Huấn luyện viên Ricardo.
Ông Ricardo Formosinho từng là trợ lý cho huấn luyện viên José Mourinho tại câu lạc bộ Porto (Bồ Đào Nha) mùa bóng 2003 – 2004, với nhiệm vụ tìm hiểu cách chơi của đối phương để cùng Mourinho lên đấu pháp. Đây cũng là mùa bóng FC Porto đã đoạt cúp C1. Trước và sau đó, huấn luyện viên Ricardo đã có thời gian 33 năm làm huấn luyện viên trưởng cho nhiều CLB hạng nhất và hạng nhì của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.
Với quyết định này, huấn luyện viên Trần Công Minh sẽ trở lại làm trợ lý huấn luyện viên như trước đây. Đây là kết quả từ thành tích nghèo nàn của đội trong thời gian anh dẫn dắt, sau khi tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng từ tay huấn luyện viên José Luis (trong chưa đầy 1 tháng với thành tích 2 trận thắng, 2 trận thua).
Nhận trách nhiệm là huấn luyện viên trưởng đội Đồng Tâm Long An, huấn luyện viên Ricardo cho rằng ông sẽ bảo đảm cho việc Đồng Tâm Long An lọt vào tốp 3. Khi đó, ông mới quyết định có nên tiếp tục ở lại với bóng đá Việt Nam, với đội Đồng Tâm Long An hay không.
Khi được hỏi: "Ông có tự tin thành công hay không, khi ở Việt Nam, các huấn luyện viên ngoại đã đến và ra đi rất nhiều, trừ huấn luyện viên Calisto là trường hợp duy nhất và đặc biệt thành công ở hai cấp đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ", huấn luyện viên Ricardo cho hay, ông biết điều đó và tin rằng mình sẽ thành công.
Ông nói: “Tôi có thể nói thật với các bạn rằng tôi nổi tiếng với vai trò trợ lý của Mourinho, nên việc làm huấn luyện viên trưởng các đội bóng lớn như M.U hay Arsenal… là điều không thể có ngay bây giờ. Nhưng ở tầm các huấn luyện viên hạng nhất ở châu Âu thì không quá khó, bằng chứng là tôi chưa từng thất nghiệp cho đến thời điểm sang đây. Trước khi sang Việt Nam, huấn luyện viên Mourinho đã đề nghị tôi làm huấn luyện viên tuyển trẻ Inter Milan cùng ông ấy, nhưng tôi từ chối vì muốn làm việc ở đội lớn. Tôi đến Việt Nam qua sự giới thiệu của huấn luyện viên Calisto và muốn khẳng định tên tuổi của mình ở châu Á”.
Tất Đạt