Trực tuyến về tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM

Vào lúc 14h30 ngày 13.4, Báo Thanh Niên tổ chức buổi tư vấn trực tuyến về tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2007-2008 tại TP.HCM. Phụ huynh và bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu những vấn đề liên quan đến tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10, các chương trình tăng cường ngoại ngữ, các trường chuyên, lớp chuyên... có thể gửi câu hỏi về cho chương trình. Khách mời gồm: Ông Hồ Phú Bạc - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục Sở GD-ĐT, ông Nguyễn Bác Dụng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, ông Võ Anh Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Trong truong hop hoc sinh dang ky 2 nguyen vong nhung deu khong du diem dau. Nhung lai du diem de vao mot truong khac ko co dang ky nguyen vong thi se duoc xet tuyen nhu the nao? (Kim Tu, 36 tuổi, Nữ, 57/3 Cx lu gia, Cong nhan vien) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh: Trường hợp này coi như không đậu nguyện vọng nào, vì thế, khi đăng ký nguyện vọng phụ huynh và học sinh nên cân nhắc để đăng ký cho đúng. Đăng ký NV đúng có nghĩa là phải chọn 2 NV có độ khó khác nhau. Nếu chúng ta chọn 2 NV đều khó hoặc dễ như nhau thì đều không tốt: Khó như nhau có khi rớt cả hai; dễ như nhau - đậu hết nhưng lại đúng những trường chưa được ưng ý lắm. Trường hợp rớt cả 2 NV thì phải vào các trường dân lập, tư thục hoặc các trường trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên. Toi co dua con nam nay thi len lop 10. May hom nay toi co nghe dai va biet duoc: nam nay tuyen sinh lop 10 chi con co 2 nguyen vong. Vay cho toi biet ro hon ve cach tuyen sinh lop 10 nam nay va noi ro 2 nguyen vong la nhu the nao de toi hieu ro va chon nguyen vong cho phu hop voi trinh do hoc van cua con toi. (Duong Ha, 41 tuổi, Nữ, 308 lo D c/c Lac Long Quan Q.11, CNV) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh: Mỗi học sinh có thể chọn 2 NV để dự tuyển vào lớp 10. Học sinh sẽ chọn những trường trên địa bàn của mình, ghi NV, từ đó hệ thống tuyển sinh sẽ xét chọn. Sở GD-ĐT có một bảng thông báo chi tiết tất cả các trường có lớp 10 trên địa bàn TP.HCM (tổng cộng 177 trường); giáo viên chủ nhiệm lớp 9 sẽ hướng dẫn cụ thể cho học sinh. Hi vọng học sinh sẽ thông suốt và đăng ký NV đúng. Nam nay lop 6 truong THPT chuyen Tran Dai Nghia to chuc thi tuyen nhu the nao, nha truong du kien lay khoang bao nhieu chi tieu? (Do Nguyen Hai Yen, 40 tuổi, Nữ, Q3-TP. HCM, Nhan vien) - Thạc sĩ Nguyễn Bác Dụng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Năm học 2007-2008 nhà trường dự kiến tuyển sinh 9 lớp, mỗi lớp 35 học sinh, tổng cộng khoảng 315 học sinh không có hệ dự bị. Nhà trường sẽ phát đơn dự tuyển từ ngày 22/5 đến 16/6/2007 tại trường Trần Đại Nghĩa (phát không giới hạn cho đến hết ngày nộp đơn thi). Học sinh sẽ nộp hồ sơ xin dự tuyển tại trường Trần Đại Nghĩa từ ngày 12/6 đến 16h ngày 16/6/2007. Trường phát phiếu báo danh vào các ngày 23, 24, 25/6/2007. Lịch thi và khảo sát: Thí sinh thi 2 môn: Tiếng Việt và Toán trong ngày 27/6/2007 và được khảo sát năng khiếu ngoại ngữ tiếng Anh bằng hình thức vấn đáp và bài viết ngắn trong ngày 28/6/2007(buổi sáng). Thời gian thi: Tiếng Việt 90 phút, Toán 90 phút, khảo sát năng khiếu ngoại ngữ khoảng 20 phút. Điểm trúng tuyển là tổng điểm của môn tiếng Việt, môn Toán và điểm khảo sát năng khiếu ngoại ngữ (hệ số 2; không có điểm bài thi nào dưới 2). Thủ tục nhập học: Kết quả trúng tuyển được dự kiến công bố vào ngày 7/7/2007 tại trường Trần Đại Nghĩa, sau đó học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học ngay từ ngày 7/7/2007 đến 16h ngày 11/7/2007. Cách tuyển: Lấy điểm từ trên xuống dưới cho đủ chỉ tiêu. Cac chau muon thi vao lop 6 tang cuong tieng Anh cua truong Tran Dai Nghia thi can dap ung nhung yeu cau gi va chau co can phai di hoc them ngoai ngu o dau a? (Nguyen Thi Bich Van, 37 tuổi, Nữ, Q.3-TP. HCM, Nhan vien van phong) - Thạc sĩ Nguyễn Bác Dụng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Tất cả các lớp tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đều là tăng cường tiếng Anh. Ở đây, chỉ khảo sát năng khiếu tiếng Anh chứ không khảo sát kiến thức môn tiếng Anh. Học sinh không cần phải luyện thi về kiến thức mà chỉ cần làm quen với các dạng kiểm tra năng khiếu tiếng Anh. tại sao năm nay chỉ được đăng ký 2 nguyện vọng và ngoài 2 môn thi Toán, Văn, môn còn lại thi môn gì để các cháu chuẩn bị trước. (Đỗ Văn Ánh, 47 tuổi, Nam, 180/13B hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình, tp HCM, cán bộ) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh: Xuất phát từ yêu cầu của nhiều phụ huynh phải thực hiện việc đăng ký NV đơn giản và dễ dàng. Chính vì thế, năm nay Sở có quy định học sinh chỉ đăng ký 2 NV thay vì 4 NV như các năm trước. Tuy nhiên, cần nói rõ là dù 2 NV nhưng cơ hội để chọn lựa là nhiều hơn năm trước vì tổng chỉ tiêu tuyển năm nay cao hơn năm trước. Năm nay vẫn thi 3 môn. Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, môn thi thứ ba chỉ được công bố trước ngày thi 1 tháng. Cụ thể, ngày 10/5 Sở sẽ công bố môn thi thứ ba. Cho toi hoi nam nay truong THPT chuyen le Hong Phong du kien tuyen khoang bao nhieu chi tieu, bao nhieu lop chuyen? (Duong Thuy Anh, 51 tuổi, Nữ, Q.5-TP.HCM, Bac si) - Thầy Võ Anh Dũng - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Năm học 2007-2008, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dự kiến sẽ tuyển khoảng 690 học sinh, trong đó sẽ có 300 chỉ tiêu vào lớp chuyên, còn lại là không chuyên, trong đó, có 2 lớp song ngữ tiếng Pháp. Ngày thi: 20, 21, 22/6/2007. Về việc phát hành và nộp hồ sơ: học sinh TP.HCM nộp hồ sơ tại trường THCS đang học, cùng thời gian với việc nộp hồ sơ vào lớp 10 bình thường. Học sinh ở các tỉnh khác, nộp hồ sơ tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (từ 21-26/5/2007). Xin cac anh chi cho biet cach nao de ghi nguyen vong tot nhat (lop 10). Hai nguyen vong khong cach nhau qua 2 diem la nhu the nao. Vi day la lan dau tien co chau thi nen toi cung khong ranh, xin cac anh chi giai thich, tu