Trực tuyến: Bệnh cột sống và phẫu thuật thoát vị đĩa đệm

VietNamNet đang thực hiện Giao lưu trực tuyến về “Bệnh cột sống và thoát vị đĩa đệm” với BS David Wong Him Choon, Bệnh viện Raffles Singapore

VietNamNet đang thực hiện Giao lưu trực tuyến về "Bệnh cột sống và phẫu thuật thoát vị đĩa đệm” với BS David Wong Him Choon, chuyên gia tư vấn về cột sống và phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Raffles Singapore. Ngay từ bây giờ bạn đọc quan tâm có thể đặt câu hỏi cho Bác sĩ David Wong Him Choon tại đây. “Thay vì phải cắn răng chịu đựng những cơn đau dai dẳng và nỗi bực bội vì cảm giác vô dụng không làm nổi việc gì, giờ đây tôi đã có thể đi bộ hơn 100m một cách thoải mái, thậm chí cúi gập người trong các bài thể dục”, bệnh nhân Gleb Klokov, là doanh nhân người Nga 44 tuổi bị bệnh cột sống được điều trị bằng phương pháp mới tại Rafles tâm sự. Đau cột sống: Nỗi khổ tâm không chỉ của những người lớn tuổi. Đây là kết quả đáng ngạc nhiên bằng phương pháp điều trị mới thường chỉ có ở vài chục phần trăm ca bệnh được chữa đúng và hiệu quả theo cách cũ. Bác sĩ David Wong Him Choon là người đi tiên phong trong việc phát triển và ứng dụng phương pháp điều trị mới cho những bệnh nhân bị bệnh lý về cột sống thắt lưng ở Singapore. Ông cho hay, đau thắt lưng do rối loạn về cơ xương là hiện tượng thường gặp nhất, trong 5 người thì có 4 sẽ cảm nhận đau thắt lưng trong đời mình. Trong khi đó phẫu thuật gắn đốt sống cổ điển sẽ làm các đốt sống trở nên cứng và thiếu sự linh hoạt, khiến toàn bộ lực sẽ dồn lên những đĩa đệm cột sống liền kề. Hậu quả là những đĩa đệm này phải tăng cường hoạt động để bù đắp cho thiếu hụt vận động của những đốt sống đã được cố định, gây ra những bệnh lý về đĩa đệm sau này. Bác sỹ sẽ tư vấn cho 30 bệnh nhân đầu tiên, các bệnh nhân có nguyện vọng xin gửi hồ sơ bệnh án dịch tiếng Anh tới VPGD OSSC tại 69 Trần Xuân Soạn, Hà Nội vào ngày 06/09/2009. Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ VPGD OSSC. Điện thoại: 04 3944 8500; đường dây nóng 0913 560 450. Ngoài ra, khoảng 20% bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật gắn đốt sống theo phương pháp truyền thống trước đây sẽ bị thoái hóa đĩa đệm hoặc mắc các bệnh lý về bộ phận này trong thời gian 10 năm. Do vậy, bác sĩ Wong dự định sử dụng vật liệu mới để gắn những đĩa đệm bị ảnh hưởng và ngăn ngừa thoái hóa của những đĩa đệm liền kề. Cách trị bệnh hiệu quả sẽ giúp bệnh nhân quay trở lại với các hoạt động thường nhật một cách ngắn nhất và tích cực nhất. Với phương pháp này, phẫu thuật chỉ cần tiến hành từ phía sau lưng. Mô cấy được thiết kế sử dụng tại Singapore là một đoạn thanh cứng liên kết các đĩa đệm bị thoái hóa đồng thời có nhứng đoạn nối linh động giúp bảo vệ các đĩa đệm khác. Điều quan trọng nhất của loại hình phẫu thuật mới này là nó phù hợp cho tất cả cá bệnh nhân ở những giai đoạn khác nhau của thoái hóa đĩa đệm, giúp làm giảm nguy cơ không ổn