Trọn nghĩa vẹn tình

Từ sáng sớm ngày 6-2 (tức ngày 28 Tết Bính Thân 2016), trên toàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với các cấp Công đoàn thành phố, các doanh nghiệp, đồng loạt thực hiện chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Bính Thân 2016”, tổ chức chúc Tết, mừng tuổi, tiễn gần 28.000 CNLĐ cùng gia đình về quê đón Tết với người thân.

Đây là nỗ lực của các cấp Công đoàn trong tổ chức, vận động các đơn vị, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố về quê sum họp.

Ngay từ gần 5h sáng, hàng nghìn công nhân và gia đình đã hối hả tập trung về nhà điều hành Tli, Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Chung niềm vui háo hức chờ ngày sum họp gia đình của công nhân những ngày giáp Tết Bính Thân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và hàng trăm cán bộ Công đoàn các cấp đã có mặt từ sớm. Trang trọng, khẩn trương, công nhân và gia đình rất xúc động lắng nghe lãnh đạo thành phố chúc Tết, ân cần dặn dò trước khi xuất phát và mừng tuổi cho từng cháu nhỏ con em công nhân.

Có mặt rất sớm cùng vợ và con nhỏ giữa lỉnh kỉnh những vali, túi xách, anh Đỗ Đức Bình, 29 tuổi, công nhân Công ty TNHH Bemac Panels Manufaturing Việt Nam rất phấn khởi. Hai vợ chồng làm cùng Khu công nghiệp, được Công đoàn KCN-CX hỗ trợ cho cả gia đình cùng đi chung xe về quê miễn phí, anh rất vui. Cả năm đi làm ăn xa nhà, ai cũng mong mỏi được về quê vào dịp nghỉ Tết để báo hiếu với cha mẹ già, đoàn tụ cùng anh em, họ hàng. Con đầu của anh chị mới được 3 tuổi. Những lần trước, hai vợ chồng anh vì sợ chen chúc, vật lộn mua vé, ngồi xe khách chật chội nên phải đi xe máy về quê Thanh Hóa, trời lạnh rất vất vả, lại không an toàn, nhất là với con nhỏ. Quê xa, mỗi lần về là một lần vợ chồng anh tốn kém, vất vả. Nay được về quê với xe chất lượng cao, mỗi người một ghế, vừa tiện lợi, an toàn, đi đến nơi về đến chốn, được các bác lãnh đạo đến tận xe chúc tết, mừng tuổi, vợ chồng anh rất xúc động. Anh còn vui hơn vì đi xe miễn phí giúp vợ anh dành được một khoản tiền không nhỏ sắm quà cho cha mẹ hai bên.

Ba mẹ con chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân Công ty TNHH Linh kiện điện tử Sei Việt Nam cũng bồng bế nhau đến nhà điều hành Tli từ lúc trời chưa sáng. Con trai đầu của chị Hoa là bé Nguyễn Xuân Việt, 10 tuổi, học sinh Trường TH Tân Dân A, huyện Sóc Sơn, rất hồn nhiên: “Đi xe này rất sướng, lại không mất tiền, mẹ cháu bảo sẽ mua thêm quần áo mới và đồ chơi cho anh em cháu”. Chị Hoa cho biết, mẹ con chị đã 3 lần được đi xe miễn phí của Công đoàn. Nghĩ lại những lần về quê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) dịp Tết bằng xe khách, chị rất ngại. Được đi xe của Công đoàn, không những ba mẹ con chị mà chồng chị, ông bà, hai bên gia đình nội ngoại rất yên tâm vì 3 mẹ con sẽ không phải chen chúc mua vé tàu xe, bị lái xe, phụ xe nạt nộ, quát tháo, lại phải chịu cảnh chật chội, khó chịu cả quãng đường dài trên những chuyến xe thiếu tiện nghi, không bảo đảm an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn mừng tuổi cho các cháu nhỏ con em công nhân.

Lần thứ hai tham gia chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”, Đại tá Nguyễn Mạnh Ngời, Trưởng phòng Dân vận, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đoàn 2 xe đưa công nhân về Thanh Hóa lần này được trang bị đủ hộp y tế, có phục vụ nước uống, có bác sĩ đi kèm, sẵn sàng các phương án chăm sóc các cháu nhỏ, nữ công nhân có thai. Lần này Bộ tư lệnh Thủ đô điều 2 xe Hyundai loại mới, bảo đảm phục vụ với chất lượng tốt nhất cho công nhân. Trước khi xuất phát, Đại tá Nguyễn Mạnh Ngời tới từng ghế chúc Tết, tặng túi quà Tết (trị giá 200 nghìn đồng) cho từng người khiến công nhân đi xe rất cảm động.

Khẩn trương, ân cần, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Trần Ngọc Quyến đi từng xe chúc Tết CNLĐ. Là đơn vị đồng hành cùng Liên đoàn Lao động thành phố từ khi khởi động chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”, năm nay Công đoàn ngành GTVT Hà Nội vận động các doanh nghiệp ủng hộ 6 chuyến xe vận tải cỡ lớn. Các xe phục vụ CNLĐ về quê đón Tết đều được doanh nghiệp chọn xe mới, chất lượng cao, lái xe nhiều kinh nghiệm, bảo đảm “đi đến nơi về đến chốn”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn và người lao động trong những ngày Tết đến, xuân về, Liên đoàn Lao động thành phố đã sớm triển khai xây dựng kế hoạch, tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với người thân. Nhờ được thành phố ủng hộ tích cực, nên dù kinh tế còn nhiều khó khăn, chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Bính Thân” của LĐLĐ thành phố đã thành công tốt đẹp. Tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố như các khu công nghiệp Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài, Thạch Thất, Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp quận Bắc Từ Liêm, trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố (số 3 Chu Văn An, Hà Đông), Trung tâm thương mại SAVICO… LĐLĐ thành phố Hà Nội, CĐ các KCN-CX, LĐLĐ các quận huyện Long Biên, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Thường Tín… và nhiều doanh nghiệp đã đồng loạt hơn 600 chuyến xe, tiễn gần 28.000 CNLĐ về quê đón Tết với người thân. Trong đó, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tổng Công ty Đầu tư - Phát triển nhà Hà Nội, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô, Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, Công ty CP Ao Vua, Công ty Du lịch Công đoàn Hà Nội, Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Công ty TNHH Tòa nhà trung tâm... đã tích cực ủng hộ, tài trợ cho chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Bính Thân” thành công tốt đẹp.

Năm 2015 vừa qua, các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực như tặng quà cho hơn 27.000 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 11,2 tỷ đồng; chi 2,536 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 55 nhà ở "Mái ấm Công đoàn"; trao quà cho 700 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; động viên, tặng quà CNLĐ các đơn vị phục vụ Tết Bính Thân; tặng 227 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trọn vẹn nghĩa tình, các cấp Công đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực vận động, phối hợp với doanh nghiệp thiết thực chăm lo cho người lao động, bảo đảm 100% đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ đều được vui Xuân đón Tết…

Linh Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/824398/tron-nghia-ven-tinh