Trốn khỏi nơi cai nghiện: Phải kỷ luật tăng mức quản lý thêm từ 1-2 năm

Xem tin gốc 

Lao Động - 29 tháng trước 60 lượt xem

Đến chiều tối 24.2, nguồn tin Trung tâm Giáo dục dạy nghề thanh - thiếu niên 2 (nơi xảy ra vụ 103 học viên bỏ trốn khỏi nơi cai nghiện), thì con số vẫn dừng lại là 47 học viên được bắt đưa trở lại sau vụ bỏ trốn.

Như vậy, đến nay đã 2 ngày, cuộc tìm kiếm, truy lùng 56 học viên trốn thoát vẫn tiếp tục và gặp nhiều khó khăn hơn do đủ thời gian để các đối tượng này trốn đi nơi xa.

Theo Sở LĐTBXH, đến nay 47 học viên được bắt đưa trở lại nơi cai nghiện, hiện tập trung tại Trung tâm Cai nghiện ma túy Bố Lá, đóng ở tỉnh Bình Dương. Số đối tượng này được chia thành 2 loại, gồm nhóm tổ chức kích động giả vờ đánh nhau để tổ chức bỏ trốn và nhóm bị kích động hoặc hùa theo bỏ trốn nhằm có biện pháp xử lý kỷ luật thích đáng.

Cũng theo sở này, sẽ tùy vào mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật bằng cách quản lý thêm từ 12-24 tháng tại cơ sở quản lý sau cai nghiện, theo Nghị định 94/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy do Chính phủ ban hành.

Qua tìm hiểu của PV Lao Động, trong hàng trăm trường hợp học viên cai nghiện bỏ trốn, đã có không ít gia đình của các học viên khi bỏ trốn được ra bên ngoài đã dùng điện thoại gọi về liền được gia đình cử người đến "giúp đỡ" tiếp tục thực hiện cuộc đào tẩu. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng và trung tâm.

Theo ông Hòa (ngụ xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi), thì vào khoảng 3h30 phút rạng sáng ngày 23.2, có 5 thanh niên từ 18-20 tuổi đến gõ cửa xin giúp. ông Hòa đã bày cơm nước cho số người này ăn và qua cuộc trò chuyện ông Hòa mới biết được đây là số học viên vừa trốn khỏi Trung tâm Giáo dục dạy nghề thanh - thiếu niên 2 cách đó chưa đầy 1km, trong đó có 1 thanh niên bị một vết thương ở tay do lúc leo tường rào dính dây kẽm gai. Sau khi ăn xong, nhóm thanh niên này mượn điện thoại của ông Hòa gọi về gia đình để gọi người thân đến đón. Trong 5 người, thì chỉ 1 học viên có gia đình ngụ tại huyện Hóc Môn đã không chấp thuận con mình bỏ trốn, đã trình báo CA đến bắt, đưa trở lại trung tâm.

Do vậy, với tính chất nghiêm trọng của vụ bỏ trốn tập thể khỏi nơi cai nghiện, ngoài biện pháp khắc phục hậu quả, thì chính gia đình các học viên bỏ trốn cần phải hiểu rõ bản chất vấn đề vẫn là giúp cho con em họ trở lại làm người, rời xa cái chết trắng, sớm tái hòa nhập cộng đồng như bao công dân bình thường khác. Chính gia đình các em học viên bỏ trốn cần nhanh chóng thuyết phục con em mình, hoặc giúp đỡ các cơ quan chức năng sớm đưa số học viên bỏ trốn trở lại nơi cai nghiện.

Thêm 10 học viên được đưa trở lại nơi cai nghiện. Đến 20 giờ 30 phút đêm 24.2, lực lượng CA và các cơ quan chức năng đã truy tìm và bắt được lại 10 học viên trốn khỏi nơi cai nghiện. Như vậy, tính đến nay đã có 57/103 học viên bỏ trốn được đưa trở lại các trung tâm cai nghiện để chờ các biện pháp xử lý, kỷ luật. Số 46 học viên còn lại hiện đang bỏ trốn, tiếp tục được các cơ quan chức năng vận động gia đình cũng như tổ chức truy tìm ráo riết.

P.B

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang