Bộ trưởng Môi trường Thụy Điển Andreas Carlgren, quốc gia hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, vừa có chuyến thăm kéo dài 1 tuần tới Bắc Kinh cùng đông đảo đại biểu khác của EU, các nhà ngoại giao của Tây Ban Nha, quốc gia sẽ thay thế Thụy Điển trong nhiệm kỳ tới.
Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc, vào tháng 12 tới đây, sẽ tiến hành nghiên cứu với mục đích tìm ra một thỏa thuận quốc tế về thay đổi khí hậu, thay thế Nghị định thư Kyoto, sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.
Phát biểu trong chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, Bộ trưởng Môi trường Thụy Điển nhấn mạnh: EU đã cam kết cắt giảm 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức năm 1990, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Tại Copenhague, EU sẽ tiếp tục cải thiện mục tiêu này, cắt giảm tới 30% lượng khí thải.
Tuy nhiên, về phần mình, Trung Quốc lại lên tiếng kêu gọi lượng cắt giảm lớn hơn và mong muốn chứng kiến thỏa thuận Copenhague sẽ xác định mục tiêu giảm thiểu 40% đối với các nước phát triển.
Cũng nhân dịp này, ông Carlgren một lần nữa nhấn mạnh thỏa thuận được kết luận tại Diễn đàn các nền kinh tế lớn vừa diễn ra tại Italia, cần phải đưa ra hạn chế sự nóng lên của khí hậu toàn cầu xuống dưới 2 độ C so với mức của giai đoạn tiền công nghiệp và các nước thuộc G8 đã thiết lập một mục tiêu mới, cắt giảm các kênh khí thải xuống 80% vào năm 2050.
Kể từ năm 2005, Trung Quốc đã thực hiện được mục tiêu đặt ra cho năm 2010 - giảm thiểu lượng tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP xuống 20%. Sở dĩ nước này đã giành được thắng lợi trước thời hạn là do nỗ lực trong việc cải thiện hiệu quả năng lượng.
Trung Quốc đã tham gia vào CDM Projet (Cơ chế Phát triển Sạch - Clean Development Mechanism), hợp tác với EU.
Theo chuyên gia môi trường của Thụy Điển, trong tương lai không xa, EU sẽ thông qua kế hoạch hành động xích lại gần hơn với Trung Quốc và đề xuất một CDM mới với sự ủng hộ của cả hai bên, từ đó tiến tới kết luận một thỏa thuận quốc tế mang tính quyết định.
EU và Trung Quốc có thể cùng hợp tác để sáng tạo ra các nguồn năng lượng sạch, bao gồm công nghệ than đá sạch, dự trữ các-bon, tăng tính hiệu quả của năng lượng và tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
Một trung tâm Năng lượng EU-Trung Quốc đang được xây dựng tại Trung Quốc và sẽ giúp tăng cường quá trình hợp tác kỹ thuật giữa hai bên. Đồng thời, hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc, diễn ra vào tháng 11 tới đây, cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội để hai bên thực hiện cam kết chia sẻ về kỹ thuật, công nghệ về cùng nhau hợp tác hành động trong cuộc đấu tranh chống thay đổi khí hậu.