định và thoái hóa ở những đốt sống liền kề hay hạn chế vận động. Ngoài ra, nó cũng làm chấm dứt những cơn đau hành hạ bệnh nhân dai dẳng trong nhiều năm. VietNamNet đang thực hiện giao lưu trực tuyến, bạn đọc có thể đặt câu hỏi, những thắc mắc của mình về tình trạng đau cột sống và thoát vị đĩa đệm đến bác sĩ tại đây. Toàn văn giao lưu: Nguyen Huyen Dieu, Nam - 35 Tuổi: Tôi bị thoái vị đĩa đệm ở cổ gây đau và tê hai tay. 5 tháng trước, tôi đã đi đốt nhân nhầy đĩa đệm để giảm áp lực đĩa đệm với hy vọng giảm chèn của đĩa đệm lên dây thần kinh. Tuy nhiên, liệu pháp này đã không có kết quả với tôi, có thể do tôi bị quá nặng. Xin bác sỹ cho biết với tôi, còn phương pháp nào khả thi và tương đối an toàn để giải quyết thoái vị này không? BS David Wong Him Choon: Như vậy trong trường hợp của bạn phương pháp này là không có hiệu quả. Bạn nên tiến hành phương pháp thay đĩa đệm nhân tạo hoặc phương pháp nối đốt sống. Đào Thị Hằng , Nữ - 24 Tuổi: Em làm kế toán, công việc đòi hỏi phải ngồi làm việc trên máy tính cả ngày. Thời gian gần đây em thấy liên tục đau ngang thắt lưng. Nhiều lúc cả phần vai và khắp lưng đau nhức, có khi ngủ chỉ cần trở mình nhẹ cũng đau. Xin hỏi Bác sỹ các dấu hiệu trên có phải là bệnh về cột sống và thoái vị đĩa đêm không ạ? Mô tả ảnh. BS David Wong Him Choon: Bạn nên đi khám chuyên khoa và chụp cộng hưởng từ để xác dịnh chính xác về nguyên nhân. Tôi nghĩ công việc của bạn khiến bạn duy trì một tư thế ngồi quá lâu có thể là căn nguyên của căn bệnh thoái hóa đốt sống. Trường hợp của bạn nếu có bị bệnh thì cùng chưa ở mức độ nặng, nên đi khám sớm, để BS đưa ra liệu pháp điều trị hiệu quả cho bạn. tô mai hoa , Nữ - 39 Tuổi: Sau phẫu thuật, thời gian hồi phục là bao lâu? Bố tôi năm nay đã 72 tuổi, được chẩn đoán là cong vẹo cột sống, thoái hóa gây hẹp ống sống đoạn L2, L3. Vậy có sử dụng được phương pháp này hay không? BS David Wong Him Choon: Trường hợp này bệnh nhân cần phải tiến hành phương pháp phẫu thuật giảm lực chèn cột sống, bệnh nhân cũng có thể cần hoặc không cần làm phương pháp định vị nẹp cột sống nếu như làm phương pháp giảm lực chèn cột sống trên giá khoảng 18.000 và thời gian nằm viện khoảng 3 ngày. Pham Ngoc Anh , Nam - 33 Tuổi: Cách đây 2 năm tôi bị thoát vị đĩa đệm, đã đi khám rất nhiều nơi nhưng không khỏi,bác sỹ cũng chỉ định là tôi có thể phải mổ. Sau đó tự dưng tôi lại khỏi. Hiện giờ thấy bình thường không bị đau lưng nữa. Xin hỏi khi về già tôi có bị lại nữa không? Và muốn phòng tránh bị lại thì tôi phải làm thế nào? Xin cảm ơn bác sỹ. BS David Wong Him Choon: Chúc mừng anh, anh là một trong số 15-20% bệnh nhân thoát vị đĩa đệm mà các triệu chứng đau tự biến mất. Tuy nhiên, bệnh có thể trở lại hoặc tái phát . Anh nên tránh những việc nặng nhọc, như khuân vác, ngồi một tư thế quá lâu... Bạn nên đi bộ hoặc bơi lội để ngăn bệnh tái phát. Không hút thuốc lá... Khi nào cảm thấy các triệu chứng như: đau nhức mỏi lưng, chân