| Theo thông tin từ DIV, 11 năm qua, có 39 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị sự cố, đổ vỡ hoặc rút giấy phép. DIV đã chi trả 20 tỷ đồng cho người gửi tiền của 18 tỉnh, thành phố. |
Vụ hợp nhất của ba ngân hàng thương mại cổ phần (FicomBank, TinNghiaBank và SCB) cuối năm ngoái tuy chỉ là "ví dụ" nhẹ nhàng, nhưng từ đó không chỉ các cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng mà ngay cả người dân đã bắt đầu làm quen với việc ngân hàng bị sáp nhập và đóng cửa.
Làm quen và thích ứng
Trong thương vụ hợp nhất nói trên, NHNN làm tổng đạo diễn và vai chính là Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo công bố của BIDV, vụ việc được giải quyết khá nhanh, gọn, êm thấm. (Tất nhiên, quá trình tái cấu trúc ngân hàng sau hợp nhất sẽ mất vài năm). Vậy nhưng, sau khi công bố kết quả tiến trình bước đầu của vụ hợp nhất này, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV phải thốt lên: Trong ngân hàng to là những "ông" nhỏ, trong ngân hàng nhỏ toàn ông "to".
Với tư cách là một ngân hàng lớn của nhà nước, BIDV không chỉ cử người mà phải đưa cả tiền sang để hỗ trợ thanh toán các khoản nợ phải trả của ba ngân hàng này. Nói là ngân hàng lớn, sau 55 năm hoạt động, nhưng BIDV cũng chỉ dám tuyên bố: tiến tới trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng. Trong khi đó, nhiều ông chủ nắm trong tay vài ba ngân hàng, vô số doanh nghiệp - đó mới thực sự là những "tập đoàn" không cần tuyên bố.
Bằng cách này, cách khác, tất nhiên NHNN sẽ nắm được phần nào danh sách những ông chủ thực sự của các NHTMCP. Vì thế, tới đây thị trường sẽ chứng kiến sự hợp nhất, sáp nhập không phải chỉ của các NHTMCP làm ăn thua lỗ, mất thanh khoản mà cả những NHTMCP đang hoạt động hiệu quả. Trong trường hợp này, những cái tên đang được thị trường "đồn đoán" nhiều nhất là ACB, Eximbank, Sacombank, Đông Á… NHNN tỏ rõ quyết tâm sắp xếp, củng cố lại hệ thống, hay nói theo ngôn ngữ thời thượng hiện nay là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Sắp đến mùa đại hội cổ đông, sớm hay muộn thì việc ngân hàng được xếp vào hạng nào cũng bị lộ. Người gửi tiền lo đã đành, các cổ đông nhỏ, trót góp vốn vào ngân hàng càng lo hơn.
Trong lịch sử phát triển ngành ngân hàng, đã có nhiều vụ phải xử lý những ngân hàng yếu kém, nhưng chủ yếu không công khai. Thông tin từ bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) cho biết, 11 năm qua, có 39 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị sự cố, đổ vỡ hoặc rút giấy phép. DIV đã chi trả 20 tỷ đồng cho người gửi tiền của 18 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, hiện nay con số các ngân hàng bị xếp vào nhóm 4 lên đến cả chục thì việc chi trả bảo hiểm sẽ như thế nào? Việc NHNN không công bố công khai danh sách những ngân hàng yếu kém là để tránh gây hoang mang, xáo trộn trong dân chúng.
Bảo hiểm tiền gửi: "Bao" đến đâu?
