Trong mối quan hệ đang ngày càng ấm dần lên của Trung Quốc và Ấn Độ, những hợp tác kinh tế chiến lược song phương càng thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác đa chiều của hai nước. Trong kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt này, tính chiến lược quan trọng của Nepal cũng bắt đầu hiện rõ. Bởi giao điểm của mạng lưới đường sắt Trung - Ấn đều giao nhau ở Nepal.
Theo như kế hoạch của Trung Quốc, việc mở rộng tuyến đường sắt Thanh Hải – Tây Tạng sẽ đáp đến Nepal sớm nhất là vào năm 2013. Trong khi Chính phủ Ấn Độ cũng đã thiết lập một kế hoạch thúc tiến nhanh chóng – trong đó New Delhi hy vọng Nepal, Pakistan và Bangladesh có thể cùng tham gia vào mạng lưới đường sắt của mình. Để thức hiện được kế hoạch này, Ấn Độ đã bắt đầu có những thái độ rất hợp tác tốt đẹp với ba nước nói trên. Thái độ hợp tác của New Delhi cũng đã thu được những kế quả tốt hơn mong đợi.
Bộ trưởng giao thông vận tải Ấn Độ R P N Singh tuần trước phát biểu với báo giới rằng, đây là một kế hoạch đầy tham vọng của Ấn Độ. Trong vòng 10 năm nữa sẽ là thời đại hợp tác vàng son 10 năm của các quốc gia Nam Á.
Giới phân tích cho rằng, kế hoạch trên của New Delhi và Bắc Kinh đều là hướng tới Nam Á, đều nhà những tham vọng của hai cường quốc này tại khu vực đầy tiềm năng.
Bất luận là kế hoạch của Trung Quốc hay Ấn Độ thì tính chiến lược của Nepal cũng dần lộ rõ. Ngoại trưởng Nepal Ramesh Nath Pandey phát biểu trước giới truyền thông rằng, bất luận là kế hoạch nào thì Nepal cũng đều có lợi.