có dấu hiệu tê mỏi, thì bạn nên đi khám lại. HUỲNH KIM THUTHỦY, Nữ - 38 Tuổi: Xin Được phép hỏi Bác sỹ tình trạng bệnh của tôi như sau: - Tôi bị đau thắt lưng khoảng gần 10 năm, chụp hình X-Quang Bác sỹ bảo bị gai đôi cột sống rồi cho thuốc giảm đau uống. Sau thời gian gần đây tôi thường đi công tác xa và đi qua các đoạn đường nhiều ổ gà và lưng bị đau lại và đau lan ra đến mông và chỗ ngay thắt lưng. Tôi lại đi khám Bác sỹ tiếp và kỳ này Bác sỹ yêu cầu chụp MRI, kết quả tôi bị thoát vị đĩa đệm tại L4,L5, S1. Sau đó tôi có đến Phân viện Vật lý Y Sinh học điều trị bệnh bằng phương pháp bắn Laser vào 2 đốt L4, L5. Đến thời điểm này đã được 8 tháng rồi như thời gian gần đây tôi bắt đầu bị đau lại. Vậy rất mong Bác sỹ tư vấn dùm. Chân thành cảm ơn. Rất mong nhận được hồi âm của Bác sỹ. BS David Wong Him Choon : Trường hợp của bạn cần phải đến gặp bác sỹ để được tư vấn và mang theo film chụp MRI để bác sỹ chuẩn đoán phương pháp cho trường hợp của bạn có thể sẽ là nối đốt sống hoặc là thay đĩa đệm nhân tạo. Giá tiền cho phương pháp nối đốt sống từ 25 đến 28 ngàn Singapore Dollar, thời gian nằm viện khoảng 3 đến 4 ngày. Ngô thanh Hải , Nam - 47 Tuổi: Tôi cứ mỗi năm lại bị đau cột sống khoảng 2 lần, mỗi lần đau cả tuần mới khỏi. Có lúc vì khiệng một vật nặng, cũng có lúc chỉ hơi cúi người để mặc quần là bị đau. Biểu hiện lúc đó là bỗng dưng thấy nhói đau ngay đốt sống thắt lưng, và sau đó khoảng 15 phút thì không thể đứng thẳng người hoặc thay đổi tư thế được nữa. Mỗi lần muốn thay đổi tư thế phải mất 5 phút và thường xuyên nín thở vì cơn đau "khủng khiếp". Ngày trước, lúc 18 tuổi tôi mang vác nặng và hành quân cùng đơn vị ở chiến trường K , tôi đã bị đau theo cách nói của bạn bè là cụp xương sống. Từ đó đến nay mỗi năm lại bị khoảng 1-2 lần. Tôi đã mắc bệnh cột sống và phải chữa trị ở đâu, khả năng khỏi bệnh thế nào. Vì có lúc chỉ hơi cúi người để mặc quần cũng khởi đầu cho một cơn đau kéo dài 1 tuần đến 10 ngày. Rất kính mong được tư vấn của các Bác sỹ. BS David Wong Him Choon: Trường hợp của bạn nên chụp film cộng hưởng từ MRI thì bác sỹ mới chuẩn đoán được mức độ thoái hóa của đĩa đệm và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp hoặc là phương pháp mổ nội soi và phẫu thuật khác tùy theo mức độ. Nguyễn Duy Bạo, Nam - 50 tuổi: Anh trai tôi 60 tuổi, bị bệnh gai cột sống. Năm 2008, điều trị 4 tuần tại Bệnh viên Quân Y 108 Hà Nội. Trong thời gian điều trị, bệnh có giảm đau nhưng không khỏi. Hiện nay, bệnh vẫn phát nặng: ngồi đau, đi lại khó khăn, không tự đi được bằng xe máy, để giảm đau chủ yếu phải nằm. Xin BS cho biết, theo phương pháp nào và ở đâu Có thể điều trị khỏi bệnh này? Trân trọng cảm ơn BS! BS David Wong Him Choon: Anh trai của bác cần làm thêm 1 số xét nghiệm chụp cắt lớp và cộng hưởng từ để chẩn đoán. Theo bác miêu tả, thì bệnh của anh trai bác đã khá nặng, tôi râấttiếc không thể t ưvấn cụ thể hoơ cho bác, khi không có các kết quả