van gium. (le quang mnh, 46 tuổi, Nam, 69/37 Nguyễn Cữu Đàm F TSN Q Tân Phú, Doanh nhân) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh: Trong danh sách những trường tuyển sinh lớp 10 năm nay (Sở sẽ thông báo và được giáo viên chủ nhiệm lớp 9 hướng dẫn), học sinh sẽ chọn 2 trường để đăng ký NV. Để đăng ký đúng NV, học sinh nên chọn một trường có độ khó cao và 1 trường dễ hơn để nếu không đậu vào trường khó thì sẽ có cơ hội được vào trường thứ hai. Vấn đề chênh lệch 2 điểm có nghĩa là khi một học sinh đăng ký NV1 vào trường A và NV2 cũng vào trường A thì điểm xét tuyển NV2 sẽ cao hơn điểm xét tuyển NV1 tối đa 2 điểm. Con tôi đang học lớp 9 chương trình tăng cường tiếng Pháp, nay cháu muốn lên lớp 10 chuyển qua lớp thường có ngoại ngữ 1 là tiếng Pháp thì sẽ ghi nguyện vọng vào trường nào cho đúng? (PHAN THỊ PHUONG, 48 tuổi, Nữ, 44 Đường số 2 Khu nhà ở Chánh Hưng P5 Q8, CNV) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh: Hiện nay trên địa bàn thành phố ngoài những trường tăng cường tiếng Pháp có các trường dạy tiếng Pháp thường như sau: THPT Hùng Vương (Q.5), THPT Marie Curie (Q.3) và trường THPT Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh). Chỉ tiêu để học sinh có nguyện vọng vào lớp 6 tại trường Trần Đại Nghĩa, có thể dự thi xét tuyển. Thời gian trường bán hồ sơ xin dự thi xét tuyển vào lớp 6 niên học 2007-2008. Thời gian trường tổ chức thi tuyển vào lớp 6. Phần khảo sát năng khiếu ngoại ngữ của trường xin cho biết chi tiết gồm các kỹ năng nào của môn tiếng Anh. (Trương Ánh Loan, 35 tuổi, Nữ, Số 01 lô C3 Ung VĂn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, Nội trợ) - Thạc sĩ Nguyễn Bác Dụng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Điều kiện dự tuyển: Các học sinh đã hoàn thành bậc tiểu học tại TP.HCM trong độ tuổi từ 11-14 tuổi (theo giấy khai sinh hợp lệ tính từ năm sinh đến năm dự tuyển) hoặc học sớm tuổi hợp lệ và có học lực hai môn tiếng Việt và Toán cả năm của năm học lớp 5 đạt loại giỏi. Hồ sơ dự tuyển: 1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu do trường phát có dán 3 ảnh 3x4) 2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ 3. Bản sao hợp lệ học bạ lớp 5 (có ghi kết quả xếp loại - đem theo bản chính để đối chiếu) Hồ sơ này không được trả lại nếu học sinh không trúng tuyển. Phần khảo sát năng khiếu ngoại ngữ của trường gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Về thời gian bán hồ sơ xin dự thi xét tuyển vào lớp 6 niên học 2007-2008 và thời gian trường tổ chức thi tuyển vào lớp 6, xin xem ở câu trước. Tôi có con năm nay muốn thi vào lớp 10 Trường chuyên Lê Hồng Phong thì cháu phải làm hai hồ sơ thi tuyển cùng một lúc phải không? Như thế khi dự thi cháu sẽ thi ở đâu? Thi theo hồ sơ dự tuyển nộp tại trường hay dự thi theo hồ sơ nộp tại trường chuyên Lê Hồng Phong? Kết quả trúng tuyển sẽ như thế nào? (Nguyen Hang, 52 tuổi, Nam, 69 Y Lan - P Hie6p Tan - Q Tan Phu, Nghề tự do) - Thầy Võ Anh Dũng - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Đối với học sinh TP.HCM, các em chỉ cần nộp một hồ sơ. Vì hồ sơ có 2 phần lựa chọn lớp đại trà và lớp chuyên. Khi dự thi, các em thi vào các trường chuyên sẽ được xếp vào những hội đồng riêng. Cách xét tuyển vào các lớp chuyên và không chuyên của trường Lê Hồng Phong vẫng giống như năm vừa qua. Đối với lớp chuyên: điểm xét tuyển = điểm môn Ngữ văn + điểm môn Toán + điểm môn thứ ba + (điểm môn chuyên x 2) + điểm khuyến khích. Đối với lớp không chuyên: điểm xét tuyển = điểm môn Ngữ văn + điểm môn Toán + điểm môn thứ ba + điểm khuyến khích. Như vậy cách xét tuyển vào trường chuyên ổn định nhiều năm nay theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD & ĐT. Nếu thí sinh thi vào lớp 10 trường chuyên hay trường có lớp chuyên thì khi làm hồ sơ dự thi sẽ làm 1 bộ hay 2 bộ? (lethihoa, 46 tuổi, Nữ, 83/519 nguyen van cong govap, cnv) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh: Học sinh tốt nghiệp THCS tại thành phố chỉ làm một bộ hồ sơ và nộp tại trường THCS mình đang học theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp 9. Học sinh tốt nghiệp THCS các địa phương khác nộp riêng một bộ hồ sơ tại Trường Lê Hồng Phong. Con tôi dự định thi lớp 10 chuyên Sinh, ngoài trường Lê Hồng Phong, có trường nào có lớp chuyên Sinh nữa không? Tôi là ba cháu, là thương binh bậc 4, cháu có được cộng thêm điểm khi thi lớp chuyên không? Bản thân cháu lđạt giải 3 cấp thành phố môn Sinh, vậy khi thi vào trường chuyên cháu có được hưởng điểm công thêm không? (ĐỖ QUANG HÙNG, 47 tuổi, Nam, 129 BÌNH PHÚ P11 Q6, BÁC SĨ) - Thầy Võ Anh Dũng - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Ngoài trường Lê Hồng Phong, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có tuyển lớp chuyên Sinh. Điểm khuyến khích khi dự thi vào lớp chuyên là chỉ có thí sinh đạt HSG lớp 9 cấp tỉnh, thành phố mới được hưởng theo mức quy định: giải nhất 2đ; giải nhì: 1,5đ, giải ba: 1đ và môn đạt giải phải là môn chuyên đăng ký dự thi. Gia dinh toi chuyen tu Tien Giang ve Q.7, TP.HCM sinh song, hien con toi da duoc dang ky tam tru dai han KT3 tai Q.7. Tuy nhien, hien tai con toi van dang hoc lop 9 tai Tien Giang, vua roi chau da doat giai tai ky thi tieng Anh cap Tinh. Xet ve hoc luc va hanh kiem, con toi du dieu kien de thi vao truong chuyen Le Hong Phong. Xin hoi: Neu con toi khong du diem de trung tuyen tai truong Le Hong Phong, con toi co duoc xet tuyen theo nguyen vong 3 va 4 de duoc nhap hoc tai mot truong PTTH tai TP.Ho Chi Minh khong? Neu duoc, xin duoc huong dan trinh tu lam ho so? (Le Van Ty, 46 tuổi, Nam, 492/15F5, Khu pho 3, P.Tan Hung, Q.7, Tp.HCM, CNV) - Thầy Võ Anh Dũng - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Trường hợp này chỉ được xét tuyển vào trường Lê Hồng Phong nếu đạt điểm chuẩn xét tuyển. Các trường THPT công lập của TP.HCM chỉ cho phép những học sinh đã học lớp 9 tại TP.HCM xét tuyển hoặc thi tuyển mà thôi. Em cháu hiện đang là học sinh lớp 9, có nguyện vọng muốn thi vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong .Cháu muốn hỏi: nếu trường hợp em cháu chỉ tốt nghiệp loại khá nhưng là học sinh giỏi cấp thành phố (hạng 3) thì có được thi vào trường không? (trần thị thanh hà, 21 tuổi, Nữ, tp hcm, sinh vien) - Thầy Võ Anh Dũng - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Điều kiện dự tuyển vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là: Tốt nghiệp THCS loại giỏi, môn đăng ký vào lớp chuyên phải có điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên đối với các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin (môn Tin học dùng điểm môn Toán để xét) và từ 7,0 trở lên đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga (tiếng Nga dùng điểm môn Ngoại ngữ lớp 9 để xét). Xin cho biết học sinh giỏi cấp thành phố có được cộng thêm điểm vào kỳ thi vào lớp 10 không? Nếu có, cộng bao nhiêu điểm? Điểm cộng có được tính vào điểm thi của trường chuyên/lớp chuyên không? (Nguyễn Tường Cường, 44 tuổi, Nam, 6/6B Nguyễn Siêu, Q. I, Kỹ sư) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh: Học sinh giỏi cấp thành phố nếu đạt giải nhất thì được cộng 2 điểm, giải nhì cộng 1,5 điểm, giải ba cộng 1 điểm vào tổng điểm 3 môn thi trong kỳ thi vào lớp 10. Học sinh giỏi cấp thành phố đăng ký vào trường chuyên, lớp chuyên sẽ được cộng điểm nếu đăng ký đúng môn chuyên. Con năm nay sắp thi lớp 10 rồi, vừa qua con được giải nhất cuộc thi HS giỏi TP môn văn, và nguyện vọng mong muốn nhất của con là vào trường Trần Đại Nghĩa. Không biết rằng, với thành tích như thế thì có được sự ưu tiên nào không ạ? (Trần Nguyễn Quỳnh Anh, 15 tuổi, Nữ, 132/2 Hoàng Văn Thụ P9 Quận PN, Học Sinh) - Thạc sĩ Nguyễn Bác Dụng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Trước hết chúc mừng con đoạt giải nhất kỳ thi HS giỏi TP, đặc biệt môn văn. Khi con dự thi vào trường đúng lớp chuyên môn văn thì con sẽ được cộng điểm khuyến khích là 2 điểm. Neu 2 nguyen vong khong dau thi em co the dang ky hoc mot truong THPT ban cong (TCTC) nao con chi tieu co duoc khong? Nhu vay thi bao gio So GD&DT cong bo cac truong THPT con thieu chi tieu? (Duong Quang Minh, 15 tuổi, Nam, Truong Hong Bang.Q.5, hoc sinh) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh: Năm nay, tất cả các trường công lập được tuyển chung một lần, kể cả trường công lập tự chủ tài chính; không tuyển riêng như các năm khác. Do đó, học sinh cần chọn 2 NV cho đúng. Nếu không đậu 2 NV ấy, học sinh phải học ở các trường tư thục, dân lập. Tuyển sinh vào lớp 6 căn cứ theo điểm thi hay theo hộ khẩu? (Vu Thi Anh Hong, 37 tuổi, Nữ, 421 Lo F, Cu xa Thanh Da, Binh Thanh, CNV) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh: Tuyển sinh lớp 6 căn cứ vào điểm, nhưng sẽ thực hiện theo địa bàn dân cư. Ví dụ: học sinh ở quận A sẽ tham gia xét tuyển vào lớp 6 ở các trường trong địa bàn quận A. Con tôi sinh năm 1996, năm nay vào lớp 6. Xin được hỏi nếu chỉ có hộ khẩu KT3 mà không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, cháu có được vào học lớp 6 trương Công lập hay không? Nếu thi vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa, các cháu có cần phải xét đến hộ khẩu (KT3 hay thường trú) hay không? (văn An, 39 tuổi, Nữ, Chung cư 300- Bến