| Sau sáp nhập, số lượng ngân hàng có thể ít đi, nhưng có thêm nhiều mối liên hệ chồng chéo lẫn nhau trong hệ thống hộp đều có thể thay đổi. |
Hiện DIV giám sát hơn 1.000 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, gồm 3 loại hình là ngân hàng, công ty tài chính và quỹ tín dụng nhân dân. Theo quy định hiện hành, DIV chỉ bảo hiểm cho các khoản tiền gửi bằng tiền đồng. Mức chi trả ngay tối đa cho một người gửi tiền là 50 triệu đồng. Trong trường hợp khách hàng gửi nhiều hơn 50 triệu đồng thì số tiền còn lại sẽ tiếp tục được DIV chi trả, nhưng phải đợi kết quả thanh lý ngân hàng nhận tiền gửi. Tuy nhiên trong danh sách các khoản chi trả của DIV sau đó sẽ theo thứ tự ưu tiên sau: các khoản lệ phí, chi phí cho việc giải thể TCTD; các khoản tiền của Nhà nước và các TCTD khác cho vay đặc biệt nhằm hỗ trợ chi trả tiền gửi; các khoản tiền gửi của khách hàng; các khoản chi trả tiền bảo hiểm của DIV; các khoản nợ vay khác (nếu có); các khoản nợ thuế. Cuối cùng DIV mới chi trả vốn góp thành viên vào ngân hàng và việc giải quyết các quyền lợi khác của thành viên chỉ được thực hiện sau khi đã giải quyết xong các nghĩa vụ đối với các chủ nợ. DIV cũng cho rằng, đã đến lúc phải điều chỉnh hạn mức chi trả cho người gửi tiền. Thế nhưng, dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi mới được đưa ra thảo luận trong kỳ họp Quốc hội cuối năm 2011 vừa qua. Vẫn còn rất nhiều tranh luận và sớm nhất thì cũng phải tới cuối năm 2012 dự luật này mới được thông qua. Nhưng ngay cả với mức chi trả như hiện nay, khả năng chi trả của DIV cũng là một vấn đề. Theo công bố của DIV vào cuối 2011, với nguồn vốn điều lệ ban đầu là 1.000 tỷ đồng, cộng thêm nguồn thu phí, nguồn cấp thêm... số tiền mà DIV nắm giữ chỉ vào khoảng 10.000 tỷ đồng, chiếm khoảng hơn 1% tổng tiền gửi của khách hàng trong toàn hệ thống ngân hàng.
Vậy, nếu phải chi trả cùng lúc cho nhiều ngân hàng mất thanh khoản, DIV sẽ "xoay" cách gì? Cách truyền thống sẽ vẫn từ ngân sách; cách thứ hai là huy động hỗ trợ của các NHTM nhà nước lớn (như trường hợp BIDV vừa rồi). Thế nhưng, ngoài nguy cơ tiền chảy ra khỏi hệ thống ngân hàng quá lớn (nếu dân rút tiền ồ ạt) thì cái mất lớn hơn là mất niềm tin. Liệu các ngân hàng khác không nằm trong danh sách đen có đủ sức hấp dẫn để hút lượng tiền kia về? Người dân cũng không thể nào cứ cất trữ tiền mặt trong nhà. Họ sẽ quay ra mua vàng, mua USD... Như vậy, e rằng, sóng trên thị trường vàng, ngoại tệ sẽ có cơ hội trở lại.
Thứ nữa, những NHTM lớn không thể "giúp" không công. Như vậy, về số lượng, có thể sẽ ít ngân hàng đi, nhưng có thêm nhiều mối liên hệ chồng chéo lẫn nhau trong hệ thống, kiểu trong ngân hàng có ngân hàng. Vì thế không phải vô cớ mà BIDV đang trình Chính phủ cho phép thành lập một công ty chuyên quản lý phần vốn nhà nước mà BIDV đang nắm giữ. Cần phải nói thêm là, hiện BIDV đã có 6 công ty con, và dù có cổ phần hóa thì đây vẫn là một NHTMCP của nhà nước.
Bài: Thái Thanh
Ảnh: R.D
Các tin mới hơn Chủ tịch Eximbank nói về việc 'thay tướng' Sacombank: Không có chuyện “hù dọa”! (22/02) Yêu cầu báo cáo khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các DN (22/02)
Các tin đã đưa Thương vụ thâu tóm Sacombank: Còn nhiều bất ngờ! (22/02) Standard Chartered: Việt Nam chuẩn bị cho chu kỳ giảm lãi suất (22/02) Sacombank và giả thiết không có màu hồng (22/02) Maritime Bank được cấp tăng trưởng tín dụng 17% (21/02) SeaBank được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 17% trong năm 2012 (21/02) Lãi suất cho vay có thực giảm? (21/02) Tái cấu trúc ngân hàng: Những động thái mới (21/02) Những đại gia ngân hàng trên sàn chứng khoán (21/02)
Thời sự Chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tiên Lãng đều bị đề nghị cách chức

Ngày 21/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp xem xét kỷ luật các cá nhân, tập thể liên quan đến vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng. Ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch huyện Tiên Lãng và ông Nguyễn Văn Khanh -Phó chủ tịch huyện này đã bị đề nghị cách chức.