xét nghiệm đó.Tuy nhiên, bác nên đưa anh trai đi khám lại và gửi kết quả cho chúng tôi tại dịa chỉ: 69 Trần Xuân Soạn, HN. Điệp Văn Cương, Nam - 29 Tuổi: Tôi đã từng bị thoát vị đĩa đệm L5, đã tiến hành mổ vào 9/2005 tại Bệnh viện Việt Đức, từ đó đến nay tôi thấy cột sống hoạt động bình thường, đi lại và làm việc đặc biệt là chơi thể thao rất ổn. Đôi khi vào những ngày thời tiết xấu vẫn có cảm giác mỏi ở lưng. Dấu hiệu như vậy có vấn đề gì không, và làm cách nào tôi có thể kiểm tra tình trạng của cột sống tốt nhất để biết được các biến cố có thể xảy ra. Xin Bác sỹ vui lòng tư vấn giúp tôi. Trân trọng cảm ơn nhiều! BS David Wong Him Choon: Khi mà trở trời mà bạn đau như vậy thì bạn có dùng thuốc gì không ? Khi dùng thuốc có thấy tốt hơn không? Nếu không tốt hơn thì bạn nên đi chụp film cộng hưởng từ MRI thì bác sỹ mới chuẩn đoán được điều kiện hiện tại của bạn. Hoang Thanh Binh, Nam - 38 Tuổi: Xin chào Bác sỹ, tôi được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm L3, và lệch đĩa đệm, gây đau hông. Tôi muốn được Bác sỹ tư vấn và trong trường hợp tôi muốn sang Singapore phẫu thuật, tôi sẽ phải làm các thủ tục như thế nào? Xin cho tôi được biết chi phí cho 1 ca phẫu thuật đĩa đệm cũng như thời gian tôi cần ở lại trong bao lâu? BS David Wong Him Choon: Bác sĩ có thể tiến hành phương pháp nối đốt xương sống bằng phương pháp mới hoặc phương pháp nẹp định vị cột sống. Chi phí ước chừng khoảng từ 20 đến 25 ngàn Singapore Dollar. Thời gian ở lại Singapore khoảng từ 3 đến 4 ngày. Thủ tục thì xin bạn vui lòng đăng ký với VP thông tin y tế bệnh viện Raffles tại Việt Nam : Công ty TNHH OSSC tại 69 Trần Xuân Soạn - HN, hoặc bạn có thể gọi theo đường dây nóng : 0913.560.450. Hồ Mỹ Hạnh , Nữ - 39 Tuổi: Mẹ chồng tôi đã 70 tuổi, cách đây khoảng 5 năm bị té do hứng nước mưa và được bác sĩ ở Trung tâm chỉnh hình Tp. HCM chẩn đoán và điều trị với bệnh lý là thoát vị đĩa đệm. Thời gian đầu sau khi điều trị, mẹ tôi có thể đứng lên ngồi xuống bình thường, sau đó thì khó khăn hơn và hiện nay bệnh vẫn chưa có tiến triển tốt. Theo Bác sỹ bệnh này chữa có khỏi không? Trường hợp mẹ chị tôi không nghĩ là bệnh thoát vị đĩa đệm, chị không nói rõ mẹ chị đau do bị ngã hay đau từ trước đó, nêêúlà dđu do tai nạn cá nhân tôi nghĩ đó phải là nguyên nhân khác, có thể bị rạn ở dốt sống, chị nên đưa mẹ đi khám và chụp cắt lớp và cộng hưởng từ để tìm rõ nguyên nhân. Nếu tìm được nguyên nhân và liệu pháp điều trị dúng, bệnh có thể khỏi hoàn toàn. Đinh Thế Hiếu , Nam - 29 Tuổi: Hiện tại vợ tôi ( Nguyễn Thị Thúy ) sau khi sinh xong được 1,5 tháng thì ngồi dậy không được, sau khi đi chụp X- Quang thì xác nhận là bị xẹp đốt sống L1. Vợ tôi đã nhập viện. Sau khi được các Bác sỹ kiểm tra thì bảo rằng bị bệnh U đa Tủy xương. Khi trước giờ vợ tôi không bị bệnh án gì hết cũng như không bị té ngã. Vậy cho tôi hỏi có cách nào để kiểm tra có đúng bệnh U đa Tủy xương không? Cách điều trị như thế