD để đổi lấy dầu mỏ. Đây cũng là bản hiệp định liên kết lần thứ ba của Trung Quốc và Venezuela dưới dạng đổi dầu lấy khoản vay này.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Chavez nhấn mạnh: “Ngân hàng phát triển Trung Quốc là một trong những ngân hàng có nguồn vốn hùng hậu nhất trên thế giới”. Theo ông thì “ vì ngân hàng này có nguồn vốn đồ sộ như vậy nên họ sẵn sàng giúp đỡ Venezuela”.
Một nước Venezuela luôn trong trạng thái muốn đối đầu với Mỹ nay đang có xu hướng muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Brazil, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của nước này vào Mỹ. Trước kia, một nửa lượng dầu mỏ của Venezuela đều được xuất sang thị trường Mỹ.
Chính phủ Trung Quốc và Venezuela đã cùng ký kết hai bản hiệp định đổi dầu lấy khoản vay trị giá lên đến 8 tỷ USD, theo như bản hiệp định này, Venezuela sẽ phải cung ứng cho Trung Quốc 230 nghìn thùng dầu một ngày.
Hiện tại, Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Để có thể đáp ứng được nhu cầu cung ứng dầu mỏ, Trung Quốc đã cùng với Nga, Brazil, Kazakhstan ký một loạt các văn kiện đổi dầu lấy khoản cho vay.
