Chương dương, CNVC) - Thạc sĩ Nguyễn Bác Dụng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Vấn đề chính là học sinh phải tốt nghiệp tiểu học tại TP.HCM và có học lực cả năm của năm học lớp 5 hai môn tiếng Việt và Toán đạt loại giỏi, không bắt buột phải có hộ khẩu thường trú, KT3 vẫn được. Năm 2006, em đã tốt nghiệp trung học cơ sở - học lực yếu, điểm thi vào lớp 10 thấp. Năm 2006-2007 em học các lớp ôn tập lớp 9 - nay em muốn thi vào lớp 10. Xin thầy cho biết thủ tục như thế nào? Hồ sơ nộp ở đâu? (Q T Minh Trang, 16 tuổi, Nữ, 92/131H XVNT-P21-Bình Thạnh, học sinh) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh: Em có thể nhận và nộp hồ sơ dự thi tại trường THCS nơi em đã học lớp 9 hoặc trường gần nơi cư trú của em. Con gái tôi đang học lớp 5 tại trường Nguyễn Thái Sơn Q3, tôi xin hỏi như sau: Trường chuyên Trấn Đại Nghĩa lớp 6 có những lớp chuyên như thế nào? Tôi muốn cho cháu thi vào Trần Đại Nghĩa thì thời gian nào sẽ phát hồ sơ dự tuyển, thi, và cách thi như thế nào? (Tran Thi Minh Anh, 37 tuổi, Nữ, 20/1/1M Nguyên Hồng P1 Gò Vấp , Kế toán) - Thạc sĩ Nguyễn Bác Dụng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Ở cấp THCS không có lớp chuyên (lớp chuyên chỉ có ở cấp THPT). Tuy nhiên, tùy theo trình độ và năng lực của học sinh, nhà trường có thể phân lớp để bồi dưỡng thêm năng khiếu từng môn hoặc phụ đạo từng môn cho học sinh. Tóm lại có phân loại học sinh theo lớp. Về thời gian dự tuyển, phát hồ sơ, cách thi... có thể xem ở các câu trước. Tôi có đứa em đang học ở quê (tỉnh Kiên Giang) năm nay sẽ vào lớp 10, gia đình muốn chuyển cho em lên TP.HCM học, tôi có một số câu hỏi như sau: Trường hợp của em có thể thi vào được những trường công lập nào ở TP.HCM? Về phần nộp hồ sơ: em tôi sẽ nộp hồ sơ dự thi tại trường THPT ở TP.HCM hay là phải nộp tại trường em đang theo học ở quê? Về phần hồ sơ: em tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Có điều kiện gì cho học sinh ở tỉnh muốn dự thi như trường hợp của em tôi không? (Nguyễn Thị Thu Trang, 29 tuổi, Nữ, 40/19 Ấp Bắc, P13 QTB, TPHCM, Nhân Viên) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh: Học sinh ở ngoài địa bàn thành phố muốn chuyển về thành phố phải thực hiện theo quy chế chuyển trường do Bộ GD-ĐT ban hành. Theo đó, phải thực hiện đúng quy định liên quan đến học bạ, cư trú. Phòng Trung học phổ thông của Sở GD-ĐT sẽ giải quyết các trường hợp chuyển trường vào tháng 8 hằng năm. Học sinh ở tỉnh tham gia thi tuyển ở TP.HCM chỉ được thi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Xin cho biết nếu năm nay học sinh thi không đậu nguyện vọng nào vào lớp 10, năm sau có được dự thi lại không? (thu nga, 45 tuổi, Nữ, 216 lí chính thắng, quận 3, buôn bán) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh: Học sinh không đậu vào lớp 10 năm nay, năm sau sẽ được thi lại với điều kiện còn trong độ tuổi (15-19 tuổi). Neu hoan tat chuong trinh tieu hoc tang cuong tieng Anh loai gioi, hoc sinh co duoc uu tien trong khao sat tang cuong tieng Anh khi thi vao lop 6 truong chuyen Trần Đại Nghĩa? (damtuongvan, 