nào. Ở Việt Nam Bệnh viện nào thương xuyên chữa trị bệnh này? BS David Wong Him Choon: Bệnh nhân cần phải chụp film MRI để xác nhận xem khối u này nằm ở đâu, nếu như khối u này nằm ở xương thì sẽ được bác sĩ phẫu thuật khoa chỉnh hình tiến hành, nếu khối u này nằm ở dây thần kinh thì sẽ được phẫu thuật bởi bác sĩ ngoại thần kinh. trần nguyễn dũng, Nam - 25 Tuổi: Hiện tại tôi đã bị thoát vị đĩa đệm hơn 1 năm nay. Do chấn thương do đá bóng bị ngã. Hiện tại tôi đi lại buổi sáng bình thường nhưng đến tối lại bị đau do chèn ép dây thần kinh bên trái hông. tôi đã uống thuốc Tây, thuốc nam, đã đi điều trị vật lý trị liệu nhung cũng thấy chua khỏi hẳn. đã đi chup MRI, xin bác sỹ cho lời khuyên. BS David Wong Him Choon: Tôi nghĩ nếu anh cho tôi biết kết quả chụp cộng hưởng từ, thì tôi có thể tư vấn rõ hơn. Tuy nhiên, những triệu chứng do anh mô tả, vẫn chưa hết thì tôi nghĩ anh nên đi khám lại và liệu pháp điều trị có thể là phải mổ để can thiệp. Hoang Tuan Hung , Nam - 27 Tuổi: Tôi bị thoát vị đĩa đệm cách đây 3 năm. Tôi thấy có nhiều người bị như tôi đã đi mổ nội soi nhưng vẫn bị đau. Tôi muốn hỏi nếu điều trị theo phương pháp của Bác sỹ thì có dứt hẳn đau lưng không và có ảnh hưởng về sau không? Chi phí cho điều trị có tốn kém không? Rất mong được sớm hồi âm. Xin cảm ơn Bác sỹ! BS David Wong Him Choon: Dựa vào câu hỏi của bạn thì tôi có thể trả lời cho bạn biết rằng phương pháp thay đĩa đệm nhân tạo sẽ giúp bạn hoàn toàn tránh được cơn đau quay trở lại. Nhưng không phải trường hợp nào cũng áp dụng phương pháp này. Về giá cả, nếu như mà thay đĩa đệm nhân tạo 1 đĩa thì sẽ là 28000$ Singapore Dollars, nếu mà 2 đĩa thì sẽ là 35000 Singapore Dollars. Thời gian nằm viện từ 4 - 5 ngày, sau đó tái khám và bệnh nhân có thể xuất viện về Việt Nam. Hãy liên hệ với văn phòng thông tin của bệnh viện Raffles - OSSC, 69 Trần Xuân Soạn (HN) để được hỗ trợ tư vấn. Hà Thị Minh Nguyên , Nữ - 24 Tuổi Em thường xuyên bị đau lưng, chụp X - Quang thì không có vấn đề gì. Em vẫn đi đứng bình thường, thậm chí em vẫn tập aerobic hàng ngày, lúc vận động thì không thấy đau, nhưng lúc nghỉ ngơi hay đi ngủ thì lại nhức ở vùng lưng. Em bị như vậy đã được 3 năm. Tuy đã điều trị nhiều nơi nhưng em không thấy đỡ. Cuối cùng em đành sống chung với cơn đau này. Hiện tại em đang là sinh viên ở trọ, cứ hễ về quê hoặc qua nhà bạn ở là cơn đau lưng không còn nữa. Bác sỹ cho em hỏi có phải em đau lưng do môi trường sống ẩm thấp của phòng trọ hay do em nằm đệm quá lún không ạ? Em phải điều trị làm sao, thưa Bác sỹ. Em xin chân thành cảm ơn! BS : Trường hợp này của em cũng nên đi chụp thêm citi để biết rõ thêm những triệu chứng em mô tả cũng không rõ ràng, có thể do tư thế ngồi vì vậy em coóthể chỉnh lại tư thế ngôôìkhi làm việc hoặc học tập. Nằm đệm quá lún hoặc quá mềm cũng k tốt cho đốt sống của bạn. Trần Châu Thương , Nữ - 34 Tuổi: Xin chào Bác sỹ. Mẹ em năm nay 62 tuổi. Cách đây 3 năm mẹ em bị đau ở chân phải và không đi được vì đau. Mẹ em đã đi khám và chụp cộng hưởng từ, Bác sỹ kết luận là bị thoát vị đĩa đệm đốt L3, L4, L5. Sau đấy mẹ em có điều trị uống thuốc và tiêm thuốc. Sau khi điều trị thì mẹ em đã không còn đau nữa nhưng cái chân phải trước đây bị đau thì nay lại chuyển sang run. Mẹ em chỉ bị rung chân phải còn chân trái và hai tay đều không bị rung. Chân phải ngày càng run mạnh và bà hoạt động ngày một chậm chạp. Mới đây em có đưa mẹ đi khám ở các bệnh viện lớn trong Hà nội và họ đều kết luận là thoát vị đĩa đệm và bị chèn dây thần kinh nên chân bị run. Bà đã uống thuốc nhưng hiện tại bệnh vẫn không giảm, mẹ em không đau nhưng chân vẫn bị run. Vậy em rất mong Bác sỹ chẩn đoán và hướng dẫn cách điều trị bệnh của mẹ em như thế nào để bớt run ở chân. Em cám ơn Bác sỹ. BS David Wong Him Choon : Bác sỹ cần phải xem film và xác định rõ là dây thần kinh của bệnh nhân bị chèn ở điểm nào. thông thường bệnh nhân chỉ bị chèn từ 1 đến 2 điểm thôi, trong trường hợp này thì bệnh nhân phải tiến hành phẫu thuật giảm áp lực cột sống kết hợp với phương pháp phẫu thuật làm cho xương sống được ổn định. Vu Xuan Diep , Nam - 35 Tuổi: Tôi bị thoái hóa cột sống đốt số 5 và đã đi chụp phim. Xin hỏi cách tập luyện và điều trị như thế nào? Thoái hóa đốt sống là vấn đề dễ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, ngồi liên tục ở một tư thế, hoặc cúi xuống quá lâu cũng không tốt cho sống lưng của bạn. Trong ucôộ sôốn haàn ngày, để phòng bệnh, cũng như hạn chế thoái hóa đốt sống lưng, chúng ta nên vận động, tập luyện những môn thể thao nhẹ, như đi bộ, đặc biệt là bơi lội, rất tốt đối với việc phòng chống thoái hóa cột sống cũng như góp phần điều trị căn bệnh này. Trần Mai Chi , Nữ - 29 Tuổi: Cháu chào Bác sỹ. Cháu có một vấn đề liên quan đến cột sống và cháu rất mong nhận được sự tư vấn và trợ giúp của Bác sỹ. Cháu đã bị ngã từ độ cao 2.5m, bị vỡ 2 đốt sống lưng và được phẫu thuật nẹp vít cột sống. 2 tháng đầu sau khi phẫu thuật, cháu đã đi lại bình thường và sức khỏe nói chung cũng được phục hồi nhiều. Tuy nhiên, cách đây 1.5 tháng, cháu có hiện tượng tê và cảm thấy rân rân hai bàn tay đặc biệt khi cháu cúi xuống. Cháu đã uống vitamin 3B và tăng cường canxi nhưng đến nay các triệu chứng đó cũng không giảm. Bác sỹ có thể chỉ giúp cho cháu nguyên nhân và cách chữa trị biểu hiện này được không ạ? Cháu rất mong nhận được sự giúp đỡ của Bác sỹ. Cháu xin chân thành cảm ơn Bác sỹ. BS David Wong Him Choon: Trường hợp của bạn cần phải gặp bác sỹ thần kinh và bác sĩ thần kinh sẽ yêu cầu bạn chụp film MRI phần cổ để xem bạn có bị vấn đề gì liên quan đến việc ép chèn dây thần kinh hay không. Nguyễn Anh Tuấn, Nam - 26 Tuổi: Em bị đau lưng,đi khám và chụp Xquang bác sĩ nói em bị gai đôi cột sống,từ đó về sau em không hoạt động mạnh cũng như làm các việc nặng được. Mỗi lần tập thể thao mạnh là về nhà bị đau lưng 1 ngày sau. Em xin hỏi có cách điều trị bệnh của