Trở thành thông dịch viên, cần phải học gì?

TTO - * Em rất thích tiếng Anh và thích những công việc hướng ngoại. Em có ngoại hình ổn, có khả năng nói trước đám đông. Muốn trở thành thông dịch viên hoặc làm các công việc liên quan đến ngoại giao em nên chọn ngành nào? (Phạm Thị Quỳnh Nhung, Thạnh Hóa, Long An). Hàng chục ngàn học sinh đã đến tham dự Ngày hội tư vấn - tuyển sinh hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: Đăng Nam

- Học ngành tiếng Anh, ngoài việc làm công tác biên dịch, phiên dịch, bạn có thể làm nhiều việc khác nữa. Chẳng hạn như đi dạy ngoại ngữ, làm công tác hành chính - văn phòng ở những đơn vị cần tiếng Anh, làm nhân viên hoặc tham gia các dự án xã hội của các tổ chức nước ngoài… Tuy nhiên, bạn cần lưu ý muốn làm tốt những công việc trên, chỉ tấm bằng ĐH ngành ngoại ngữ thôi chưa đủ. Muốn đi dạy tốt bạn cần có khả năng sư phạm. Muốn làm thông dịch viên, ngoài vốn tiếng Anh bạn cần có khả năng sử dụng ngôn ngữ, nói năng trôi chảy, dùng từ chính xác, diễn đạt lưu loát tiếng Anh và cả tiếng Việt. Đó là chưa kể muốn thông dịch lĩnh vực nào, bạn cũng cần có kiến thức chuyên ngành nhất định về lĩnh vực đó. Muốn làm công tác hành chính, văn phòng bạn cần trang bị thêm các kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ liên quan đến mảng công việc này. Muốn làm việc tại các tổ chức, các dự án nước ngoài, bạn cần có thêm kỹ năng cần thiết như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc công việc, am hiểu lĩnh vực công việc mình sẽ làm… Hiện nay không chỉ SV tiếng Anh mới giỏi tiếng Anh. Khi đi xin việc người vừa giỏi tiếng Anh vừa có bằng cấp, khả năng chuyên môn (đúng yêu cầu nhà tuyển dụng) đương nhiên sẽ có lợi thế hơn người chỉ có bằng tiếng Anh. Bạn thường thấy thông dịch viên xuất hiện khi có hội nghị, hội thảo, những buổi gặp mặt, đàm phán… Đây là công việc không thường xuyên, không có nhiều người sống chuyên bằng nghề này. Thông thường họ làm những công việc khác, khi cần thiết họ đảm nhận thêm vài trò thông dịch thôi. Bạn sẽ có hai hướng lựa chọn. Thứ nhất, bạn theo ngành tiếng Anh theo sở thích. Trong quá trình học ĐH bạn sẽ có điều kiện tiếp cận gần hơn những dạng công việc mình có thể làm, bạn sẽ đi học thêm những khóa học ngắn hạn (về hành chính, nghiệp vụ văn phòng… chẳng hạn). Thứ hai: bạn có thể chọn một ngành học khác có thể phù hợp (xã hội học, Đông phương học, quản trị nhân lực, bảo hiểm…), trong quá trình học bạn sẽ tiếp tục củng cố kiến thức tiếng Anh, sau này ra trường sẽ dễ xin việc hơn. Chúc bạn thành công. * Em thích học ngành quản trị nhân lực. Ngành này ra trường có thể làm những việc gì, ở đâu? Có thể học cùng lúc hai trường ĐH ? (lamthuy_phuong2000@...) - Ngành này đào tạo các kiến thức liên quan đến hệ thống các văn bản pháp luật lĩnh vực lao động, hành chính; hợp đồng lao động; chế độ bảo hiểm; quy trình đánh giá nhân lực, quản trị nhân sự, tuyển dụng vào đào tạo nhân lực, các nguyên lý quản trị kinh tế… Tốt nghiệp ngành này có thể làm ở bộ phận hành chính, nhân sự, tiền lương ở các đơn vị. Ngoài ra, có thể làm chuyên viên tuyển dụng, tư vấn nhân sự hoặc bộ phận đào tạo, phát triển nhân sự… Thực tế đào tạo ở các trường ĐH cho thấy một SV rất khó có thể học tốt cùng lúc ở cả hai trường ĐH chính quy. Bạn sẽ không thể thu xếp thời khóa biểu để học đầy đủ ở cả hai trường. Có thể bạn sẽ phải bỏ rất nhiều giờ học ở cả hai trường, không thể đạt hiệu quả cao cả hai bên. Tốt nhất ở năm đầu tiên bạn nên tập trung học tốt ở một trường ĐH. Nếu học lực bạn thuộc diện giỏi, xuất sắc hãy tính đến phương án học thêm một trường nữa. * Em có bằng nghề điện công nghiệp, có thể học liên thông lên ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM được không, thi những môn gì, điểm chuẩn khoảng bao nhiêu? (Hoàng Sơn, TP.HCM) - Nếu bạn có bằng công nhận kỹ thuật bậc 3/7, bậc trung cấp nghề hoặc bằng trung cấp chuyên nghiệp ngành điện công nghiệp, bạn có thể đăng ký dự thi vào khối K Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật ngành tương ứng. Trường tổ chức thi tuyển khối K vào tháng 8. Thời gian đào tạo: bốn năm. Môn thi: toán, lý, lý thuyết mạch. Điểm chuẩn ĐH khối K ngành điện công nghiệp (hệ tuyển sinh từ bằng nghề) những năm gần đây trong khoảng 18,5 - 20,5 điểm.

Nguồn Tuổi Trẻ: http://chuyentrang.tuoitre.vn/tuyensinh/index.aspx?articleid=367708&channelid=101