40 tuổi, Nữ, 67/203B Bui Dinh Tuy Q.BT, Ky su) - Thạc sĩ Nguyễn Bác Dụng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức thi tuyển chung cho tất cả các hệ bình thường và hệ tiếng Anh tăng cường. Tất cả các học sinh cho dù được học tăng cường tiếng Anh ở bậc tiểu học cũng phải dự kiểm tra khảo sát năng khiếu tiếng Anh như các học sinh khác, nhưng chắc chắn những học sinh này có khả năng đạt điểm cao hơn. Em vua muon dang ky nguyen vong mot va hai vao cac truong khong chuyen vua muon vao hoc lop khong chuyen cua truong Le Hong Phong. Vay em phai dang ky nhu the nao va phai trai qua nhung ky thi nao? Trong truong hop em chon thi mot mon chuyen cua truong Le Hong Phong va dau. Sau do em xin hoc vao lop thuong co duoc hay khong? (Le, 15 tuổi, Nam, khang, precious_prospei@yahoo.com) - Thầy Võ Anh Dũng - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Muốn đăng ký nguyện vọng 1, 2 vào các trường không chuyên thì ghi vào phần nguyện vọng 1, 2 trong đơn đăng ký dự thi. Muốn xét vào lớp không chuyên của trường Lê Hồng Phong thì đăng ký vào nguyện vọng 3, 4 của trường chuyên. Trường hợp đậu vào lớp chuyên và muốn xin ra lớp thường: trên nguyên tắc là không được vì nếu bỏ điểm môn chuyên thì thí sinh có thể không đạt điểm chuẩn của lớp không chuyên. Theo nhu thong tin bao da dua, nam nay moi em HS chi co 02 nguyen vong. Vay neu HS gioi muon thi vao truong chuyen Le Hong Phong (lop khong chuyen) va vao truong Nguyen Thuong Hien thi co phai se ghi NV1: LHP, NV2: NTH co dung khong? Va truong NTH nam nay co duoc tinh nhu cac nam truoc la truong THPT binh thuong hay khong, de con toi co the ghi vao trong bo ho so 02 nguyen vong. Rieng bo ho so cac truong chuyen (co 04 NV) thi cac hoc sinh se nhan o dau? Bo ho so 02 NV thi khi nao duoc phat? Hoc sinh gioi co duoc cap 02 bo ho so duoc khong? (loai 04 NV va loai 02 NV). (Ngo kim Phung, 47 tuổi, Nữ, 957 Duong 3/2 Q.11, CNVC) - Thầy Võ Anh Dũng - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Trong hồ sơ dự thi vào lớp 10 sẽ có 2 phần: Phần 1 của 2 nguyện vọng lớp 10 đại trà. Phần 2 của 4 nguyện vọng lớp 10 của các trường chuyên. Do đó học sinh chỉ cần nộp một bồ hồ sơ mà thôi. Hồ sơ sẽ được phát hành từ ngày 3/5 và hạn cuối nộp đơn tại trường THCS là 15/5/2007. Thua thay Vo Anh Dung cho em hoi la nam nay truong Le Hong Phong tuyen hoc sinh lop 10 o nhung khu vuc nao? Va can cu vao diem tuyen sinh cua nam hoc truoc thi lop chuyen nao co diem tuyen cao nhat, lop co diem tuyen thap nhat? (Nguyen Thi Bich Van, 37 tuổi, Nữ, Q.3-TP. HCM, Nhan vien van phong) - Thầy Võ Anh Dũng - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Điểm chuẩn cao nhất năm vừa qua: lớp chuyên Toán: 42/50đ; lớp chuyên Sử: 28,5/50đ; điểm chuẩn của lớp không chuyên là 19,75đ. Con gai toi dang hoc o truong THCS NGO SI LIEN va chau hoc rat gioi, nguyen vong cua chau muon thi chuyen cap vao cac truong do la: LE HONG PHONG, TRAN DAI NGHIA. Nhung toi nghe noi hoc phi o hai truong nay rat ca

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200715/188402.aspx