Thủ tướng yêu cầu 'xem kỹ' việc thu phí ô tô, xe máy Lại thêm một vụ cướp vàng táo tợn tại Hà Nội Tướng Thước: Người đầu tiên phủ định kết luận của Thủ tướng là Bí thư Hải Phòng Rút quyết định thu hồi, cưỡng chế đất của ông Vươn
Đọc nhiều nhất 1 Hải Phòng 'nóng hầm hập' vì phát biểu trái kết luận Thủ tướng của Bí thư thành ủy 2 Thấy gì từ việc Sông Đà - Thăng Long đại hạ giá 50% căn hộ cao cấp? 3 Tướng Thước: Người đầu tiên phủ định kết luận của Thủ tướng là Bí thư Hải Phòng 4 Ông Đường “bia” phất lên nhờ bất động sản như thế nào? 5 Bầu Kiên: 'Gã' trọc phú lắm tiền, ít... tình?!
Chứng khoán
Chuyển động doanh nghiệp Cơ hội đặc biệt sở hữu máy tính “Tất cả trong một” của HP Thương mại Vatgia.com tiếp tục dẫn đầu BIC triển khai sản phẩm bảo hiểm cháy nổ xe máy Bệnh viện FV đã trang bị máy chụp cộng hưởng từ Bế mạc tiểu dự án MUTRAP III-FTU1 VPBank trao thưởng đợt 1 chương trình "Tân niên vạn lộc”

Ấn phẩm của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
Sự kiện - Hội thảo 25/2: Hội thảo Tư duy chiến lược dẫn đầu và marketing hiện đại 21-23/2: Hội thảo Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng đối với một số mặt hàng thiết yếu 2/4: Lớp học Quy tắc xuất xứ ưu đãi Tổ chức hội chợ Thương mại Quốc tế lần thứ 22 23/2: Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2011 Chương trình đào tạo tháng 2/2012 của VCCI
Thăm dò ý kiến Trong các doanh nhân Việt thành đạt hiện nay, dựa trên hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng xã hội, bạn ấn tượng nhất với doanh nhân nào? Ông Trần Bá Dương (Trường Hải) Ông Đoàn Nguyên Đức (HAGL) Ông Đỗ Quang Hiển (T&T) Ông Nguyễn Đức Kiên (ACB) Ông Trần Đình Long (Hòa Phát) Ông Vũ Văn Tiền (Geleximco) Ông Phạm Nhật Vượng (VinGroup) Xem kết quả
Forum
nguyen tan
08:39 - Thứ Tư, 22/02/2012
không phải đình chỉ mà là đuổi việc........... ...
Trong bài Hải Phòng 'nóng hầm hập' vì phát biểu trái kết luận Thủ tướng của Bí thư thành ủy
Huynhcongkhanh
08:32 - Thứ Tư, 22/02/2012
Mổi người có một đầu óc, bạn muốn làm giàu thì phải dựa vào chính...
Trong bài "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"
Loveless
08:21 - Thứ Tư, 22/02/2012
Tôi chọn Atila Elizabeth vì xe có thiết kế nhỏ nhắn hơn, thời trang hơn....
Trong bài Dưới 40 triệu đồng nên mua xe máy tay ga nào?
Bich Ngoc Hoa
08:09 - Thứ Tư, 22/02/2012
Mình thấy tác giả viết bài này khá trung dung. Ok. Như vậy cũng tốt....
Trong bài Thâu tóm Sacombank - Tin đồn và sự thực
Xem tiếp... Trang chủ Thị trường Doanh nghiệp Tài chính Pháp luật Đầu tư Khởi nghiệp Nhà đất Quốc tế Công nghệ & Phong cách Forum
Trang chủ Diễn đàn Giới thiệu Liên hệ Webmail RSS Lên đầu trang
© 2002-2009 Bản quyền của Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp điện tử
Số giấy phép: 129/GP-BVHTT cấp ngày 16/04/2003 - Tổng biên tập: Phạm Ngọc Tuấn
Các Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thùy Dương, Đặng Vương Hạnh, Lại Hợp Nhân
Liên hệ quảng cáo: - Hotline: Ms. Hà Thanh Hương 0934 252 233 - Email: doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ quảng cáo báo giấy: Phòng Kinh tế * Điện thoại: 04.35743990; 04.35772401; 04.35772402