em nào hiệu quả không ạ? nếu có xin bác sĩ chỉ dẫn cho em. Em xin chân thành cảm ơn! BS David Wong Him Choon: Bạn cần đi chụp citi để có chẩn doán chính xác hơn về tình trạng gai. bạn mô tả bị dađ khi tập thể thao mạnh, cơn đau sẽ kéo dài sang ngày hôm sau, thì bạn nên đi chụp thêm MRI-cộng hưởng từ, từ đó BS có thể cho bạn lời khuyên cụ thể hơn. pham thai nguyen , Nam - 40 Tuổi: Thưa bác sĩ tôi bị thoái hóa cột sống khoảng 2 năm .Tôi không đi khám mà tự mua thuốc GLUCOSAMIN liều 250mg ,1 ngày tôi uống 2 viên,và kết hợp tập thể dục nhẹ ,tôi thấy đỡ đau, xin hỏi bác sĩ tôi uống thuốc như vậy có đúng không? và uống lâu dài có ảnh hưởng gì không? Xin cám ơn bác sĩ. BS. David Wong Him Choon: Nếu bạn không cảm thấy quá đau thì bạn vẫn tiếp tục dùng thuốc, tập thể dục, tránh mang nặng và nên ngồi và đi lại đúng tư thế. nguyen thi thai thanh , Nữ - 34 Tuổi: Tôi xin chào Bác sỹ! Chồng tôi năm nay 43 tuổi, cao 1m62, nặng 56 kg. Cách đây 6 tháng, do vận động sai tư thế nên chồng tôi thấy đau mạnh ở ngang thắt lưng. Khi đi khám có chụp phim MRAI, Bác sỹ chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm đốt L4, L5, Bác sỹ chỉ định mổ và cho uống thuốc, nhưng chồng tôi không muốn mổ. Sau một thời gian uống thuốc, chồng tôi thấy bệnh có phần nhẹ đi, tuy vẫn còn đau ở chân và thấy đau chân khi đứng lâu. Vậy tôi xin hỏi, chồng tôi có cần phải mổ hay tiếp tục điều trị bằng thuốc đông y? BS David Wong Him Choon : Trường hợp của chồng cô có thể là do đĩa đệm của chồng cô bị lồi ra gây nên sự đau ở chân. Tuy nhiên, bác sĩ cũng cần phải xem film chụp MRI để đánh giá được mức độ thoái hóa của đĩa đệm, nếu như chỉ ở mức độ nhẹ thì có thể mổ nội soi, nếu như việc thoái hóa mà ở mức độ nặng hơn thì phải phẫu thuật hở. phan hoàng thông, Nam - 27 Tuổi: Tôi bị đâu chân trái không duỗi thẳng được khi tập thể dục. Đi khám, chụp X-quang bác sĩ kết luận là bị gai đôi cột sống bẩm sinh. Cho tôi hỏi Bác sĩ cách chữa bệnh này, khám chữa bệnh ở đâu là tốt nhất. Có phương pháp nào tập thể dục để giảm đau không? Xin cảm ơn Bác sĩ. Bác sĩ David Wong Him Choon: Trong trường hợp này, anh không nói rõ hay miêu tả rõ triệu chứng đau ở lưng hay chỉ chân trái không duỗi thẳng được khi tập thể dục. Nếu chỉ đau chân, bạn nên kiểm tra đầu gối, còn nếu bạn đau lưng, đó mới vấn đề của gai cột sống. Rất tiếc bạn không nói rõ nên tôi không thể tư vấn thêm cho bạn. Tuy nhiên bạn có thể đi khám chuyên khoa để có lời khuyên cho mình. Lê Thị Oanh, Nữ - 41 Tuổi: Tôi cứ ngồi chỉ khoảng 10 phút là lưng rất đau, nếu đi lại thì đỡ hơn. Ngoài ra tôi bị đau cả cổ, đau đốt sống gần thắt lưng, và còn bị đau dọc theo hai bên lưng xuống đến đùi . Thỉnh thoảng đau nửa đầu. Tôi đi thử máu thì kết quả bình thường chỉ có hàm lượng cholesterol là hơi cao (57) . Chụp phim thì bác sĩ nói cột sống bình thường. Và kết luận tôi đau thần kinh tọa Tôi muốn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/09/866365/