>> CĐV chủ nhà 'làm loạn' sân Cao Lãnh
Chiều qua, đại diện Hội đồng trọng tài QG (HĐTT) và BTC giải đã có kết luận sau cuộc “mổ băng” trận đấu.
Chẳng hiểu có phải do trọng tài Thư là con trai của Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi hay không, mà HĐTT và BTC giải tỏ ra rất nhanh nhậy trong việc xử lý những phản ánh về công tác điều hành của trọng tài trên sân Cao Lãnh.
Ngay trong sáng qua, giám sát trận đấu giữa Đồng Tháp và XM.Hải Phòng, ông Bùi Như Đức đã cầm băng ghi hình và báo cáo trận đấu này ra Hà Nội.
Buổi chiều cùng ngày, Hội đồng thẩm định bao gồm ông Đức, Phó trưởng BTC V.League 2009 Dương Nghiệp Khôi, đại diện phòng Điều hành trọng tài VFF và các chuyên viên của BTC giải, đã họp để “mổ băng” và xem xét các tư liệu.
Trọng tài Nguyễn Trọng thư được tuyên "trắng án". Ảnh: Dương Thu
“Nếu xét toàn bộ thời gian 90 phút điều hành trận đấu, trọng tài Thư có mắc một số sai sót nhỏ. Còn trong các tình huống ảnh hưởng tới kết quả trận đấu, trọng tài này đều quyết định chính xác. Anh ấy cũng đúng trong cả việc rút thẻ, truất quyền thi đấu đối với hai cầu thủ của Đồng Tháp là Samson và Timothy”, ông Đức cho biết sau cuộc làm việc.
Ở cuộc làm việc chiều qua, Hội đồng thẩm định tập trung chủ yếu vào việc phân tích hai tình huống ở các phút thứ 5 và 90+5 của trận đấu. “Ở tình huống thứ nhất dẫn đến quả phạt 11m cho XM.Hải Phòng, các thành viên của Hội đồng đều nhận định rằng: băng ghi hình cho thấy trọng tài Thư có góc quan sát rất tốt, gần với tình huống diễn ra. Khi cầu thủ số 10 (Enenildo) của XM. Hải Phòng đi bóng vào khu vực cấm địa, một cầu thủ Đồng Tháp chạy ở phía sau đã có động tác kéo làm cho đối phương bị ngã. Thế nên việc trọng tài Thư cho đội khách được hưởng penalty là hoàn toàn chính xác”, ông Đức cho biết.
Cũng theo ông Đức, “Vua áo đen” này đã quyết định đúng khi không cho các cầu thủ Đồng Tháp hưởng 11m ở tình huống phút 90+5. “Cầu thủ số 15 của Đồng Tháp (Minh Hưng) đã cố tình ngã khi thủ môn XM. Hải Phòng chưa chạm vào người. Hơn nữa lúc đó, bóng lại thuộc về quyền kiểm soát của thủ môn nhiều hơn”, ông Đức lý giải.
Xác nhận trọng tài Thư “trắng án”, nhưng ông Đức cho rằng có thể thông cảm với phản ứng của CĐV Đồng Tháp trước các quyết định của trọng tài. “Tôi có mặt từ khi trận đấu bắt đầu đến kết thúc. Ngay cả tình huống ở phút 90+5, tôi cũng cho rằng trọng tài Thư đã sai. Bởi lẽ, ở góc nhìn trên khán đài, ai cũng nhận định đội chủ nhà xứng đáng được hưởng penalty. Nhưng khi về xem lại băng hình ở nhiều góc độ khác nhau, thì trọng tài lại đúng”, ông Đức nói.
Trong khi đó, phía Đồng Tháp tỏ ra khá bình thản trước việc trọng tài Thư được tuyên “vô tội”. Trưởng đoàn bóng đá Đồng Tháp, Phạm Duy Tiến từ chối bình luận. Điều này hoàn toàn trái ngược với những lời buộc tội khá gay gắt và “hăng hái” của ông Trưởng đoàn này đối với trọng tài Thư trước khi có kết luận của phía HĐTT và BTC giải.